Có biểu hiện lạ, Susan Boyle lại hủy show diễn

(Dân trí) - “Giọng ca thiên thần” Susan Boyle đã bỏ buổi diễn thứ 4 trong tour diễn vòng quanh nước Anh dành cho thí sinh lọt vào chung kết cuộc thi Britain's Got Talent, diễn ra vào tối 19/6. Một nguồn tin cho hay, Susan đã có những biểu hiện lạ trước đêm diễn.

Người phụ nữ độc thân Susan Boyle phải nhập viện tâm thần điều trị đúng một ngày sau đêm chung kết cuộc thi Britain's Got Talent năm 2009. Sau gần một tuần nằm viện, cô được bác sĩ cho xuất viện và tuyên bố nhận lời đi tour với các thí sinh của vòng chung kết cuộc thi Britain's Got Talent. Mặc dù các bác sĩ điều trị cho Susan Boyle khuyên cô không nên tham gia tour diễn dày đặc này, nhưng Susan Boyle vẫn cố gắng có mặt đầy đủ và trình diễn hai ca khúc trong những đêm diễn mà cô có thể tham gia.

 

Song, tối qua 19/4, một nguồn tin cho hay, người phụ nữ độc thân 47 tuổi này đã la hét khi chạy dọc ban công rất to trước giờ diễn và nằng nặc đòi gặp con mèo cưng của cô ở Scotland. Những người tổ chức chương trình đã phải tìm cách giúp cô giữ bình tình và cuối cùng họ quyết định không để Susan Boyle tham gia biểu diễn. Nhưng đại diện của Susan Boyle đã phủ nhận thông tin Susan Boyle lại có những biểu hiện lạ. Trước đó một ngày, Susan Boyle cũng bị nhà sản xuất ngăn xuất hiện trên sân khấu Liverpool.
 
Có biểu hiện lạ, Susan Boyle lại hủy show diễn - 1
Sức khỏe suy sụp, Susan Boyle hủy thêm một đêm diễn, tối 19/6.
 

Ngay tối qua 19/6, đại diện của Susan Boyle đã thay mặt “giọng ca thiên thần” gửi lời xin lỗi tới khán giả hâm mộ. “Susan muốn tham gia biểu diễn hàng tối nhưng cô ấy cũng ý thức được những gì mình có khả năng làm được và không thể làm được. Tôi muốn thay mặt Susan xin lỗi mọi người, cô ấy không muốn khiến các bạn thất vọng nhưng thực sự Susan rất cần nghỉ ngơi”, đại diện của Susan Boyle nói.

 

Toàn bộ tour diễn dành cho thí sinh lọt vào chung kết cuộc thi Britain's Got Talent gồm 28 đêm diễn và chỉ có 4 ngày nghỉ. Nhà tổ chức chương trình đã khuyến cáo Susan Boyle trước khi tour diễn này bắt đầu. Họ cũng không yêu cầu Susan phải tham gia tất cả các đêm diễn và sẵn sàng hoàn vé cho những khán giả trong những đêm “giọng ca thiên thần” không góp mặt.
 
Có biểu hiện lạ, Susan Boyle lại hủy show diễn - 2
Susan Boyle (áo đen bên phải) chạy "trốn" các khán giả
hâm mộ tại Edinburg, Scotland, trung tuần vừa rồi.

 

Giáo sư Chris Thompson, giám đốc của trung tâm điều trị tâm thần Priory, nơi Susan Boyle từng nằm điều trị tâm lý gần một tuần đã lên tiếng phản đối việc để các bệnh nhân của ông rời bệnh viện quá sớm sau khi có một vài biểu hiện bình phục.

 

Những người thân của Susan Boyle thừa nhận rằng, “giọng ca thiên thần” đang gặp khó khăn với việc đối mặt với áp lực trong làng giải trí và sự yêu mến của người hâm mộ dành cho cô. Ngoài ra, việc về nhì trong cuộc thi Britain's Got Talent năm 2009 cũng là một cú sốc đối với Susan Boyle.

 

Mi Vân

Theo DM