Đoan Trang vào vai Esmeralda trong “Thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris”

(Dân trí) - Lần đầu tiên, một đêm nhạc đặc biệt mang chủ đề “Notre Dame de Paris” (Thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris) được tổ chức tại Việt Nam. Ca sỹ Đoan Trang vào vai Esmeralda và Y Garia vào vai thằng gù Quasimodo.

Vào năm 2000, để đón chào thiên niên kỷ mới, đạo diễn Gillé Maheu đã chuyển thể tiểu thuyết Notre Dame De Paris thành một vở nhạc kịch cùng tên. Nó đã được đánh giá là một chương trình công phu, có giá trị nghệ thuật bậc nhất. Trước đó, tác giả đã phải huy động rất nhiều thời gian, công sức và tiền của để dàn dựng tác phẩm này.

Khi ra đời, nhạc kịch Notre Dame De Paris đã gây một chấn động thực sự trong đời sống văn hóa nhân dân Pháp và cộng đồng khối Pháp ngữ. Một tác phẩm lớn chứa rất nhiều triết lý, nhạc điệu phong phú, lời ca bay bổng và đầy tính văn học Pháp. Âm nhạc của Richard Cocciante, lời của Luc Plamondon, vở nhạc kịch được diễn tại Nhà Quốc hội Pháp, với sự diễn xuất tài ba của các nghệ sĩ nổi tiếng, đã khiến người xem vô cùng cảm động. Từ ngày đó, vở kịch không chỉ được dựng ở nước Pháp, mà còn du nhập đến nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới như Nga, Canada, Thụy Điển, thậm chí cả Hàn Quốc.

Với  mong muốn giới thiệu cùng người yêu nhạc Việt Nam những nét văn hoá, tư tưởng và tinh thần mạnh mẽ của tác phẩm vĩ đại Notre Dame De Paris, nhạc sĩ Hà Quang Minh sắp tới đây sẽ bắt tay cùng phòng trà We cho ra đời hai đêm nhạc mang chủ đề này.
 
Đoan Trang vào vai Esmeralda trong “Thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris”  - 1
Đoan Trang sẽ vào vai Esmeralda

Do tính chất của phòng trà với quy mô nhỏ, ấm cúng, nên Notre Dame De Paris sẽ không là vở nhạc kịch hoành tráng, mà được thực hiện như một đêm concert. Các nghệ sĩ sẽ hoá thân thành các nhân vật chính trong câu chuyện và thể hiện những ca khúc nổi tiếng, gây được nhiều tiếng vang của vở diễn tại Pháp. Nhạc sỹ Hà Quang Minh chuyển thể sang tiếng Việt, để giúp khán giả cảm nhận dễ dàng hơn nội dung, tinh thần của bài hát.

Khoảng 20 ca khúc nổi tiếng nhất của Notre Dame De Paris như: Belle, Les temps des cathédrales, Ma maison c'est ta maison, Bohémienne, Danse mon Esmaralda, La mot Phoebus, Ma maison c’est ta maison, L’enfant trouve… sẽ được các nghệ sĩ trình diễn.
 
Đoan Trang vào vai Esmeralda trong “Thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris”  - 2
Lê Hiếu...
 
Đoan Trang vào vai Esmeralda trong “Thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris”  - 3
...và Nguyên Thảo cũng sẽ có vai diễn trong "Thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris"

6 ca sĩ góp mặt trong đêm diễn gồm Đoan Trang vào vai cô gái cá tính Esmeralda, Y Garia vào vai nhân vật thằng gù Quasimodo, Trung Dũng vào vai anh chàng cảnh sát Foebus, Nguyên Thảo vào vai “tình nhân” của anh cảnh sát, Lê Hiếu đảm nhận vai nhà thơ và Trọng Bắc hoá thân vai cha xứ.

Không chỉ hát lại các ca khúc, các nghệ sĩ sẽ được đầu tư về trang phục, trang điểm, để có thể hóa thân trọn vẹn vào nhân vật cũng như diễn ăn ý cùng nhau.

My Lan