Đạo diễn Việt Tú nhận trách nhiệm về trang phục gây tranh cãi của Hà Linh

(Dân trí) - Đạo diễn Việt Tú, Tổng đạo diễn chương trình Bài hát yêu thích đã lên tiếng khẳng định trang phục biểu diễn của ca sĩ Hà Linh xuất phát từ mình và ê kíp dàn dựng gợi ý. Anh cũng thể hiện sự không hài lòng vì bộ trang phục không đẹp như mong đợi.

Bộ trang phục mà nữ ca sĩ Hà Linh mặc trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 5 diễn ra tối ngày 4/5 tại Hà Nội đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Có ý kiến cho rằng, thể hiện ca khúc quan họ đậm chất dân tộc Người ở đừng về mà Hà Linh ăn vận trang phục chẳng khác nào như trong phim cổ trang Trung Quốc.

Đạo diễn Việt Tú lên tiếng về bộ trang phục của Hà Linh tại liveshow Bài hát yêu thích tháng 5

Đạo diễn Việt Tú lên tiếng về bộ trang phục của Hà Linh tại liveshow Bài hát yêu thích tháng 5

Trả lời phóng viên Dân trí trước đó, Hà Linh cho biết đây là bộ trang phục đạo diễn chương trình mượn cho cô từ Nhà hát Tuồng Việt Nam. Tuy nhiên, diễn viên Hán Văn Tình - trưởng đoàn biểu diễn 2, Nhà hát Tuồng Việt Nam lại phủ nhận trên báo chí, anh nói bộ trang phục này không phải trang phục dân tộc của Tuồng.

Trước ý kiến trái chiều từ dư luận, đạo diễn Việt Tú, người đảm nhận vị trí Tổng đạo diễn chương trình lên tiếng về vụ việc này. Phóng viên Dân trí xin trích dẫn trọn vẹn ý kiến của Đạo diễn Việt Tú về bộ trang phục đang gây tranh cãi của ca sĩ Hà Linh:

“1. Điều đầu tiên chúng tôi xin khẳng định ý tưởng về phần dàn dựng này hoàn toàn xuất phát từ Tổng đạo diễn chương trình, và ca sĩ Hà Linh đã rất nghiêm túc đầu tư cho tiết mục theo ý tưởng được đặt ra. Tiếp đến, như lời nhạc sĩ Nguyễn Cường đã nhận xét chúng tôi không tiếp cận ca khúc này dưới góc độ của một tác phẩm dân ca quan họ, thay vào đó tâm trạng của một người phụ nữ khắc khoải đợi chờ (điều đã được thể hiện trong phần trình diễn của Hà Linh) mới là điều chúng tôi hướng đến.

Ban đầu chúng tôi mong muốn có một bộ trang phục theo kiểu hoàng tộc (như hình tượng người phụ nữ tôi đã từng được nhìn thấy trong tranh của hoạ sĩ Bùi Hữu Hùng) nhưng một bộ trang phục giống như vậy là rất đắt, vượt qua khỏi khả năng chi trả của nghệ sĩ nên chúng tôi quyết định chọn một bộ trang phục có sẵn và có thể thuê được. Xuất xứ của nó từ nước nào thì với kiến thức hạn hẹp về tính sử liệu chúng tôi cũng thấy mình chưa đủ trình độ để thẩm định, bên cạnh đó điều chúng tôi mong muốn là hiệu ứng về phần nhìn sân khấu, và cảm xúc của một câu chuyện được kể bằng âm nhạc, phi không gian và thời gian, thậm chí là phi thể loại chứ không phải là một phần trình diễn cho một ca khúc dân ca quan họ nguyên gốc.

Bộ trang phục gây tranh cãi của Hà Linh

Bộ trang phục gây tranh cãi của Hà Linh

2.Chúng tôi có được Hà Linh gửi trước để xem vì như đã nói đây là ý tưởng của ekip dàn dựng, và điều duy nhất tôi thấy cần điều chỉnh là yêu cầu Hà Linh thắt đai thật chặt để tránh các sự cố về sân khấu vì đây là một áo khoác nặng, nếu chẳng may bung ra thì sẽ tạo ra hình ảnh không đẹp và không cẩn thận mọi người sẽ nghĩ rằng ca sĩ cố tình tạo scandal để được chú ý thì không hay, vì vượt qua tất cả tôi nghĩ chỉ với cách phối khí mới mà Hà Linh đã dám làm với phần trình diễn của mình là đã đủ nói lên mong muốn được sáng tạo của cô ấy rồi.

3. Là đạo diễn của chương trình, trước khi chọn trang phục, Tổng đạo diễn chương trình và ca sĩ sẽ thống nhất việc mặc trang phục gì lên sân khấu, trong trường hợp trang phục của Hà Linh tôi là người gợi ý, vì những lý do tôi đã đưa ra ở phần trả lời đầu tiên. Còn với tiết mục này điều duy nhất làm tôi không hài lòng về bộ trang phục là nó không đẹp như tôi trông đợi.

4.Với tất cả sự cầu thị tôi xin tiếp thu những phản hồi khen chê về chương trình cũng như luôn mong muốn nhận được các đóng góp ý kiến cho dù thuận chiều hay  trái chiều để có cơ sở dựa vào đó để làm tốt hơn công việc của mình. Ở khía cạnh người làm chương trình tôi cũng luôn mong muốn được dư luận nhìn nhận những gì chúng tôi đang cố gắng thực hiện dưới góc độ của những người không ngại mạo hiểm để mang tới khán giả của Bài hát yêu thích những cảm xúc mới thay vì chỉ đi vào những lối mòn thể hiện an toàn.”

Hà Thanh