Syngenta: Đồng hành cùng sản xuất nông nghiệp bền vững
(Dân trí) - Syngenta nghiên cứu giải pháp ứng phó sâu bệnh hại, theo hướng thân thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp bền vững. Sản phẩm kiểm soát tuyến trùng và vàng lá thối rễ vừa ra mắt, sẽ đồng hành cùng nhà nông khắc phục tác nhân gây bệnh.
"Syngenta đẩy mạnh đầu tư, phát triển các giải pháp dài hạn nhằm nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng một cách bền vững, có trách nhiệm với môi trường", ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Công ty TNHH Syngenta Việt Nam cho biết, tại sự kiện ra mắt sản phẩm Vaniva® 450SC đặc trị tuyến trùng và vàng lá thối rễ cho cây trồng, diễn ra ngày 25/3, ở Đà Lạt.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Công ty TNHH Syngenta Việt Nam.
Những năm gần đây, thách thức từ biến đổi khí hậu và áp lực sâu bệnh hại gia tăng, đặc biệt là các đối tượng gây hại cây trồng ở dưới mặt đất như tuyến trùng và nấm hại rễ. Các đối tượng này âm thầm tấn công vào rễ làm cây trồng sinh trưởng, phát triển kém, thậm chí bị vàng lá thối rễ và chết cây. Khi phát hiện cây bị vàng lá thối rễ thì tình trạng bệnh đã rất nghiêm trọng, việc phòng trị khó khăn, nhà nông tốn nhiều công và chi phí mà cây vẫn khó phục hồi và có thể chết.
Syngenta tìm giải pháp cho vấn đề này nhiều năm, làm sao vừa đảm bảo diệt trừ mầm bệnh, nhưng tránh gây hại cho môi trường (đất, nước, không khí…) và phải giảm thiểu số lần phun, lượng thuốc đưa xuống ruộng vườn để tiết kiệm chi phí sản xuất, gia tăng lợi nhuận cho nhà nông.
Hơn 15 năm nghiên cứu, với kinh phí đầu tư 200 triệu USD, thông qua hơn 5.000 khảo nghiệm đồng ruộng, trên hơn 100 loại cây trồng tại 60 quốc gia trên thế giới, Syngenta tìm ra công nghệ Tymirium®, đã được giới thiệu tại châu Âu, Úc, Hàn Quốc…, sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam với tên thương mại là Vaniva® 450SC.
Theo ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc kỹ thuật thương mại Syngenta Việt Nam, sản phẩm kỳ vọng là bạn đồng hành của nhà nông, bởi có hiệu quả trên tuyến trùng (kể cả trứng), ngăn chặn vàng lá thối rễ, giúp cây trồng bung rễ, bật chồi, theo hướng thân thiện môi trường, hiệu quả kéo dài với liều dùng thấp.

Ông Nguyễn Văn Minh chia sẻ cơ chế tiêu diệt tuyến trùng - tức "cánh cổng" tác động vào bộ rễ bị chặn, do đó, nấm không xâm nhập, bảo vệ bộ rễ cây.
Tham dự sự kiện ra mắt Vaniva® 450SC ngày 25/3 tại Đà Lạt có Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), Đại học Đà Lạt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa Đà Lạt (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam)... Các nhà khoa học nêu bật tính cấp thiết của việc xử lý tuyến trùng trong đất, ngăn chặn nấm bệnh xâm nhập và gây thối rễ, giúp cây trồng khỏe mạnh hơn, tạo tiền đề cho vụ mùa bội thu năng suất.
TS Phan Việt Hà, Phó viện trưởng WASI cho biết, ở Tây Nguyên, tuyến trùng, nấm ảnh hưởng cây trồng. Trước đây, khi tái canh cây cà phê, nhiều vườn bị vàng lá thối rễ, có vùng ghi nhận hàng nghìn ha cà phê mất trắng, nguyên nhân sâu xa vì tuyến trùng và nấm.
Tuyến trùng, vàng lá thối rễ còn gây tình trạng chết nhanh, chết chậm trên hồ tiêu, khiến nhiều vườn giảm diện tích. Với sầu riêng, rễ cũng dễ bị ảnh hưởng bởi tuyến trùng và nấm gây hại, giảm hiệu quả sử dụng dinh dưỡng ở cây trồng, ảnh hưởng sinh trưởng phát triển, có thể dẫn đến rụng trái.

TS Phan Việt Hà nhấn mạnh, ngoài yếu tố thời tiết, việc phòng trừ tuyến trùng và nấm gây hại cần thiết để đạt năng suất tối ưu.
"Nhà nông rất cần giải pháp hiệu quả để phòng trừ tuyến trùng và nấm gây bệnh, hỗ trợ sản xuất bền vững cho Tây Nguyên", TS Phan Việt Hà nhấn mạnh.
Đó cũng là trăn trở của Syngenta. Ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Công ty TNHH Syngenta Việt Nam cho biết, doanh nghiệp chú trọng nghiên cứu, đưa nhiều giải pháp với công nghệ mới có hiệu quả cao, giảm thuốc bảo vệ thực vật ra môi trường, bảo vệ đất đai, đa dạng hóa sinh học.
Syngenta phối hợp cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ, triển khai hoạt động phát triển bền vững cho cây trồng (lúa, khoai tây, hồ tiêu), chuyển giao phương thức sản xuất bền vững và nâng cao nhận thức cho bà con (hướng dẫn thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng…).

Ông Trần Thanh Vũ (thứ 2 từ trái sang), Tổng giám đốc Công ty TNHH Syngenta Việt Nam chia sẻ chiến lược phát triển bền vững, đồng hành cùng nhà nông có mùa màng bội thu hơn.
Công ty TNHH Syngenta có mặt tại Việt Nam từ những năm 1990. Công ty trực thuộc Tập đoàn Syngenta - hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm ngành nông dược, hạt giống. Đồng hành cùng các đối tác trong chuỗi nông nghiệp, Syngenta đẩy mạnh hoạt động sáng tạo vì nông dân và môi trường tự nhiên, nỗ lực tái tạo nền nông nghiệp theo hướng bền vững.
Mỗi năm, Syngenta đầu tư 1,5 triệu USD vào hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm, góp phần cân bằng sinh thái tại Việt Nam.