Danh ca Giao Linh không muốn bước ra sân khấu khi bị gọi là “nữ hoàng nhạc sến”

(Dân trí) - Danh ca Giao Linh cảm thấy buồn lòng khi dòng nhạc bolero bị nhiều người hiểu sai và đặt cho cái tên là “nhạc sến”. Trong một lần đi diễn ở Hà Nội, người dẫn chương trình đã gọi bà là “nữ hoàng nhạc sến” khiến bà lưỡng lự không muốn bước ra sân khấu.

Vừa qua, tại buổi ra mắt chương trình "Tình Bolero" phiên bản nghệ sĩ 2017, lần đầu tiên danh ca Giao Linh và các nghệ sĩ trải lòng về việc dòng nhạc Bolero bị gọi là “nhạc sến”.

Nữ danh ca Giao Linh chia sẻ, trong một lần đi diễn tại Hà Nội bà từng rơi vào cảm giác khó xử và không vui khi được một MC giới thiệu là “nữ hoàng nhạc sến”. Điều này khiến bà không muốn bước ra biểu diễn.

Bà cho biết, ngày xưa để hát một bài bolero, các ca sĩ phải tập luyện rất vất vả và phải thu đi thu lại nhiều lần mới được nhạc sĩ hài lòng.

Chuyện dòng nhạc bolero bị gọi với cái tên sai lệch cũng khiến cho nhiều danh ca bận tâm và không vui.
Chuyện dòng nhạc bolero bị gọi với cái tên sai lệch cũng khiến cho nhiều danh ca bận tâm và không vui.

Ca nhạc sĩ Thanh Phong cho biết sau năm 1975, ông nghĩ rằng dòng nhạc bolero đã chết cho nên ông cũng “chết theo”. Đó là lý do mà nhiều năm nay ông không hát.

Cùng quan điểm với danh ca Giao Linh, ông cũng đã từng rất đau lòng khi nhiều người gọi bolero là “nhạc sến”, theo ông đây là dòng nhạc rất sang trọng, đẳng cấp. Dù xuất phát từ Tây Ban Nha nhưng khi du nhập sang Việt Nam, các nhạc sĩ đã xử lý và thổi hồn dân tộc vào các bài hát và làm nên dòng nhạc bolero rất đặc trưng Việt Nam.

Nhạc sĩ Thanh Phong chia sẻ ông cảm thấy “tủi thân” khi bolero bị gọi là “nhạc sến”, ông cho rằng dòng nhạc này “sang” chứ không “hèn” như nhiều người nghĩ.
Nhạc sĩ Thanh Phong chia sẻ ông cảm thấy “tủi thân” khi bolero bị gọi là “nhạc sến”, ông cho rằng dòng nhạc này “sang” chứ không “hèn” như nhiều người nghĩ.

Nói về dòng nhạc bolero, nữ danh ca Phương Nhung cho rằng các bài hát bolero nổi tiếng không nên gọi đó là “những tình khúc bất tử” mà là “legend” (huyền thoại), bởi theo bà 2 từ huyền thoại xứng đáng dành cho dòng nhạc này.

Trong 80.000 bài hát trước năm 1975, hiện tại ca sĩ chỉ hát được chưa tới 200 bài. Một bài hát bolero từ câu đầu tiên đến câu kết chỉ có 12 – 13 câu thôi nhưng nó đúc kết cả gần 400 trang sách để thành một bài hát, đó không phải là điều dễ dàng.

Nữ danh ca đặc biệt cảm kích khi khán giả đã thương mến bolero và đưa dòng nhạc này lên sóng truyền hình.
Nữ danh ca đặc biệt cảm kích khi khán giả đã thương mến bolero và đưa dòng nhạc này lên sóng truyền hình.

Trong chương trình "Tình bolero" phiên bản nghệ sĩ năm nay, sẽ có 8 nghệ sĩ tham gia tranh tài là nghệ sĩ Vũ Thanh, nữ diễn viên điện ảnh Lý Hương, diễn viên Huỳnh Đông, diễn viên Thanh Trúc, MC/Biên tập viên Quốc Bình, người mẫu – Hoa hậu ảnh năm 2000 Yến Nhi, diễn viên – người mẫu Thanh Thức và Á hậu Đại dương Hà Thu.


Á hậu Đại dương Hà Thu là người nhỏ tuổi nhất trong chương trình chia sẻ, khi tham gia những tập đầu tiên cô cảm thấy rất khớp và hồi hộp. Áp lực lớn nhất với cô không phải là việc hát mà là việc biểu diễn. Cô thường theo dõi các nghệ sĩ khác trong chương trình và học theo để có thể biểu diễn tốt hơn.

Á hậu Đại dương Hà Thu là người nhỏ tuổi nhất trong chương trình chia sẻ, khi tham gia những tập đầu tiên cô cảm thấy rất khớp và hồi hộp. Áp lực lớn nhất với cô không phải là việc hát mà là việc biểu diễn. Cô thường theo dõi các nghệ sĩ khác trong chương trình và học theo để có thể biểu diễn tốt hơn.

Diễn viên Lý Hương cho biết, trước đây chị và anh trai Lý Hùng vẫn thường đi hát nhưng chủ yếu là nhạc trẻ. Nhiều danh ca cũng nhận xét chị có chất giọng mạnh, khỏe thích hợp với nhạc trẻ hơn nhưng Lý Hương lại yêu thích bolero và mong muốn tìm lại chính mình ở cuộc thi Tình Bolero phiên bản nghệ sĩ 2017. Chị cũng đã dốc sức tập luyện để giọng hát mềm mại và luyến láy nhiều hơn cho phù hợp với dòng nhạc bolero.
Diễn viên Lý Hương cho biết, trước đây chị và anh trai Lý Hùng vẫn thường đi hát nhưng chủ yếu là nhạc trẻ. Nhiều danh ca cũng nhận xét chị có chất giọng mạnh, khỏe thích hợp với nhạc trẻ hơn nhưng Lý Hương lại yêu thích bolero và mong muốn tìm lại chính mình ở cuộc thi Tình Bolero phiên bản nghệ sĩ 2017. Chị cũng đã dốc sức tập luyện để giọng hát mềm mại và luyến láy nhiều hơn cho phù hợp với dòng nhạc bolero.
Hoa hậu ảnh năm 2000 Yến Nhi chia sẻ Tình Bolero phiên bản nghệ sĩ là chương trình đầu tiên mà chị bước lên sân khấu không phải thế mạnh của mình.
Hoa hậu ảnh năm 2000 Yến Nhi chia sẻ Tình Bolero phiên bản nghệ sĩ là chương trình đầu tiên mà chị bước lên sân khấu không phải thế mạnh của mình.
Nữ diễn viên Thanh Trúc cho biết qua chương trình cô sẽ thoát khỏi hình ảnh diễn viên và còn mượn lời ca tiếng hát để bày tỏ những nỗi niềm, tâm sự.
Nữ diễn viên Thanh Trúc cho biết qua chương trình cô sẽ thoát khỏi hình ảnh diễn viên và còn mượn lời ca tiếng hát để bày tỏ những nỗi niềm, tâm sự.
Nam diễn viên Huỳnh Đông đã trêu chọc Thanh Trúc là người hát bolero dở nhất, hát truyền cảm nhất là Thanh Thức, còn anh chỉ hát ở mức độ trung bình.
Nam diễn viên Huỳnh Đông đã trêu chọc Thanh Trúc là người hát bolero dở nhất, hát truyền cảm nhất là Thanh Thức, còn anh chỉ hát ở mức độ trung bình.

Thanh Thức cho rằng, trước đây anh có đi hát nhưng để gọi là cố gắng, nỗ lực hết mình thật sự thì chưa. Chỉ đến khi đặt mình vào cuộc thi thì anh mới có nhiều áp lực, động lực cố gắng.

Là nghệ sĩ lớn tuổi nhất trong chương trình, nghệ sĩ Vũ Thanh cho biết anh đã hủy 70% show diễn để tập trung cho chương trình, chỉ giữ lại 30% show để có thể lo kinh tế gia đình.

Nghệ sĩ Vũ Thanh mong muốn khán giả nhìn anh với vai trò ca sĩ chứ không phải một diễn viên. Trong buổi họp báo, anh thể hiện ca khúc Con đường xưa em đi để gửi tặng mọi người.
Nghệ sĩ Vũ Thanh mong muốn khán giả nhìn anh với vai trò ca sĩ chứ không phải một diễn viên. Trong buổi họp báo, anh thể hiện ca khúc "Con đường xưa em đi" để gửi tặng mọi người.

Băng Châu-Mai Trang

Ảnh: Hoàng Khanh, Thành Nhân