Chồng cũ của Từ Hy Viên muốn đòi lại quyền nuôi hai con

Mi Vân

(Dân trí) - Trên trang cá nhân, doanh nhân Uông Tiểu Phi bày tỏ sự không hài lòng với chồng mới của vợ cũ - nữ diễn viên Từ Hy Viên và tuyên bố sẽ không để hai con của anh gọi Koo Jun Yup là cha.

Sau màn công khai chỉ trích MC Từ Hy Đệ (em gái của Từ Hy Viên) khi cô liên tục đăng đàn chia sẻ về mối quan hệ của Từ Hy Viên và chồng mới - ca sĩ Koo Jun Yup, doanh nhân Uông Tiểu Phi tiếp tục lên tiếng bày tỏ quan điểm về mối quan hệ mới của vợ cũ. 

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi kết hôn vào năm 2011, có hai con chung, gồm một trai và một gái. Cuối năm 2021, cặp đôi thông báo ly hôn sau 10 năm chung sống. Trước đó, họ sống với tin đồn lục đục hôn nhân gần hai năm. Trong thông báo ly hôn, Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đều xác nhận họ kết thúc mối quan hệ trong hòa bình.

Chồng cũ của Từ Hy Viên muốn đòi lại quyền nuôi hai con - 1

Từ Hy Viên và chồng cũ - doanh nhân Uông Tiểu Phi (Ảnh: Sina).

Hai con hiện sống tại Đài Loan cùng Từ Hy Viên. Tuy nhiên, cuộc sống và mối quan hệ giữa Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi thay đổi sau khi nữ diễn viên Vườn Sao Băng công khai mối quan hệ mới vào đầu tháng 3/2022. Cô tái hợp với người yêu cũ, ca sĩ Hàn Quốc - Koo Jun Yup, và hai người đã hoàn tất thủ tục kết hôn tại Đài Loan vào ngày 28/3. 

Trong bài đăng mới nhất, doanh nhân Uông Tiểu Phi cho biết, anh không bằng lòng với việc Koo Jun Yup trở thành cha dượng của các con anh. Doanh nhân tuyên bố sẽ không để hai con gọi Koo Jun Yup là cha. Uông Tiểu Phi thể hiện dự định đón hai con sang Bắc Kinh sống cùng cha và bà nội. 

Uông Tiểu Phi sống và làm việc chủ yếu tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Khi còn là chồng của Từ Hy Viên, anh thường xuyên di chuyển giữa Đài Loan và đại lục để gần gũi vợ con và đảm bảo công việc. 

Chồng cũ của Từ Hy Viên muốn đòi lại quyền nuôi hai con - 2

Từ Hy Viên, Uông Tiểu Phi và con gái lớn của cặp đôi (Ảnh: Sina).

Từ năm 2020, do ảnh hưởng dịch bệnh, việc di chuyển trở nên khó khăn do yêu cầu cách ly nên việc về Đài Loan thăm vợ con với Uông Tiểu Phi trở nên thưa thớt. Song, doanh nhân vẫn thường chia sẻ hình ảnh các con trên trang cá nhân và bày tỏ nỗi nhớ với hai con. 

Trong bài đăng mới nhất, Uông Tiểu Phi cho biết, anh dự định về Đài Loan gặp mặt vợ cũ để thương lượng quyền nuôi dưỡng các con. Anh chia sẻ: "Tôi muốn có các con. Tôi sẽ không cho phép bọn trẻ gọi người đàn ông xa lạ kia là cha. Tôi đã bị cách ly y tế 5 lần nhưng điều đó không thể ngăn cản tôi. Bé Nguyệt Nhi là máu thịt của tôi, Lâm là con trai của tôi".

Thái độ của Uông Tiểu Phi thay đổi khá nhiều sau khi em gái của Từ Hy Viên liên tục bày tỏ suy nghĩ về mối quan hệ của chị gái. Cô cho rằng, Từ Hy Viên và Koo Jun Yup có mối quan hệ định mệnh và vì cuộc sống nên buộc phải chia tay trong tiếc nuối. Từ Hy Đệ tin rằng, cuộc hôn nhân mới của Từ Hy Viên sẽ hạnh phúc. 

Chồng cũ của Từ Hy Viên muốn đòi lại quyền nuôi hai con - 3

Mối quan hệ giữa Từ Hy Viên và người chồng thứ hai, Koo Jun Yup, khiến tên tuổi của cả hai được "hâm nóng" trong thời gian gần đây (Ảnh: Sohu).

Thời điểm Từ Hy Viên chia tay Uông Tiểu Phi, truyền thông Đài Loan từng đề cập tới nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân đầu tiên của cô đổ vỡ. Nhiều thông tin cho rằng, Uông Tiểu Phi có mối quan hệ ngoài luồng trong lúc chung sống với nữ diễn viên họ Từ. 

Ngoài ra, mối quan hệ không êm đẹp với mẹ chồng cũ cũng là nguyên nhân khiến hôn nhân của nữ diễn viên họ Từ và doanh nhân Uông Tiểu Phi bế tắc. Theo doanh nhân Trương Lan, mẹ chồng cũ của Từ Hy Viên, bà chỉ có thể gặp hai cháu vào kỳ nghỉ hè. 

Về chồng mới của Từ Hy Viên, anh đã đến Đài Loan từ ngày 9/3 để gặp vợ và gia đình cô. Koo Jun Yup đã thực hiện nghiêm túc việc cách ly và đang chuyển về sống tại biệt thự của nữ diễn viên. Cuộc hôn nhân bất ngờ với Từ Hy Viên giúp danh tiếng của Koo Jun Yup được hâm nóng. 

Ngày 1/4, tờ Sent đưa tin nam ca sĩ Koo Jun Yup được truyền thông săn đón, nhận nhiều lời mời biểu diễn từ các đơn vị tổ chức sự kiện, quảng cáo hay đài truyền hình. "Hàng dài người đang xếp hàng mời Koo Jun Yup tại Đài Loan", tờ Sent cho biết. 

Chồng cũ của Từ Hy Viên muốn đòi lại quyền nuôi hai con - 4

Koo Jun Yup đã kiếm được công việc tại Đài Loan và được truyền thông Trung, Hàn quan tâm thời gian qua (Ảnh: Sina).

Trên trang cá nhân, Koo Jun Yup thông báo đã nhận được show đầu tiên ở Đài Loan. Vào 8/4, nam nghệ sĩ sẽ có buổi trình diễn ở một hộp đêm với vai trò DJ.

Bình luận về sự nổi tiếng của Koo Jun Yup thời gian gần đây, quản lý của Từ Hy Viên cho biết, nam ca sĩ nhận show trước khi sang Đài Loan. Cô cho biết giữa Koo Jun Yup và Từ Hy Viên độc lập trong tài chính lẫn công việc.

Tại Hàn Quốc, tin tức về mối quan hệ giữa nam ca sĩ và ngôi sao xứ Đài cũng liên tục được đăng tải. Theo Naver, Koo Jun Yup sinh năm 1969, từng là thành viên của nhóm nhạc Clon. Nhóm nhạc này rất nổi tiếng tại Hàn Quốc và Đài Loan vào cuối những năm 1990. 

Hiện tại, Koo Jun Yup vẫn hoạt động nghệ thuật và là nhà sản xuất âm nhạc tại Hàn Quốc. Năm 2015, anh và Maximite sản xuất ca khúc chủ đề Pick Me cho chương trình truyền hình Produce 101.

Trên trang cá nhân, Koo Jun Yup thường chia sẻ hình ảnh anh đi du lịch trên xe máy. Nam ca sĩ 53 tuổi cũng gây thích thú với phong cách thời trang bụi bặm, trẻ trung, thời thượng. Koo Jun Yup được nhận xét trẻ hơn so với độ tuổi thực.

Từ Hy Viên tái hôn với "tình cũ" sau 24 năm xa cách (Video: Weibo).

Theo Sent/Sohu