Cựu Hoa hậu bị trầm cảm, tước vương miện vì "mây mưa" trên sóng truyền hình

Mi Vân

(Dân trí) - Zara Holland từng đăng quang Hoa hậu Anh năm 2015. Cô từng được nhiều người yêu mến trước khi dính scandal "mây mưa" trên sóng truyền hình khiến công chúng bức xúc và bị tước vương miện.

Zara Holland đăng quang ngôi vị Hoa hậu Anh vào tháng 9/2015 và được nhắm đại diện cho nước Anh tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2016.

Sau khi đăng quang, Zara bước chân vào làng giải trí. Người đẹp lựa chọn show truyền hình hò hẹn nổi tiếng Love Island (tạm dịch là Đảo Tình Yêu) năm 2016 để góp mặt. 

Cựu Hoa hậu bị trầm cảm, tước vương miện vì mây mưa trên sóng truyền hình - 1

Zara Holland từng góp mặt trong show truyền hình thực tế Love Island (tạm dịch: Đảo Tình Yêu) năm 2016.

Love Island là show truyền hình thực tế nổi tiếng chuyên mai mối tình yêu cho những người độc thân. Trong chương trình, 11 chàng trai và cô gái nóng bỏng cùng nhau bước vào ngôi nhà chung trên đảo, tham gia các hoạt động để tìm ra người mà họ thấy phù hợp nhất. 

Khi góp mặt trong Love Island năm 2016, Zara Holland trở thành một trong những người đẹp độc thân nóng bỏng và quyến rũ nhất chương trình. Trong đêm hẹn đầu tiên với chàng trai hơn mình 4 tuổi, Zara và bạn chơi đã cùng uống rượu sâm panh, thưởng thức chocolate phủ dâu tây và sau đó quyết định làm chuyện "người lớn". 

Cựu Hoa hậu bị trầm cảm, tước vương miện vì mây mưa trên sóng truyền hình - 2

Việc "mây mưa" trên sóng truyền hình khiến Zara Holland bị tước vương miện, nhận sự chỉ trích và trầm cảm một thời gian dài. 

Tất cả những cảnh này của cặp tình nhân đều được chiếu trên sóng truyền hình trước sự ngỡ ngàng của khán giả. Cảnh quay táo bạo này đã trở thành tâm điểm chỉ trích của người xem và cựu hoa hậu Zara Holland phải nhận "gạch đá" của khán giả. 

Những hình ảnh phản cảm trở thành vết nhơ khó gột rửa trong sự nghiệp của hoa hậu Zara Holland và đánh tan những tình cảm mà người hâm mộ dành cho cô trước đó. Trước sự phản ứng của cộng đồng mạng, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Anh đã quyết định tước vương miện của Zara và Á hậu 1 đã được chọn thay thế cô.

Vụ việc tai tiếng khiến Zara Holland phải rút khỏi làng giải trí và xin lỗi người hâm mộ. Sau nhiều năm trở lại trên sóng truyền hình, người đẹp Zara Holland đã thẳng thắn đối mặt với sự cố cách đây 5 năm qua. 

Cựu Hoa hậu bị trầm cảm, tước vương miện vì mây mưa trên sóng truyền hình - 3

Sau show truyền hình Love Island năm 2016, Zara Holland phải rút khỏi làng giải trí dù nói lời xin lỗi người hâm mộ. 

Cuộc sống của cựu hoa hậu Anh thú nhận, sau vụ việc, cô đã rơi vào những tháng ngày đen tối và đầy ân hận. Cô chán nản tột độ khi đối mặt với loạt scandal tai tiếng và mắc chứng trầm cảm suốt thời gian dài. Hoa hậu bị tước vương miện thừa nhận không dám ra ngoài, nói chuyện với bất kỳ ai và phải uống nhiều loại thuốc để ổn định tinh thần.

"Tôi thực sự ân hận vì những gì đã làm. Giờ tôi chín chắn hơn và nhìn nhận lại những gì đã qua, tôi thực sự ân hận. Nếu có thể quay ngược lại thời gian, tôi sẽ không làm việc đó. Tôi biết mình không làm gì phạm pháp nhưng khi đó tôi mới 20 tuổi và không thấy xấu hổ. Nhưng giờ đây, nhìn lại mọi thứ, tôi cho rằng, đó là sự hối tiếc lớn nhất cuộc đời", Zara nhìn lại cú sốc đầu đời. 

Cựu Hoa hậu bị trầm cảm, tước vương miện vì mây mưa trên sóng truyền hình - 4

5 năm sau scandal, Zara Holland thừa nhận, cô rất ân hận và hối tiếc vì những gì đã xảy ra. 

Người đẹp cũng dành lời khuyên cho những cô gái trẻ nên tránh khỏi những chương trình hò hẹn tương tự. "Tôi luôn cảm thấy khủng khiếp, sợ hãi, bất an khi những bạn chơi trong chương trình được ban tổ chức yêu cầu chấm điểm những cô gái như chúng tôi qua vẻ ngoài hấp dẫn", cô nói.

Cũng trong chương trình phỏng vấn này, cựu hoa hậu Anh nhắc đến Caroline Flack, người dẫn chương trình Love Island, với sự biết ơn và những lời ngọt ngào. 

Cựu hoa hậu Zara Holland khẳng định, cô sẽ không bao giờ quên những lời động viên đầy ý nghĩa của Caroline Flack dành cho mình trong giai đoạn khó khăn nhất. Caroline còn công khai bênh vực Zara sau vụ việc. 

"Cô ấy động viên tôi, cho tôi số điện thoại và nói rằng, bất kỳ lúc nào muốn nói chuyện hay cần giúp đỡ, hãy liên lạc với tôi nhé", Zara nhớ lại. 

Caroline Flack đã khuyên Zara sống thật mạnh mẽ, phớt lờ những lời bình luận tiêu cực trên mạng để tiếp tục làm việc, cống hiến. Đáng tiếc, nữ MC - Caroline Flack đã tự vẫn vào đầu năm ngoái. 

Cựu hoa hậu bị tước vương miện vì "mây mưa" trên truyền hình