Đổng Khiết và dàn sao Hoa ngữ đi học cải tạo đạo đức

Mi Vân

(Dân trí) - Giữa những scandal dồn dập của giới nghệ sĩ trẻ Trung Quốc khiến họ bị tẩy chay, cấm sóng thậm chí đối mặt với án phạt ngồi tù, một lớp học bồi dưỡng đạo đức cho giới nghệ sĩ Hoa ngữ đã được tổ chức.

Trong vòng nửa năm qua, làng giải trí Trung Quốc chấn động trước một loạt bê bối đời tư của nghệ sĩ trẻ, được gọi là ngôi sao thần tượng, như Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, Hoắc Tôn, Trương Triết Hạn... 

Trịnh Sảng vướng lùm xùm thuê người mang thai hộ rồi bỏ rơi hai con sơ sinh tại Mỹ hơn một năm, Ngô Diệc Phàm gây sốc với scandal dụ dỗ trẻ vị thành niên, Trương Triết Hạn bị tẩy chay vì thiếu hiểu biết chính trị, Hoắc Tôn phải xin rút khỏi làng giải trí vì bị bạn gái bóc trần lối sống thác loạn, vô đạo đức... 

Đổng Khiết và dàn sao Hoa ngữ đi học cải tạo đạo đức - 1

Hình ảnh về khóa bồi dưỡng phẩm chất nghệ sĩ được tổ chức tại Trung Quốc, hồi tháng 7/2021. 

Những vụ việc này phần nào hé lộ lối sống thác loạn, vi phạm đạo đức, lệch chuẩn của các nghệ sĩ trẻ. Ngoài việc ra tay trừng phạt nghiêm minh với những hành động vi phạm đạo đức, pháp luật, giới chức Trung Quốc còn tích cực triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đạo đức cho giới nghệ sĩ. 

Trung tuần tháng 7 vừa rồi, ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc đã tổ chức đại hội bồi dưỡng đạo đức nghệ thuật cho các nghệ sĩ và người quản lý trong ngành. Đây chính là khóa học nâng cao khả năng nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức cho các nghệ sĩ trẻ nhằm đảm bảo sự phát triển lành mạnh, trong sạch của ngành công nghiệp giải trí. 

Hình ảnh về lớp học này đã được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội những ngày qua. Nhiều ngôi sao nổi tiếng như Trương Nhất Sơn, Mạnh Tử Nghĩa, Trần Hách, Hồ Băng Khanh, Mã Tô, Đổng Khiết, Cao Vỹ Quang, người đẹp Tân Cương - Nhiệt Y Trát đều có mặt tại lớp học này. 

Đổng Khiết và dàn sao Hoa ngữ đi học cải tạo đạo đức - 2

Nữ diễn viên nổi tiếng Đổng Khiết tham dự khóa học bồi dưỡng hồi tháng 7/2021. 

Được biết, lớp học bồi dưỡng đạo đức này có sự tham gia của hơn 64 nghệ sĩ, diễn ra trong vòng hai ngày và kết thúc vào ngày 20/7 vừa rồi. Tuy nhiên, hai ngày gần đây, hình ảnh lớp học được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội Trung Quốc và nhận được nhiều lượt "thích", bình luận từ cộng đồng mạng. 

Trong lớp học, các chủ đề như quản lý việc đóng thuế, phòng làm việc, sử dụng mạng xã hội của người nổi tiếng được mang ra bàn luận. Nhiều ý kiến cho rằng, làng giải trí cần có thêm nhiều các lớp học bồi dưỡng nhằm nâng cao tinh thần, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực, chấn chỉnh lại tác phong, lối sống của giới nghệ sĩ... 

"Chúng ta không nên cho những người vi phạm pháp luật và chuẩn mực đạo đức cơ hội làm việc hay xuất hiện trước mọi người", "Một số ngôi sao không tuân thủ pháp luật, vi phạm các chuẩn mực đạo đức và những yêu cầu cơ bản của ngành nên bị trừng phạt thích đáng và phải trả giá" là những bình luận ủng hộ việc nghiêm minh quản lý giới nghệ sĩ. 

Đổng Khiết và dàn sao Hoa ngữ đi học cải tạo đạo đức - 3

64 nghệ sĩ Trung Quốc đã tham gia khóa học bồi dưỡng đạo đức và công tác quản lý vào tháng 7/2021. 

Đổng Khiết và dàn sao Hoa ngữ đi học cải tạo đạo đức - 4

Đổng Khiết chụp ảnh kỷ niệm cùng các đồng nghiệp khi kết thúc khóa học. 

Đổng Khiết và dàn sao Hoa ngữ đi học cải tạo đạo đức - 5

Các nghệ sĩ trẻ như Trương Nhất Sơn, Trần Hách, Lôi Giai Âm, Mã Tô... đều tham dự khóa học này. 

Khi những hình ảnh về khóa học được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã nhắc đến scandal động trời của nam diễn viên thần tượng Ngô Diệc Phàm, người đang bị bắt vì hành vi cưỡng dâm. "Thật chua chát khi giới nghệ sĩ được trả lương rất cao nhưng họ lại không được dạy về những chuẩn mực đạo đức cơ bản", một người dùng viết trên trang Weibo. 

Một người dùng khác lại tỏ ra hoài nghi về chất lượng của những khóa học ngắn ngày: "Thật vô ích. Mọi người vẫn sẽ hành xử theo cách của mình khi được trả những món tiền hậu hĩnh và đứng trước các cạm bẫy". 

Mango TV, kênh truyền hình tại Hồ Nam nổi tiếng với những chương trình giải trí có sức hút, cho biết hơn 80 nghệ sĩ của họ đã ký vào một thỏa thuận chung cam kết bài trừ, tẩy chay những hành động vi phạm pháp luật, đạo đức của giới nghệ sĩ. Đây cũng là đơn vị quản lý nghệ thuật đầu tiên của Trung Quốc hành động mạnh mẽ nhằm bảo đảm một môi trường giải trí trong sạch.