Cô bé khiếm thị gây tranh cãi khi hát ca khúc tiếng Anh

(Dân trí) - Trong đêm Gala 7 Thần tượng Âm nhạc nhí, Minh Hiền gây bất ngờ khi thể hiện ca khúc tiếng Anh “Somewhere over the rainbow” và lọt top 4. Tuy nhiên, phần trình diễn của cô bé khiếm thị làm ban giám khảo phải “tranh cãi”…

Minh Hiền gây tranh cãi khi hát ca khúc tiếng Anh.

Vượt qua một chặng đường dài với nhiều vòng thi cam go, 4 ứng viên nhí – Minh Hiền, Quốc Đạt, Thu Uyên và Thiên Khôi đã để lại những dấu ấn rõ nét bởi cá tính và màu sắc âm nhạc riêng biệt trong đêm Gala 7 Thần tượng Âm nhạc nhí vừa phát sóng.

Nếu như sự lột xác ngoạn mục của Minh Hiền trong đêm thi trước đã khiến ban giám khảo vô cùng phấn khích, thì tuần này với ca khúc “Somewhere over the rainbow” lại làm say lòng khán giả bởi “sự thuần khiết và thông điệp tích cực” mà cô bé truyền tải.

Phần trình diễn của cô bé khiếm thị Minh Hiền.
Phần trình diễn của cô bé khiếm thị Minh Hiền.

Minh Hiền chia sẻ, cô bé chọn một ca khúc tiếng Anh để thể hiện ở vòng thi này bởi muốn làm giám khảo Văn Mai Hương “sung sướng” khi hoàn thành bài tập còn dang dở từ những vòng trước.

“Cô choáng váng khi con thuộc hết lời vì bình thường là cô hát bài này thì thỉnh thoảng cô vẫn bị nhầm lẫn lời, giữa lời 1 và lời 2 vì hai lời này khá là giống nhau mà Hiền hát rất trơn tru từ đầu đến cuối. Cô cảm giác con qua từng tuần con hát hay hơn, mỗi tuần hát bớt chênh phô hơn rất nhiều, có xử lý hơn… Ngày hôm nay con xuất hiện như một thiên thần với chiếc xích đu, nhìn con trên sân khấu như từ trên cổng trời rơi xuống”, Văn Mai Hương khen ngợi.

Chính những nỗ lực và sự tiến bộ của Minh Hiền cũng khiến ca sĩ Isaac nói: “Sự có mặt của Hiền ở vị trí hôm nay là hoàn toàn xứng đáng… Con đặc biệt đến nỗi là người ta sẵn sàng bỏ qua tất cả lỗi đó, bởi tình cảm và cảm xúc con truyền tới mọi người quá mãnh liệt” và đặc biệt là “việc Minh Hiền thử thách bản thân ở một ca khúc khó hơn sẽ làm cho cô chú nở mày nở mặt hơn”.

Trong khi đó, Bích Phương lại cho rằng ca khúc này “hơi khó với Minh Hiền một chút”, đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc nhiều hơn một chút. Thế nên, phần trình diễn tròn trịa của cô bé này là một nỗ lực lớn mà nữ ca sĩ đánh giá cao.

Bênh vực cho Minh Hiền, ca sĩ Miu Lê đây là ca khúc rất hợp và vừa vặn với cô bé. Hơn nữa, tuần này Minh Hiền đã khắc phục được một lỗi rất lớn, đó là ở những đoạn giang tấu bé đã biết cách đặt micro xuống khiến cho Miu Lê “vui ơi là vui vì những gì cô góp ý con đã làm được”.

Phần trình diễn của Quốc Đạt trong đêm 21/7.
Phần trình diễn của Quốc Đạt trong đêm 21/7.

Là một nhân tố thú vị của mùa thi thứ 2, thí sinh Quốc Đạt cũng cho thấy sự trưởng thành và biến hoá qua từng vòng thi. Ở Gala 7, sự ưu thích thử thách của cậu bé giàu năng lượng này đã hoàn toàn chinh phục ban giám khảo khi làm “nổ tung” sân khấu với bản hit của giám khảo Isaac – “Get down”.

“Đây là điều chú mong chờ con từ đầu mùa đến giờ. Rất là tuyệt vời. Tất cả mọi kỹ năng của con dồn hết ở bài hát này. Con biểu diễn một cách rất tròn trịa, từ giọng hát, quãng giọng đến cột hơi, vũ đạo của con. Mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên và chú mừng là con có thể làm được điều này trước khi con… rớt”, Isaac phấn khích chia sẻ về tiết mục của Quốc Đạt.

Với Văn Mai Hương thì cậu bé đã tỏa sáng: “Con lên sân khấu con sáng bừng luôn. Cô có cảm giác hào quang của con sau mỗi tuần lại nhiều hơn”.

Chính sự nghiêm túc và tập trung cao độ của cậu bé này là điều mà Bích Phương đánh giá cao. Trong khi đó, nếu lấy thang điểm 10 làm chuẩn thì giám khảo khách mời Miu Lê sẵn sàng dành tặng cho Quốc Đạt… 10,5 điểm bởi màn trình diễn quá xuất sắc này.

Thiên Khôi.
Thiên Khôi.

Ngoài Minh Hiền, Quốc Đạt- tiếp tục khiến khán giả bất ngờ là tiết mục trình diễn ca khúc “Ca dao mẹ” của Thiên Khôi. Cậu bé xuất hiện như một nghệ sỹ thực thụ bên chiếc đàn piano và cất giọng hát ấm áp và truyền cảm.

Miu Lê chia sẻ: “ Những cái gì mà cô chú mình bàn, con làm đúng từ đầu đến cuối, không thiếu một cái gì luôn. Những đoạn đó cô ngồi diễn theo… Con làm hay lắm, hay hơn cả lúc tập”. Thế nên, dù không biết cậu bé này có thể trở thành Thần tượng Âm nhạc nhí hay không, “ngay tại thời điểm này và nó sẽ nằm trong lòng cô, cô vẫn sẽ là “fan girl” của Thiên Khôi”.

Dù vậy, với một ca khúc khó, đòi hỏi nhiều trải nghiệm để thể hiện và truyền tải trọn vẹn tinh thần của bài hát, Thiên Khôi chưa thật sự thuyết phục ban giám khảo dù đã có một phần trình diễn khá trọn vẹn.

“Một trong những điều chú thấy thiếu sót ở Thiên Khôi hôm nay đó là thiếu chiều sâu, vì nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không phải ai cũng hát được... Rõ ràng bài này quá sức về mặt cảm nhận của con. Điều thứ hai, chú tiếc là nếu ở đoạn cuối nếu con hát nhẹ hơn thì màn trình diễn của con sẽ trọn vẹn hơn”, giám khảo Isaac nói.

Thu Uyên.
Thu Uyên.

Lọt top 4 còn có Thu Uyên, cô bé dần trưởng thành qua các vòng thi. Chọn liên khúc về mẹ, mọi sở trường, thế mạnh trong giọng hát đã được “bé Đen” thể hiện một cách tròn trịa và đầy cảm xúc.

Chính nhờ giọng hát dân ca ngọt ngào và da diết của Thu Uyên đã giúp nữ giám khảo Bích Phương thêm yêu những ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Và nói như ca sĩ Isaac dành cho Hồ Văn Cường ở mùa thi trước, “giọng ca đi qua được khe hở kỷ niệm của mọi người” và nghe Uyên hát làm Văn Mai Hương nhớ đến mẹ rất nhiều. Theo anh, đây là giọng ca có thể xoa dịu mọi nỗi đau…

Thảo Nguyên dừng chân...
Thảo Nguyên dừng chân...
... khiến Văn Mai Hương bật khóc.
... khiến Văn Mai Hương bật khóc.

Trước đó, với số lượng tin nhắn bình chọn thấp từ khán giả, “Voi con” Thảo Nguyên đã phải dừng chân trong bất ngờ và tiếc nuối. Thậm chí ban giám khảo bật khóc trước sự dừng lại này. Dù phải dừng cuộc chơi, nhưng cô bé đã mang đến cho ban giám khảo và khán giả rất nhiều cảm xúc với ca khúc “Quê mẹ”.

Nguyễn Hằng

Ảnh: Ân Nguyễn