Diễm Hương bật khóc khi nhắc về mẹ

(Dân trí) - Hoa hậu Diễm Hương không ngăn nổi sự nghẹn ngào khi nhắc đến bố mẹ trong buổi giao lưu chiều qua 27/11, trước khi sang Mỹ dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012.

Chiều 27/11, Hoa hậu Diễm Hương có buổi giao lưu với giới truyền thông TP. Hồ Chí Minh về chuyến sang Mỹ tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2012 vào đầu tháng 12 tới.

Diện chiếc váy ngắn bó sát đỏ rực, gương mặt rạng rỡ, Diễm Hương trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn. Người đẹp chia sẻ niềm hãnh diện khi được đại diện cho nhan sắc Việt Nam tham dự cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh. Cô trò chuyện sôi nổi, mạch lạc và tự tin trong suốt buổi gặp gỡ.
 
Diễm Hương nhan sắc rạng rỡ tại buổi giao lưu chiều ngày 27/11 tại TPHCM
Diễm Hương nhan sắc rạng rỡ tại buổi giao lưu chiều ngày 27/11 tại TPHCM
 
“Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới hiện nay, khi được mời tham dự Diễm Hương rất vui mừng và trân trọng cơ hội đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi năm nay, nên Diễm Hương đã tập trung tòan bộ thời gian và tâm huyết cho công việc chuẩn bị để xứng đáng với vai trò đại diện Việt Nam”, Diễm Hương hồ hởi nói.
 
Tuy nhiên, khi nhắc đến công ơn sinh thành, dạy dỗ của cha mẹ, Diễm Hương đã không kìm nén được sự xúc động. Cô nghẹn ngào cho biết, kể từ sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010, bản thân đã trưởng thành và tự lập hơn rất nhiều, nhưng với bố mẹ, cô vẫn là cô con gái cưng bé bỏng. Được tin, Diễm Hương đại diện quốc gia dự thi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, bố mẹ cô vô cùng tự hào nhưng cũng lo lắng cho con gái… Diễm Hương cũng chia sẻ, nhờ sự dạy dỗ cẩn thận của bậc sinh thành mà cô đã có được bản lĩnh sống như ngày hôm nay.
 
Cũng tại buổi giao lưu, Diễm Hương được nhà tài trợ chính thức trao món quà tặng quốc gia cho cô, đó là mặt dây chuyền bằng vàng trắng trị giá gần 60 triệu đồng với mặt trước được cách điệu họa tiết trống đồng và mặt sau được đính các viên ngọc trai để trưng tại cuộc thi qua đó sẽ giới thiệu đến các bạn bè trên thế giới đặc trưng văn hóa của Việt Nam.
 
 
Tuy nhiên, khi nhắc đến bố mẹ, Diễm Hương không kìm nén được sự xúc động...
Tuy nhiên, khi nhắc đến bố mẹ, Diễm Hương không kìm nén được sự xúc động...

Bộ dây chuyền này cũng sẽ được sử dụng để đấu giá từ thiện trong cuộc thi HHHV 2012. Bên cạnh đó, Diễm Hương cũng được tư vấn và tài trợ trang sức để sử dụng tại cuộc thi này.

Ngoài ra, trong buổi giao lưu này 2 NTK trang phục dạ hội - thời trang Adrian Anh Tuấn và NTK quốc phục Thuận Việt đã chia sẻ thông tin về ý tưởng thiết kế cho 2 bộ trang phục đêm chung kết là đầm dạ hội và quốc phục.

NTK Adrian Anh Tuấn cho biết: “Với đầm dạ hội đêm chung kết tôi sẽ chú trọng tạo sự thoải mái cho Diễm Hương khi trình diễn trên sân khấu. Bên cạnh đó, bộ trang phục này cũng phải bảo đảm độ “hút “ khi trình diễn trên sân khấu lẫn “ăn ảnh” trong các buổi ghi hình. Với các trang phục hằng ngày tôi chú ý chất liệu và các phụ kiện để tạo sự nổi bật, đặc biệt dưới thời tiết lạnh trong thời gian diễn ra cuộc thi”.
 
Tuy nhiên, khi nhắc đến bố mẹ, Diễm Hương không kìm nén được sự xúc động...
Thiên Lý - giám đốc quốc gia của Diễm Hương tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và doanh nhân Hùng Cửu Long, người trao món quà tặng quốc gia cho Diễm Hương
 
Quốc phục là một phần thi truyền thống, mang đến không khí sôi động và nhiều màu sắc cho cuộc thi HHHV. Khán giả theo dõi cuộc thi sẽ được thưởng ngoạn những tinh hoa đặc trưng của mỗi quốc gia. NTK Thuận Việt sẽ giúp Diễm Hương chuẩn bị bộ quốc phục và các trang phục truyền thống.
 
“Bộ quốc phục cho đại diện Việt Nam tham dự HHHV 2012 là sự kết hợp những tinh hoa văn hoá các dân tộc tại Việt Nam. Đó nghệ thuật dệt và những chất liệu của người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, kết hợp cùng nghệ thuật điêu khắc tinh xảo bởi nghệ nhân người Kinh. Các họa tiết mà Thuận Việt sử dụng lần này là sự kết hợp giữa hoa văn của dân tộc thiểu số và hoạ tiết trên tranh dân gian Đông Hồ điểm xuyết trên bộ trang phục”, NTK Thuận Việt chia sẻ.
 
Đơn vị Hoàn vũ cho biết, đã chuẩn bị sẵn sàng cho người đẹp Diễm Hương đầu tháng 12 sang Mỹ dự thi. Đêm chung kết cuộc thi diễn ra vào ngày 19/12 (8 giờ ngày 20/12 theo giờ Hà Nội).
 
N.H
Ảnh: Nguyễn Công Hoàn Vũ