Dễ “lừa” như người đẹp Việt đi thi…Hoa hậu

(Dân trí) - Nghi vấn Diễm Hương đã kết hôn trước khi thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012 đang khiến dư luận nổi sóng. Trước Diễm Hương, người đẹp Vương Thu Phương, Quế Vân… cũng vấp phải không ít chỉ trích vì lấy chồng, có con vẫn “cố đấm ăn xôi” tại các cuộc thi Hoa hậu.

Lấy chồng, có con vẫn “vô tư” tham dự cuộc thi dành cho các quý cô

Thông tin Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 đã kết hôn năm 2011 và bị người chồng “đại gia” đệ đơn ly dị đang khiến dư luận xôn xao bàn tán. Theo thông tin được đăng tải trên báo chí, Diễm Hương đã kết hôn ngày 21/11/2011, theo giấy Chứng nhận kết hôn số 81 tại UBND phường 10, quận Phú Nhuận, TP HCM. Cuối tháng 2/2014, Diễm Hương cùng chồng đã đến nộp đơn thuận tình ly hôn tại TAND quận Phú Nhuận. Hiện tòa vẫn chưa thụ lý vụ việc…

Việc một Hoa hậu nổi tiếng đã kết hôn vài năm mà không ai biết khán công chúng rất bất ngờ. Bất ngờ hơn, khi biết người đẹp đã dán mác “gái có chồng” mà vẫn tham dự cuộc thi nhan sắc thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ 2012. Một trong những quy định của cuộc thi này là các thí sinh tham dự chưa kết hôn, chưa có con hoặc đang mang thai…
 
Dễ “lừa” như người đẹp Việt đi thi…Hoa hậu

Hoa hậu Diễm Hương khiến dư luận xôn xao khi bị lộ thông tin đã lấy chồng và đang làm thủ tục ly dị

Trước sự quan tâm lớn từ dư luận, cho đến thời điểm này Hoa hậu Diễm Hương vẫn chưa một lần lên tiếng chính thức. Về phía đơn vị đề cử thí sinh dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012- công ty CP Hoàn Vũ cũng chưa đưa ra lời giải trình xác thực.

Từ vụ việc ầm ĩ của Hoa hậu Diễm Hương, nhìn lại mới thấy không ít người đẹp Việt ham hố đấu đá tại các đấu trường nhan sắc trong nước và quốc tế mà không màng đến chuyện mình đã kết hôn, thậm chí đã có con…

Năm 2012, ngay trước đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, ban tổ chức nhận được thông tin thí sinh Vương Thu Phương đã tổ chức tiệc cưới rầm rộ với sự tham dự của họ hàng hai bên, bạn bè và sống như vợ chồng với bạn trai một thời gian. Những bức ảnh cưới sinh động cũng ngập tràn các trang mạng. Lập tức, người đẹp từng đoạt giải Vàng siêu mẫu lên tiếng phủ nhận, cho rằng đó là ảnh ghép. Sau đó, cô lại lấp liếm bằng câu chuyện: chụp ảnh cưới nhưng chưa kết hôn, chưa đám cưới…

Nhưng ngay sau khi ban tổ chức cùng các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, Vương Thu Phương bị “lật tẩy”: dù cô chưa đăng ký kết hôn nhưng đã tổ chức lễ thành hôn tại quê bạn trai, sau đó chung sống một thời gian. Trước hành vi gian dối của người đẹp, ban tổ chức quyết định đình chỉ việc tham dự đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012 của Vương Thu Phương.

Sau Vương Thu Phương, dư luận lại được dịp bàn tán khi nữ ca sỹ Quế Vân xuất ngoại tham dự cuộc thi Hoa hậu người Việt thế giới 2013 và đoạt giải Á hậu 1 khi chưa được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép. Ầm ĩ hơn khi có nhiều nguồn thông tin cho rằng, người đẹp này đã từng kết hôn, có hai con và đã ly dị chồng.

Có một số ý kiến cho rằng mức phạt hành chính 15 triệu đồng đối với hành vi dự thi không xin phép của Quế Vân còn quá nhẹ. Và trước nghi vấn của dư luận, Quế Vân chỉ trả lời né tránh, chưa một lần lên tiếng phủ nhận hay khẳng định việc mình đã kết hôn…

Khâu thẩm định, cấp phép còn nhiều sơ hở?

Từ vụ việc của Diễm Hương, trước đó là Vương Thu Phương, Quế Vân…, không ít người đặt ra câu hỏi: phải chăng khâu quản lý thẩm định hồ sơ đưa người đẹp đi thi quốc tế, thậm chí là cả thi người đẹp trong nước còn quá lỏng lẻo? Để một đại diện nhan sắc tham dự cuộc thi sắc đẹp mang tầm thế giới mà chuyện họ đã kết hôn trước cả năm cũng không cơ quan quản lý nào phát hiện ra thì rõ ràng khâu quản lý, thẩm định hồ sơ cấp phép còn nhiều lỗ hổng và sơ hở.
 
Dễ “lừa” như người đẹp Việt đi thi…Hoa hậu

Lần đầu tiên Việt Nam có đại diện đã kết hôn mà vẫn "qua mặt" cơ quan chức năng dự thi Hoa hậu Hoàn vũ

Về vấn đề này, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết: trên thực tế, hồ sơ xin cấp phép để một người đẹp Việt dự thi quốc tế không yêu cầu phải nộp kèm theo giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mà chỉ có giấy cam kết thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và của ban tổ chức cuộc thi.

Theo ông Nguyễn Đăng Chương thì sau này Cục cũng không thể yêu cầu các đơn vị cử người đẹp dự thi quốc tế phải nộp thêm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của thí sinh dự thi bởi nếu như vậy sẽ chẳng khác nào giấy phép con và trái với quy định của pháp luật về giảm tải thủ tục hành chính. 

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đăng Chương cho rằng nếu Diễm Hương đã kết hôn mà vẫn đi thi Hoa hậu Hoàn vũ thì đây là trường hợp hi hữu. Nắm rõ đây là cuộc thi dành cho các quý cô mà vẫn cố tình vi phạm thì người đẹp quả là thiếu ý thức và bị lên án về vấn đề đạo đức. Với hành vi gian dối, người đẹp có thể sẽ bị xử phạt, thậm chí bị cấm biểu diễn trước công chúng.

Sau trường hợp của Diễm Hương, công chúng cũng hi vọng, các cơ quan quản lý Việt Nam sẽ có thêm nhiều biện pháp siết chặt hơn việc thẩm định hồ sơ trước khi quyết định cấp phép cho đại diện Việt Nam tham dự các cuộc thi mang tầm vóc thế giới!

Hà Thanh