10 năm hôn nhân sóng gió và hi sinh của Từ Hy Viên trước khi ly hôn

Mi Vân

(Dân trí) - Sau khi xác nhận ly hôn với doanh nhân Uông Tiểu Phi, diễn viên Từ Hy Viên đã chính thức lên tiếng về vụ việc. Nữ diễn viên cũng nhắn nhủ chồng cũ "sống tốt hơn".

Thông qua luật sư riêng, nữ diễn viên nổi tiếng xứ Đài cho biết, cô và chồng chia tay sau gần 11 năm chung sống sau khi suy nghĩ kỹ và thủ tục ly hôn diễn ra trong hòa bình.

Đại diện của Từ Hy Viên gửi thông cáo tới truyền thông: "Ông Uông Tiểu Phi và bà Từ Hy Viên có duyên gặp nhau, cùng nhau trải qua quãng thời gian hạnh phúc và tươi đẹp. 

Ngay cả khi quyết định ly dị, họ vẫn dành cho nhau sự biết ơn. Về sau, họ sẽ hòa thuận, vui vẻ với tư cách bạn bè của nhau và là bố mẹ của các con, sẽ cùng nhau nuôi dạy con, dành hết tình yêu thương và đồng hành với các bé".

10 năm hôn nhân sóng gió và hi sinh của Từ Hy Viên trước khi ly hôn - 1

Từ Hy Viên chúc chồng cũ có cuộc sống tốt hơn và gặp được người thích hợp hơn sau khi ly hôn. 

Nữ diễn viên Vườn Sao Băng cũng bày tỏ mong muốn truyền thông tôn trọng cuộc sống riêng tư của cô và chồng cũ. Họ mong muốn mọi chuyện kết thúc trong hòa bình, tránh tổn thương cho các thành viên hai bên gia đình.

Nói với từ Sina, nữ diễn viên nổi tiếng cho biết, cô đang trải qua giai đoạn khó khăn và muốn giữ mọi chuyện cho riêng mình. Khi được hỏi về chồng cũ, cô nói: "Tôi mong Tiểu Phi sẽ luôn sống tốt hơn tôi".

Từ Hy Viên cho biết, chồng cũ là một người bố tốt, yêu thương các con và cả hai sẽ nỗ lực để bù đắp, cùng nuôi dạy hai con. "Tôi nghĩ thời điểm này là hợp lý. Công việc của Uông Tiểu Phi đã khởi sắc và phát triển thuận lợi hơn trước. Anh ấy đẹp trai và vẫn còn trẻ. Tôi nghĩ, Uông Tiểu Phi sẽ dễ dàng tìm được một người bạn gái có điều kiện tốt hơn tôi", cô nói thêm.

Theo truyền thông Đài Loan, Từ Hy Viên đệ đơn ly hôn lên tòa án ở Đài Loan từ đầu tháng 11/2021. Một tuần trước khi thông tin ly hôn được công bố với truyền thông, Uông Tiểu Phi đã lặng lẽ gỡ bỏ hình ảnh, thông tin liên quan tới vợ trên trang cá nhân. Trong dòng giới thiệu bản thân, doanh nhân họ Uông chỉ để lại "cha của hai bé" thay vì "chồng của Từ Hy Viên".

10 năm hôn nhân sóng gió và hi sinh của Từ Hy Viên trước khi ly hôn - 2

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi gắn bó với nhau gần 11 năm và có hai con chung. 

10 năm hôn nhân vui buồn lẫn lộn của Từ Hy Viên

Hôn nhân của Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên được cho rằng trục trặc từ năm 2019 và tới tháng 6/2021, nữ diễn viên họ Từ gây sốc khi tuyên bố muốn ly hôn. Trong khi Uông Tiểu Phi nỗ lực hàn gắn tình cảm với Từ Hy Viên thì nữ diễn viên lại giữ thái độ lạnh lùng, chặn anh trên trang cá nhân, từ chối bình luận về mọi việc.

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi vốn là một trong những cặp tình nhân tiêu tốn nhiều giấy mực của truyền thông Hoa ngữ từ khi họ công khai tình cảm tới khi tiến tới hôn nhân và giờ là chia tay.

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi gặp nhau tại một bữa tiệc vào năm 2010 và chỉ sau 20 ngày quen biết, họ yêu nhau, công khai tình cảm và quyết định tiến tới hôn nhân.

Quãng thời gian ngắn ngủi để tìm hiểu giữa họ từng khiến truyền thông và dư luận bàn tán. Từ Hy Viên hơn chồng 5 tuổi và đã chấp nhận từ bỏ công việc diễn viên khi trở thành con dâu của một trong những nữ đại gia giàu có, nức tiếng nhất Trung Quốc.

10 năm hôn nhân sóng gió và hi sinh của Từ Hy Viên trước khi ly hôn - 3

Năm 2011, Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi tổ chức hôn lễ hoành tráng sau vài tháng quen biết. 

Bà Trương Lan - mẹ chồng của Từ Hy Viên là doanh nhân sáng lập tập đoàn Tiếu Giang Nam. Uông Tiểu Phi là con trai duy nhất của bà và là người kế thừa sản nghiệp của bà.

Trong quá khứ, bà Trương Lan được xem là một trong 3 đại gia thành đạt nhất trong ngành kinh doanh ẩm thực của Trung Quốc. Sự nghiệp của bà Trương Lan bắt đầu "tụt dốc" khi bà bị điều tra và buộc tội bán cổ phần công ty trị giá gần 6,5 triệu USD (149 tỉ đồng) vào năm 2015 mà không giải thích được lý do.

Đám cưới của Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên tổ chức vào tháng 3/2011 tại đảo Tam Á, Trung Quốc, và được xem là một trong những hôn lễ hoành tráng nhất làng giải trí châu Á năm 2011. Trong đám cưới, Uông Tiểu Phi nghẹn ngào bật khóc và hứa chăm sóc, yêu thương nữ diễn viên họ Từ suốt đời.

10 năm hôn nhân sóng gió và hi sinh của Từ Hy Viên trước khi ly hôn - 4

Gia đình nhỏ của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi từng khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Trước khi trở thành con dâu của gia đình giàu có, Từ Hy Viên là nữ diễn viên hàng đầu xứ Đài với nhiều tác phẩm nổi tiếng tại châu Á như Vườn Sao Băng (2001), Bong Bóng Mùa Hè, Chiến thần… Cô sở hữu vẻ đẹp trong sáng, tươi tắn và trẻ trung so với tuổi.

Sau khi kết hôn, Uông Tiểu Phi nhiều lần vướng vào các tin đồn ngoại tình, bị chụp ảnh tại các quán bar với nhiều cô gái xinh đẹp. Song, Từ Hy Viên vẫn lên tiếng bảo vệ chồng và khẳng định hôn nhân của cô đầy "mật ngọt" bằng sự xuất hiện của hai thiên thần nhỏ, một trai và một gái.

Từ một nữ diễn viên xinh đẹp, Từ Hy Viên phải đối mặt với việc không kiểm soát được cân nặng khi mang thai rồi sinh nở. Cô bị phản ứng phụ với thuốc và phải vào bệnh viện cấp cứu do lên cơn co giật, lâm vào trạng thái hôn mê, não thiếu dưỡng khí.

10 năm hôn nhân sóng gió và hi sinh của Từ Hy Viên trước khi ly hôn - 5

Làm dâu nhà giàu, Từ Hy Viên chấp nhận hi sinh sự nghiệp để chăm sóc gia đình, sinh nở.

Sau đó, nữ diễn viên bị trầm cảm và phải điều trị tại nhà. Trong suốt một năm sau khi sinh con thứ hai, cô vẫn không thể xuống cân và ở trong tình trạng phù nề.

Năm 2018, cô mang thai lần thứ ba nhưng em bé chết lưu khiến Từ Hy Viên phải nhập viện cấp cứu. Sau lần mang thai này, sức khỏe của mỹ nhân Vườn Sao Băng giảm sút nghiêm trọng. Đáp lại, Uông Tiểu Phi liên tục lên mạng khẳng định tình cảm và sự biết ơn của anh dành cho "bà xã".

Nói về người bạn đời của mình, Uông Tiểu Phi từng cho biết: "Sau khi quen cô ấy, tôi phát hiện ra rằng, cô ấy là một phụ nữ rất dịu dàng. Tôi chưa bao giờ gặp một ai có tâm hồn dịu dàng, thánh thiện như cô ấy. Cô ấy khiến tôi luôn cảm thấy ấm áp".

Đến năm 2015, nữ doanh nhân Trương Lan bị đóng băng tài sản. Gia đình thiếu gia giàu có lâm vào cảnh khó khăn do làm ăn thua lỗ. Từ Hy Viên phải bán bất động sản để trả nợ cho chồng, hỗ trợ anh kinh doanh. Tình hình tài chính của Uông Tiểu Phi từ năm 2019 khó khăn hơn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

10 năm hôn nhân sóng gió và hi sinh của Từ Hy Viên trước khi ly hôn - 6

Năm 2018, vợ chồng Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi từng tham gia show truyền hình và hé lộ về cuộc hôn nhân không "toàn màu hồng" của họ. 

10 năm hôn nhân sóng gió và hi sinh của Từ Hy Viên trước khi ly hôn - 7

Từ Hy Viên khen ngợi chồng cũ là một người cha tốt và có trách nhiệm với các con. 

Khác với nhiều nữ đồng nghiệp làm dâu hào môn, cuộc sống sau khi lập gia đình của Từ Hy Viên khiến nhiều người bất ngờ. Cô luôn xuất hiện với hình ảnh tất bật chăm lo cho hai con nhỏ, ăn mặc giản dị khác xa hình ảnh kiều diễm khi còn độc thân.

Tháng 3/2021, Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên còn tổ chức bữa tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới bên bạn bè. Cặp đôi trông rất hạnh phúc và mãn nguyện. Uông Tiểu Phi dành nhiều lời ngọt ngào dành cho vợ và hứa hẹn chăm sóc cô.

Nhiều đồng nghiệp trong làng giải trí cho biết, cuộc hôn nhân của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi có dấu hiệu nguội lạnh từ vài năm nay nhưng nữ diễn viên vẫn nỗ lực bảo vệ để giữ mái ấm cho hai con nhỏ. Song, những bất đồng trong quan điểm sống khiến mâu thuẫn của họ ngày càng chồng chất và cuối cùng, Từ Hy Viên quyết định buông tay vì quá mệt mỏi.

Trước khi tiến tới hôn nhân với Uông Tiểu Phi, Từ Hy Viên từng hò hẹn với hai đồng nghiệp trong làng giải trí - Lâm Chính Long, Châu Du Dân. Trong đó, mối tình gần 5 năm của cô với bạn diễn kém tuổi - Châu Du Dân từng tiêu tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông. Một nguồn tin cho hay, cặp đôi chia tay vì Châu Du Dân không sẵn sàng tiến tới hôn nhân.

10 năm hôn nhân sóng gió và hi sinh của Từ Hy Viên trước khi ly hôn - 8

Từ Hy Viên quay lại cuộc sống độc thân ở tuổi 45 và sau nhiều năm rời xa làng giải trí. 

Vợ chồng Từ Hy Viên khi còn hạnh phúc