Diễn viên "Mùi ngò gai" sau giải nghệ: Ở Mỹ nhớ quê, phát hiện khối u
(Dân trí) - Trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên Dân trí, nghệ sĩ Minh Hoàng trải lòng về cuộc sống nơi đất khách, hành trình làm nghề nhiều thăng trầm và những suy tư ở tuổi xế chiều.

Ở tuổi 70, nghệ sĩ Minh Hoàng - gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch và màn ảnh Việt - chọn cuộc sống bình dị nơi xứ người. Định cư tại Mỹ từ năm 2022, ông dành phần lớn thời gian bên gia đình, chăm sóc khu vườn nhỏ và gặp gỡ những người bạn đồng hương.
Dù đã tuyên bố giải nghệ, tình yêu nghệ thuật vẫn chưa bao giờ nguôi trong ông. Gần đây, Minh Hoàng bất ngờ trở lại màn ảnh với dự án phim mới, như một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc với nghề sau những năm xa quê.
Bàng hoàng khi bị nghi phổi có khối u lạ
Sau nhiều năm rời xa quê hương, cuộc sống của ông ở Mỹ diễn ra như thế nào?
- Người trẻ có thể bị cuốn hút bởi sự hào nhoáng của xứ người, nhưng với những người già như chúng tôi, sống ở đâu cũng vậy thôi. Dĩ nhiên, nỗi nhớ quê hương, nhớ gia đình là điều không thể tránh khỏi.
Mỗi ngày ở đây trôi qua một cách bình dị. Vợ chồng tôi cứ lặng lẽ đi qua đi lại trong căn nhà, chăm sóc mấy chậu cây kiểng cho khuây khỏa, xem tin tức, giải trí, rồi thỉnh thoảng ra quán cà phê gặp gỡ vài người Việt sống gần đó. Dù đôi khi có chút buồn, bù lại, hai vợ chồng cũng không phải lo nghĩ hay vất vả mưu sinh như hồi còn trẻ.
Cứ mỗi năm, chúng tôi lại thu xếp về Việt Nam hai lần, mỗi lần ở vài tháng. Chỉ cần được đặt chân về quê, hít thở bầu không khí thân quen, nhìn lại những góc phố, con đường cũ là cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

Nghệ sĩ Minh Hoàng trong phim "Mùi ngò gai" (Ảnh: Chụp màn hình).
Xa ánh đèn sân khấu, ông có khi nào cảm thấy trống vắng hay lạc lõng nơi đất khách?
- Vợ chồng tôi sống trong một căn nhà đủ rộng rãi để sinh hoạt và có một khu vườn nhỏ để trồng cây kiểng cho vui. Mỗi ngày, chúng tôi cố gắng duy trì thói quen đi bộ khoảng 20 phút để giữ gìn sức khỏe.
Khu tôi ở cũng có nhiều người Việt, nên khi nào thấy lòng chùng xuống, tôi lại xách xe chạy ra quán cà phê, gặp gỡ trò chuyện với đồng hương. Ở tuổi này, niềm vui không còn đến từ những thứ rộn ràng, mà chỉ đơn giản là những phút giây bình dị bên vợ, một buổi sáng thong thả tưới cây hay một cuộc hàn huyên cùng bạn bè cũ.
Thật lòng mà nói, việc thích nghi không hề dễ dàng. Khi sang Mỹ, tôi không còn đi làm nữa nên khá trống vắng, mà ở tuổi này thì còn làm được gì nữa đúng không?
Ở Việt Nam, tôi có gia đình, có con gái và mấy đứa cháu. Xa quê, điều khiến tôi buồn nhất chính là nỗi nhớ cháu ngoại. Lũ trẻ lớn lên từng ngày mà ông bà thì không thể ở bên chứng kiến. Vì vậy, vợ chồng tôi cứ phải sắp xếp về nước thường xuyên để bù đắp phần nào khoảng trống đó.

Nghệ sĩ Minh Hoàng và bà xã hiện định cư tại Mỹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Ở tuổi xế chiều, nhiều người mong muốn được sống quây quần bên con cháu, nhưng ông lại chọn định cư ở Mỹ. Điều gì đã khiến ông đưa ra quyết định này?
- Mỗi người có hoàn cảnh riêng. Ngày đó, hai vợ chồng tôi quyết định sang Mỹ cũng chỉ vì thương con gái út phải sống một mình nơi đất khách. Là cha mẹ, nhìn con bươn chải nơi xa, chúng tôi không đành lòng, nên sang bên đó chia sẻ với con phần nào.
Giờ đây, con gái tôi đã yên bề gia thất, có một cuộc sống ổn định ở Mỹ, nên vợ chồng tôi cũng nhẹ lòng hơn. Hiện tại, con sống riêng, cách nhà chúng tôi khoảng 30 phút lái xe.
Sức khỏe của nghệ sĩ hiện ra sao?
- Đúng là ở tuổi này, sức khỏe là điều không thể lơ là. Cách đây một năm, khi đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, bác sĩ nghi ngờ tôi có vấn đề ở phổi. Cụ thể, họ phát hiện một khối u, nhưng sau nhiều lần kiểm tra, rất may đó chỉ là u lành tính.
Thời điểm đó, tôi thậm chí đã lên bàn mổ, gây mê nhưng ngay trước ca phẫu thuật, bác sĩ phụ trách bất ngờ quyết định tạm hoãn. Họ lo rằng việc can thiệp dao kéo có thể ảnh hưởng đến phổi, nên thay vào đó, tôi được yêu cầu theo dõi thêm.
Bây giờ, sau một năm, tôi thấy cơ thể mình ổn định hơn, không có dấu hiệu bất thường. Dù vậy, từ sau lần đó, tôi càng ý thức hơn về việc chăm sóc sức khỏe, kiểm tra định kỳ thường xuyên để có thể an tâm hơn về tuổi già.


Vợ chồng nghệ sĩ Minh Hoàng và con gái út tại Mỹ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Còn về tinh thần của ông ra sao?
- Ai mà không lo khi nghe tin sức khỏe có vấn đề. Nhưng tôi nghĩ, ở tuổi này, chỉ tự nhủ rằng cứ sống lạc quan, chuyện gì đến thì đến. Vợ chồng tôi cũng có chuẩn bị sẵn sàng cho tuổi già, mua bảo hiểm đầy đủ, nên nếu chẳng may có chuyện gì thì cũng bớt đi gánh nặng tài chính.
Ở tuổi này, khi đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, ông cảm nhận thế nào về sự gắn bó với người bạn đời của mình?
- Càng lớn tuổi, tôi càng thấy quý trọng vợ mình hơn. Khi còn trẻ, ai cũng mải mê với công việc, với những cuộc rong ruổi bên ngoài, nhưng đến lúc này mới hiểu rằng, người luôn bên cạnh, chia sẻ mọi vui buồn, chăm sóc mình từng bữa ăn, giấc ngủ chính là vợ.
Sống ở Mỹ, tôi ít giao thiệp bên ngoài, phần lớn thời gian chỉ quanh quẩn trong nhà. Vợ là người chăm sóc, lo lắng cho tôi từng chút. Mỗi bữa ăn đều là món Việt Nam, bởi tôi chẳng bao giờ ăn đồ Tây, cũng không quen khẩu vị. May mắn là vợ tôi luôn kiên nhẫn, chu toàn mọi thứ.
"Tôi muốn giải nghệ, nhưng khó lắm"
Dù đã tuyên bố giải nghệ và định cư ở Mỹ, nhưng lần này ông vẫn trở về Việt Nam tham gia vào phim "Âm dương lộ". Điều gì đã khiến ông thay đổi quyết định?
- Tôi đã quyết định giải nghệ từ mấy năm trước, cứ nghĩ mình sẽ gác lại tất cả, nhưng cuối cùng thì không làm được. Nghề này một khi đã gắn bó, muốn dứt ra cũng khó.
"Âm dương lộ" quay từ năm ngoái, và tôi phải nói là đoàn phim đã ưu ái tôi rất nhiều. Họ thậm chí còn sẵn sàng lo tiền vé máy bay để tôi trở về Việt Nam, chỉ cần tôi nhận lời tham gia. Không cần bàn đến chuyện thù lao hay tiền bạc, chính sự nồng hậu, tình cảm chân thành của mọi người đã khiến tôi không thể từ chối.

Tạo hình của nghệ sĩ Minh Hoàng trong phim "Âm dương lộ" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Bao năm sống xa quê, giã từ nghệ thuật, lần này trở lại phim trường, cảm xúc của ông như thế nào?
- Nghệ sĩ mà, một khi đã quay lại phim trường thì máu nghề lại trỗi dậy, cứ thế mà lăn xả hết mình.
Bộ phim lần này có nhiều phân cảnh khắc nghiệt, điều kiện thời tiết cũng rất thử thách với một người ở tuổi nghỉ hưu như tôi. Trong quá trình quay, tôi phải dầm mưa liên tục, có lúc lạnh đến mức phải ngồi sưởi ấm bên đống lửa để giữ sức. Nhưng may mắn là trời thương, tôi vẫn thích ứng được và hoàn thành vai diễn trọn vẹn.
Từng chắp bút hàng chục vở diễn nổi tiếng, ở tuổi này, đam mê sáng tác của ông còn nguyên vẹn chứ?
- Bây giờ, tôi không còn đủ kiên nhẫn để ngồi cặm cụi gõ từng chữ như trước, đầu óc cũng lười suy nghĩ hơn. Những kịch bản cũ của tôi, nếu ai cần, tôi vẫn sẵn sàng chia sẻ để họ làm tiếp. Tôi không còn đủ sức để tự mình kham nổi nữa.


Nghệ sĩ Minh Hoàng tại buổi ra mắt phim "Âm dương lộ" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Nhìn lại hành trình mấy chục năm gắn bó với nghệ thuật, ông có điều gì trăn trở?
- Có chút tiếc nuối, vì tôi cảm thấy có những cái không thể vươn xa hơn. Tôi chọn sân khấu và gắn bó cả đời, dù bây giờ nhìn lại, sân khấu không còn thời huy hoàng như trước. Phim ảnh thì có khởi sắc, nhưng không ít tác phẩm thành công chỉ nhờ ăn may, chứ chưa thực sự bứt phá.
Dẫu vậy, điều làm tôi an ủi là anh em nghệ sĩ vẫn còn sống được với nghề, vẫn còn khán giả yêu thương và dõi theo.
Ông có cảm thấy tự hào về chặng đường làm nghề của mình?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đứng trên đỉnh cao gì cả, nên cũng chẳng có gì để tự hào. Tôi chỉ biết rằng mình đã làm nghề bằng tất cả những gì có thể, được khán giả nhớ đến, yêu thương, vậy là đủ. Nghệ sĩ sống bằng tình cảm của khán giả, mà tôi may mắn có được điều đó, thì cũng xem như trọn vẹn rồi.
Cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Minh Hoàng!
Nghệ sĩ Minh Hoàng, sinh năm 1955, là gương mặt quen thuộc trên sân khấu kịch và màn ảnh Việt Nam. Ông được khán giả nhớ đến qua nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như Mùi ngò gai, Ở lại thế gian, Những kẻ hai mặt…
Bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ rất sớm, Minh Hoàng gắn bó với sân khấu kịch và tham gia nhiều vở diễn đình đám trong đó có Tình nghệ sĩ - vở diễn quy tụ dàn nghệ sĩ gạo cội như Chánh Tín, Thương Tín, Việt Anh, Thành Lộc, Hồng Nga, Hồng Vân, Hồng Đào…
Giữa năm 2022, ông quyết định sang Mỹ định cư cùng gia đình.