Con trai tố vợ trẻ của Lý Khôn Thành lười biếng, chỉ quan tâm tới tài sản

Mi Vân

(Dân trí) - Những ngày qua, Lý Trác Hiên (con trai của cố nhạc sĩ Lý Khôn Thành) liên tục đăng đàn tố cáo những hành động sai trái của mẹ kế - Lâm Tĩnh Ân với người cha quá cố của mình.

Nhạc sĩ Lý Khôn Thành qua đời hồi tháng 4 vừa rồi sau gần một năm chiến đấu với căn bệnh ung thư đại trực tràng. Theo di chúc, ông để lại toàn bộ tài sản trị giá 50 triệu Đài tệ (39 tỷ đồng) cho vợ trẻ - Lâm Tĩnh Ân. 

Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân bắt đầu hẹn hò từ năm 2013 bất chấp khoảng cách 40 tuổi giữa hai người, sự phản đối của người thân và lời dị nghị của dư luận. Họ chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp vào tháng 2 vừa rồi sau 10 năm chung sống và 2 tháng trước khi nhạc sĩ Lý Khôn Thành qua đời. 

Con trai tố vợ trẻ của Lý Khôn Thành lười biếng, chỉ quan tâm tới tài sản - 1

Nhạc sĩ Lý Khôn Thành và người vợ kém 40 tuổi - Lâm Tĩnh Ân (Ảnh: Sina).

Theo Sina, một bài viết đăng trên tài khoản của ông Lý Khôn Thành, do con trai ông viết, đã tố cáo Lâm Tĩnh Ân làm giả giấy tờ. Bài viết khẳng định "kết hôn trong bệnh viện chỉ là cách Lâm Tĩnh Ân lừa đảo người sắp chết hòng chiếm tài sản".

Trong bài viết, Lý Trác Hiên nhấn mạnh: "Đám tang của bố tôi đều do tôi lo liệu. Cô Lâm kết hôn với bố trong bệnh viện chỉ để chiếm đoạt bất động sản của gia đình tôi. Bố tôi cũng hoàn toàn không ký giấy đăng ký kết hôn với cô Lâm. Lâm Tĩnh Ân đã ký giả mạo chữ ký của bố tôi".

Con trai của Lý Khôn Thành cho rằng không chỉ giả mạo chữ ký, Lâm Tĩnh Ân còn làm giả tài liệu, chiếm đoạt số tiền tiết kiệm cả đời của bố mình. Theo đó, hiện tại, Lâm Tĩnh Ân làm chủ tài khoản ngân hàng của chồng cũ, bán tất cả xe hơi, lấy toàn bộ tài sản thừa kế và chuyển hết sang tên mình. Hiện, cô bặt vô âm tín dù ông Lý Khôn Thành còn một số khoản vay hiện chưa được hoàn tất.

"Dì tôi cũng tham gia chăm sóc bố tôi những ngày tháng cuối đời và chứng kiến mọi chuyện. Bố tôi hoàn toàn không viết giấy đăng ký kết hôn với cô Lâm nhưng cô ta sử dụng nhiều bản sao tay của bố tôi để ngụy tạo dấu vân tay của ông", con trai của nhạc sĩ Lý Khôn thành bức xúc lên tiếng. 

Con trai tố vợ trẻ của Lý Khôn Thành lười biếng, chỉ quan tâm tới tài sản - 2

Con trai của Lý Khôn Thành tố Lâm Tĩnh Ân lười lao động, sống phụ thuộc vào cha anh suốt 10 năm qua (Ảnh: Sohu).

Ngày 29/5, Lý Trác Hiên tiếp tục tố cáo mẹ kế: "Đây gọi là tình yêu đích thực sao? Nó được gọi là sự tham lam". Theo Lý Trác Hiên, cha anh đã phải làm việc rất vất vả để chu cấp cho Lâm Tĩnh Ân suốt 10 năm qua. Kể từ khi Lâm Tĩnh Ân bỏ nhà ra đi, cắt đứt quan hệ với người thân, cô chuyển tới sống với vị nhạc sĩ hơn 40 tuổi. Dù không còn sáng tác hay làm nghệ thuật thường xuyên nhưng Lý Khôn Thành có khoản thu nhập hậu hĩnh từ việc bán bản quyền các tác phẩm cũ, kinh doanh cửa hàng bán băng đĩa cổ. 

"Cô ta là một đứa trẻ to xác, sống bám vào cha tôi. Lâm Tĩnh Ân không biết làm gì ngoài ăn ngủ, uống rượu, hút thuốc và chơi điện tử. 10 năm chung sống, cha tôi vừa ra ngoài kiếm tiền, vừa quán xuyến việc nhà. Cô ta nói mình chăm sóc cha tôi những giai đoạn cuối đời nhưng thực sự không phải vậy", con trai của Lý Khôn Thành nói. 

Trên ETtoday, em gái cố nhạc sĩ cũng chia sẻ những thông tin không hay về Lâm Tĩnh Ân. "Cô ta không biết gì về bệnh của anh tôi. Nếu không có tôi, cô ta đã bỏ mặc Lý Khôn Thành nằm ở nhà chờ chết. Khi tôi đến thăm, đập vào mắt tôi là cảnh tượng nhà cửa bẩn thỉu, không ai dọn dẹp. Tôi chưa từng thấy cô ta hy sinh điều gì cho anh trai tôi", em gái của Lý Khôn Thành nói. 

Người quản lý cũ của Lý Khôn Thành cũng tiết lộ, cuộc sống của cố nhạc sĩ bên vợ trẻ cũng không thực sự hạnh phúc như những chia sẻ của họ. Hai người thường xuyên cãi nhau vì vấn đề tiền bạc. Lâm Tĩnh Ân từng yêu cầu chồng bán bộ sưu tập đồ cổ để có thêm tiền chi tiêu nhưng không được Lý Khôn Thành đồng ý.

Năm 2021, Lý Khôn Thành từng nghĩ tới việc mở triển lãm cho vợ, tạo công ăn việc làm cho cô nhưng ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến dự định của cặp đôi "đổ bể". 

Con trai tố vợ trẻ của Lý Khôn Thành lười biếng, chỉ quan tâm tới tài sản - 3

Hình ảnh hạnh phúc của Lâm Tĩnh Ân và người chồng hơn 40 tuổi trong quá khứ (Ảnh: Sina).

Theo Lý Trác Hiên, anh từng chứng kiến cảnh cha bị vợ trẻ mắng chửi. "Cha tôi nghiện rượu, gặp nhiều vấn đề sức khỏe và mất cảm hứng sáng tác nghệ thuật cũng vì cô ta", Lý Trác Hiên nói.

Theo người thân, Lý Khôn Thành từng muốn chia tay Lâm Tĩnh Ân nhưng không đành. Ông luôn cảm thấy có lỗi với vợ trẻ vì khiến Lâm Tĩnh Ân dang dở cuộc đời, bỏ học, bị cha mẹ từ mặt. Vì vậy, ông cố gắng chịu đựng, chăm sóc và bù đắp cho Lâm Tĩnh Ân. Những chia sẻ của người thân Lý Khôn Thành trái ngược với những tâm sự của Lâm Tĩnh Ân khi chồng mất. 

Theo tờ Apple Daily, từ trước khi Lý Khôn Thành qua đời, điện thoại di động, tài khoản mạng xã hội của ông đều do con trai quản lý.

Về phần mình, Lâm Tĩnh Ân biến mất bí ẩn hơn một tháng qua. Hiện tại, cô cũng chưa lên tiếng về vụ việc. Một số nguồn tin cho rằng, Tĩnh Ân đang đi du lịch, không liên lạc với người thân hay bạn bè. Trong bài đăng cuối cùng, góa phụ 27 tuổi khẳng định không quan tâm tới tài sản của chồng và đau buồn thực sự khi mất đi điểm tựa cuộc sống, hứng chịu áp lực từ dư luận. 

Theo Sina/Apple Daily