Cuộc đời nhiều thăng trầm của “nàng Cô Cô” Lý Nhược Đồng

(Dân trí) - Lý Nhược Đồng nổi tiếng từ bộ phim Thần điêu đại hiệp năm 1995. Cô được đánh giá là Tiểu Long Nhữ thành công và hoàn hảo nhất trên màn ảnh nhỏ bởi vẻ ngoài trong sáng cùng diễn xuất xuất thần của Lý Nhược Đồng.

Đến nay, nhiều fan vẫn gọi cô là “Cô Cô”, tên nhân vật Tiểu Long Nữ trong bộ phim truyền hình Thần điêu đại hiệp.


Lý Nhược Đồng nổi tiếng với vai diễn Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp.

Lý Nhược Đồng nổi tiếng với vai diễn Tiểu Long Nữ trong "Thần điêu đại hiệp".

Được đánh giá là một trong những diễn viên cổ trang thành công và là gương mặt ưu tú của của màn ảnh xứ hương cảng trong những năm 90 của thế kỷ trước nhưng Lý Nhược Đồng không đóng quá nhiều phim. Bất ngờ nhất là chỉ sau vài năm thành công với Thần điêu đại hiệp, Lý Nhược Đồng bất ngờ thổ lộ ý định rút lui khỏi làng giải trí vì muốn tập trung cho chuyện tình cảm.

Lý Nhược Đồng từng có mối tình kéo dài gần chục năm với một doanh nhân giàu có của Hồng Kông. Có thông tin cho rằng, sau khi chia tay người yêu, Lý Nhược Đồng quyết định rời Hồng Kông, sang tìm kiếm cơ hội mới tại đại lục. Cô cũng góp mặt trong một số bộ phim truyền hình của Trung Quốc cũng như các chương trình gameshow trên truyền hình. Là một ngôi sao khá kín đáo, Lý Nhược Đồng rất ít khi chia sẻ về cuộc sống phía sau màn ảnh của cô. Hiện đã ngoài tứ tuần, người đẹp vẫn sống độc thân.


Vai diễn Tiểu Long Nữ đã giúp Lý Nhược Đồng trở thành ngôi sao hạng A của màn ảnh xứ hương cảng.

Vai diễn Tiểu Long Nữ đã giúp Lý Nhược Đồng trở thành ngôi sao hạng A của màn ảnh xứ hương cảng.

Trong một cuộc phỏng vấn, Lý Nhược Đồng từng thổ lộ về lý do khiến cô quyết định ở ẩn: “Chuyện tôi đã làm 10 năm trước, tôi không hề hối hận. Tôi đã trải qua một giai đoạn thực sự u tối trong cuộc đời. Tôi bị rối loạn thần kinh và từng muốn tự vẫn, thật sự không biết tại sao lại như thế. Tôi phải cảm ơn em gái vì sinh đứa cháu kháu khỉnh để tôi có thể tìm lại niềm vui sống”.

Dù từng chấp nhận từ bỏ sự nghiệp để theo đuổi tình yêu để rồi nhận lấy tổn thương, đau đớn, nhưng Lý Nhược Đồng không trách cứ người cũ: “Cảm giác đó không thể gọi là đau đớn nữa. Thật sự tôi đã bị tổn thương nhưng rồi vẫn cố tìm ra lý do để không ghét anh ấy. Tôi vẫn tin rằng anh ấy là người đàn ông tốt, và thời gian rồi sẽ chữa lành vết thương cho chính mình”.


Lý Nhược Đồng từng có mối tình nhiều nước mắt với đại gia Quách Ứng Tuyền, hơn cô 10 tuổi.

Lý Nhược Đồng từng có mối tình nhiều nước mắt với đại gia Quách Ứng Tuyền, hơn cô 10 tuổi.

Lý Nhược Đồng từng phải đối diện với nhiều nỗi đau cùng một lúc. Khi cha cô qua đời cũng là thời điểm cô chia tay bạn trai. Cú sốc tình cảm chưa kịp qua, Lý Nhược Đồng lại nhận được kết quả kiểm tra cho biết cô mắc chứng vô sinh. Lý Nhược Đồng hoàn toàn suy sụp, rơi vào trạng thái tinh thần bấn loạn. Cô từng nghĩ đến cái chết để nhẹ nợ nhưng chính tình yêu thương giữa người thân trong gia đình giúp cô vượt qua tất cả để có thể sống tiếp.

Năm 2013, cô bất ngờ trở lại trong một số chương trình truyền hình và bày tỏ mong muốn được trở lại đóng phim. Lý Nhược Đồng cho hay, người khiến niềm đam mê điện ảnh sống lại trong cô chính là “đàn anh” Châu Nhuật Phát. “Trong một chuyến bay từ đại lục về Hồng Kông, tôi gặp anhNhuận Phát. Lúc đấy, anh ấy đã hỏi liệu tôi có muốn đóng phim nữa không? Câu hỏi của anh làm tôi thực sự ngỡ ngàng”, cô nhớ lại.


Ngoài 40 tuổi, Lý Nhược Đồng chưa lập gia đình và không thể sinh con.

Ngoài 40 tuổi, Lý Nhược Đồng chưa lập gia đình và không thể sinh con.

Vài năm trở lại đây, Lý Nhược Đồng đã quay trở lại đóng phim, tham gia một số sự kiện. Cô không xuất hiện thường xuyên nhưng vẫn giành được tình cảm đặc biệt từ người hâm mộ. So với gần 20 năm trước, Lý Nhược Đồng của hiện tại có phần già dặn và gầy gò hơn. Nhưng ánh mắt sống động và thông minh của “nàng Cô Cô” năm nào vẫn vẹn nguyên.

Ngày 2/12 mới đây, tham dự một chương trình truyền hình tại Chiết Giang, Trung Quốc, Lý Nhược Đồng ngỡ ngàng trước tình cảm mà đồng nghiệp và fan dành cho mình. Gương mặt đã bắt đầu có những vết dấu của thời gian, nhưng sự quý phái và cuốn hút của Lý Nhược Đồng vẫn vẹn nguyên khi cô khoác lên mình chiếc váy tinh tế.

Nữ diễn viên xinh đẹp của màn ảnh Hồng Kông vẫn còn hồ nghi về tương lai khi được hỏi về những kế hoạch lập gia đình. “Có lẽ, tôi muốn gặp gỡ một anh chàng nào đó rồi kết hôn. Tôi cũng muốn có một cuộc sống ổn định hơn”, “tiểu long nữ” Lý Nhược Đồng nói.


Ngày 2/12, Lý Nhược Đồng tham dự một sự kiện ở Chiết Giang, Trung Quốc.

Ngày 2/12, Lý Nhược Đồng tham dự một sự kiện ở Chiết Giang, Trung Quốc.

Cuộc đời nhiều thăng trầm của “nàng Cô Cô” Lý Nhược Đồng - 6


Nàng Cô Cô Lý Nhược Đồng vẫn nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ dù không còn đóng phim quá nhiều.

"Nàng Cô Cô" Lý Nhược Đồng vẫn nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ dù không còn đóng phim quá nhiều.

Cuộc đời nhiều thăng trầm của “nàng Cô Cô” Lý Nhược Đồng - 8


Lý Nhược Đồng nhận cháu gái ruột là con nuôi và xem cô bé như con đẻ. Cô vẫn tin rằng, một ngày nào đó sẽ gặp được một người đàn ông tốt và kết hôn.

Lý Nhược Đồng nhận cháu gái ruột là con nuôi và xem cô bé như con đẻ. Cô vẫn tin rằng, một ngày nào đó sẽ gặp được một người đàn ông tốt và kết hôn.

Mi Vân
Theo News