Công bố 26 thí sinh phía Bắc vào chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024
(Dân trí) - Sau thành công của vòng sơ khảo khu vực phía Nam, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 tiếp tục với vòng sơ khảo phía Bắc, diễn ra vào sáng 13/3 tại Hà Nội.
Gần 200 thí sinh đã tham gia buổi sơ tuyển tại Hà Nội. Nhiều thí sinh chia sẻ rằng, bản thân thức dậy từ 3h đến 4h sáng để chuẩn bị kỹ càng cho sự kiện này.

Dàn thí sinh tại khu vực miền Bắc (Ảnh: Ban tổ chức).
Tại vòng sơ khảo khu vực phía Bắc, thành viên Ban giám khảo gồm: Nhà thơ Trần Hữu Việt, kiến trúc sư Hoàng Việt Trung, NSND Vũ Tự Long, PGS.TS Nguyễn Việt Khôi, Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền và Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà.
Thành viên Ban cố vấn vòng sơ khảo khu vực phía Bắc là Nhà báo Lê Xuân Sơn - Nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong, nguyên Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.
Theo đại diện Ban tổ chức, số lượng thí sinh miền Bắc năm nay đông hơn khu vực phía Nam.
Vòng sơ khảo khu vực phía Bắc gồm 2 phần chính: Kiểm tra nhân trắc học và phỏng vấn kín. Đây là thử thách khiến nhiều thí sinh lo lắng, bởi họ phải đối diện trực tiếp với Ban giám khảo và Ban cố vấn gồm những người có uy tín, kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực.
Nhiều thí sinh có chiều cao trên 1,7m, một số thí sinh đạt mốc 1,8m, sở hữu hình thể cân đối. Đặc biệt, không ít ứng viên sở hữu thành tích học tập ấn tượng, giỏi ngoại ngữ, thể hiện khả năng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp trước Ban giám khảo. Một số thí sinh đang là giảng viên đại học, có người đạt IELTS 8.0.
Các thí sinh cũng tự tin thể hiện tài năng khi đến với vòng sơ khảo. Nhiều thí sinh trổ tài múa, hát, đầu tư đạo cụ biểu diễn chuyên nghiệp khiến Ban giám khảo ấn tượng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).
Phát biểu khai mạc vòng sơ khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức - nhấn mạnh rằng, cuộc thi không chỉ tìm kiếm nhan sắc nổi bật mà còn góp phần truyền cảm hứng cho giới trẻ về việc rèn luyện thể chất, trí tuệ, tài năng, tính trung thực và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.
"Tại vòng sơ khảo khu vực phía Bắc, chúng tôi hy vọng không chỉ là ngày các bạn thể hiện bản thân, mà còn là dịp để sắc đẹp và trí tuệ Việt Nam tỏa sáng trong bất cứ hoàn cảnh nào", ông Phùng Công Sưởng chia sẻ.
Là một trong những thành viên Ban giám khảo vòng sơ khảo phía Bắc, Hoa hậu Đỗ Thị Hà bày tỏ sự bất ngờ về nhan sắc và chất lượng thí sinh năm nay.
"Tôi hồi hộp và háo hức khi trở lại Hoa hậu Việt Nam 2024 với vai trò giám khảo vòng sơ khảo phía Bắc. Cảm xúc lần đầu tham dự cuộc thi vẫn nguyên vẹn. Các thí sinh đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc khi bước vào hành trình chinh phục vương miện", cô chia sẻ.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi trở thành nguồn cảm hứng cho một số thí sinh, đặc biệt là những cô gái đến từ Thanh Hóa, quê hương của cô.

Theo Hoa hậu Đỗ Thị Hà, hành trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sẽ là dấu ấn thanh xuân đáng nhớ đối với mỗi thí sinh. Dù có tiếp tục hay dừng lại, cô tin rằng các thí sinh đều có những trải nghiệm đáng nhớ trên con đường chinh phục ước mơ.
Tại sự kiện, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền thể hiện sự háo hức khi trở lại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sau hơn 20 năm đăng quang với vai trò giám khảo.
Cô nhấn mạnh rằng, bên cạnh nhan sắc, yếu tố văn hóa và tinh thần cống hiến là tiêu chí quan trọng của cuộc thi. Theo Nguyễn Thị Huyền, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 cần hội tụ cả vẻ đẹp hình thể lẫn trí tuệ để xứng đáng với danh hiệu cao quý.
Chia sẻ về sự thay đổi của các cuộc thi sắc đẹp qua từng thời kỳ, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền hồi tưởng: "Thời của tôi đi thi, chỉ có ý thức rằng mình cần mặc một bộ đồ tươm tất. Còn bây giờ, các bạn trẻ biết cách làm đẹp hơn, biết thể hiện bản thân chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Ngày ấy, thí sinh cũng có ý thức thể hiện mình nhưng vụng về lắm".
Với kinh nghiệm chinh chiến trên đấu trường sắc đẹp quốc tế, Nguyễn Thị Huyền cũng gửi lời khích lệ đến các thí sinh: "Tôi chỉ muốn sà vào từng thí sinh để dặn dò, động viên các bạn. Các bạn hãy cố gắng giữ bình tĩnh, không bỏ lỡ cơ hội khoe thế mạnh của bản thân.
Khi tham gia đấu trường sắc đẹp thế giới, tôi luôn nghĩ mình sẽ chiến thắng, không bao giờ nghĩ mình sẽ thua. Dù tôi không có những bộ trang phục đẹp như các thí sinh khác, nhưng tôi có khán giả quê nhà ủng hộ nhiệt tình. Vì thế, tôi muốn nhắn nhủ các thí sinh hãy nhớ rằng, mình không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn là đại diện cho quê hương, cho ngôi trường của mình. Hãy thật bình tĩnh, tự tin để tỏa sáng".

Cũng tại vòng sơ khảo khu vực phía Bắc, Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Thị Dung (Khoa vi phẫu, tạo hình thẩm mỹ Hàm mặt và Laser - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), Trưởng nhóm nhân trắc học, đánh giá cao chất lượng thí sinh năm nay.
Theo bà, phần lớn thí sinh sở hữu vẻ đẹp nguyên bản với nhiều trường hợp có tỷ lệ nhân trắc hài hòa. Đặc biệt, số thí sinh có vòng 2 và vòng 3 cân đối ở mức cao, cho thấy sự cải thiện đáng kể về hình thể của thế hệ trẻ.
Sau một ngày làm việc nghiêm túc, Ban giám khảo đã chọn ra 26 thí sinh xuất sắc nhất khu vực phía Bắc bước vào vòng chung khảo toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024.
Cùng với 18 thí sinh đã vượt qua vòng sơ khảo phía Nam, các thí sinh lọt vào vòng chung khảo được Ban tổ chức hướng dẫn và thông báo về lịch trình sắp tới.
Danh sách 26 thí sinh phía Bắc lọt vào vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024:
1. Nguyễn Thanh Thảo (SN 2006, Hà Nội)
2. Hoàng Quý Lan (SN 2003, Cao Bằng)
3. Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 2006, Thanh Hóa)
4. Nguyễn Thu Thảo (SN 2005, Tuyên Quang)
5. Trần Minh Thu (SN 2005, Kon Tum)
6. Hồ Yến Linh (SN 2004, Hà Nội)
7. Ngô Thị Thanh Vân (SN 2005, Ninh Bình)
8. Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 2005, Thừa Thiên Huế)
9. Hà Thu Trang (SN 2003, Đắk Lắk)
10. Hồ Ngọc Phương Linh (SN 2004, Hà Nội)
11. Trần Ngọc Châu Anh (SN 2003, Hà Nội)
12. Nguyễn Phương Nhi (SN 2003, Thừa Thiên Huế)
13. Hoàng Thị Tú Anh (SN 2003, Hà Nội)
14. Phạm Thùy Dương (SN 2003, Hà Nội)
15. Trịnh Vũ Hồng Duyên (SN 2004, Thanh Hóa)
16. Nguyễn Phương Chi (SN 2005, Hà Nội)
17. Nguyễn Mai Phương (SN 2000, Yên Bái)
18. Hà Thị Giang Thanh (SN 2002, Quảng Ninh)
19. Lê Hoàng Khánh Linh (SN 2005, Tuyên Quang)
20. Lê Đoàn Kiều Trinh (SN 2005, Ninh Bình)
21. Nguyễn Thị Vân Nhi (SN 2005, Hải Phòng)
22. Trịnh Quỳnh Trang (SN 2003, Hà Nội)
23. Phùng Thị Hương Giang (SN 2004, Thanh Hóa)
24. Trần Thị Hồng Hải (SN 2004, Tuyên Quang)
25. Nguyễn Ngọc Anh (SN 2006, Hải Phòng)
26. Hoàng Thị Hiền Nhi (SN 2005, Yên Bái)