Daniel Craig: James Bond gần gũi nhất

(Dân trí) - Nam diễn viên Daniel Craig, người tham gia vào bộ phim “Casino Royale” thuộc sê-ri phim về điệp viên 007 James Bond, tự hào nói rằng nhân vật James Bond của anh mang tính nhân bản nhất trong tất cả các James Bond từ trước đến nay.

“Anh ấy (James Bond) đã yêu, mắc sai lầm và đã bị tổn thương. Anh ấy là một người nhân tính hơn cả”, Craig đã nói như vậy trong suốt buổi quảng cáo bộ phim Casino Royale tại khách sạn Shilla, Seoul (Hàn Quốc) vào hôm thứ hai (ngày 11/12).

 

Trong Casino Royale, khán giả sẽ được xem James Bond thực hiện được kế hoạch đầu tiên của mình và giây phút thất vọng, suy sụp của chàng điệp viên 007 để hiểu rõ hơn về nhân vật này.

 

Nam diễn viên người Anh 37 tuổi này đã đến Seoul vào chủ nhật cùng với đạo diễn Martin Campell và nữ diễn viên Caterina Murino - bạn diễn của anh trong bộ phim Casino Royale. Chuyến đi này nằm trong chiến dịch quảng cáo vòng quanh thế giới.

 

Daniel Craig là diễn viên thứ sáu đảm nhận vai James Bond. Với vẻ ngoài hoàn toàn khác so với các diễn viên tiền nhiệm, Daniel thường được đem ra so sánh với các bậc đàn anh đi trước.

 

Daniel Craig bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi góp mặt trong các bộ phim nhỏ ở Anh và các vai diễn trên truyền hình. Anh được khán giả biết đến và công nhận là diễn viên quốc tế khi góp mặt trong bộ phim Munich của đạo diễn Steven Spielberg sản xuất 2005.

 

Không quá khi khẳng định James Bond trong Casino Royale thật sự là vai diễn bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Daniel. Anh cho biết: “Tôi rất vui khi được mời vào vai James Bond, nhưng với kinh nghiệm của người diễn viên, tôi nghĩ mình cần phải kiềm chế niềm vui ấy. Việc đầu tiên tôi làm là đi đến một quán bar, uống rượu, và nghĩ xem phải làm như thế nào để vai diễn của mình thật hoàn hảo”.

 

Đạo diễn Campell cho biết, ông đã thêm một vài chi tiết vào trong bộ phim Casino Royale nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với các bộ phim về James Bond trước đây. Dù có sự khác biệt so với các bộ phim trước, nhưng nội dung cốt lõi của sê-ri phim vẫn đươc tuân thủ đúng nguyên bản.

 

Campell phát biểu: “Chúng tôi đã thêm vào một vài cảnh có tính hành động mạnh, và đó là điều không thể thiếu trong tất cả các bộ phim về James Bond. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng tính nhân bản của bộ phim vẫn còn được giữ nguyên”.

 

Campell đã từng là đạo diễn bộ phim Golden Eye trong 1995 với sự tham gia của “James Bond” Pierce Brosnan.

 

Châu Sa

Theo Korea