Choáng với cậu bé 5 tuổi có biệt tài nhớ biển số xe 63 tỉnh thành

(Dân trí) - Cậu bé 6 tuổi Hoàng Long khiến giám khảo Cẩm Ly và Đại Nghĩa choáng khi nhớ hết biển số xe của cả 63 tỉnh thành cả nước.

Tuần này, chương trình Người hùng tí hon tiếp tục gây chú ý với cậu bé có trí nhớ siêu phàm Hoàng Long. Nếu như ở vòng Thành lập đội, bé Hoàng Long đã có màn “đọ sức” ấn tượng cùng John Huy Trần khi nhớ được cờ của các nước trên thế giới lẫn tên thủ đô.

Choáng với cậu bé 5 tuổi nhớ biển số xe 63 tỉnh thành

Đến với vòng Tranh Tài, cậu thí sinh nhí 5 tuổi tiếp tục gây choáng khi khoe trí nhớ siêu phàm với khả năng kể tên biển số xe của 63 tỉnh thành. Tiết mục của cậu thí sinh nhí 5 tuổi giành được số điểm 8.3 từ Ban giám khảo.
Đến với vòng Tranh Tài, cậu thí sinh nhí 5 tuổi tiếp tục gây choáng khi khoe trí nhớ siêu phàm với khả năng kể tên biển số xe của 63 tỉnh thành. Tiết mục của cậu thí sinh nhí 5 tuổi giành được số điểm 8.3 từ Ban giám khảo.

Thậm chí, cậu bé còn làm cho giám khảo Cẩm Ly, Đại Nghĩa “đứng hình” khi đặt câu hỏi ngược lại cho giám khảo. Với phần thể hiện trí nhớ này, Hoàng Long thật sự chinh phục được khán giả lẫn giám khảo bởi sự thông minh của mình.

Nhận xét về phần trình diễn tài năng đặc biệt, Đại Nghĩa thán phục trước trí nhớ siêu “đỉnh” của cậu thí sinh nhí. Nam danh hài cho rằng không phải bạn nhỏ nào ở độ tuổi này cũng có thể nhớ được như vậy. Anh chỉ biết nói “cạn lời” khi nhận xét.

Mượn lời nhận xét của Đại Nghĩa, “chị Tư”Cẩm Ly cũng cho biết bản thân “cạn lời” trước sự lém lỉnh cũng như trí nhớ của Hoàng Long. Giám khảo John Huy Trần thì “tâm phục khẩu phục” trước sự học nhanh của thí sinh nhí chỉ trong thời gian ngắn.

Ngoài ra, “cặp đôi Samurai nhí” Hữu Tú, Bảo Châu của đội Sam cũng khiến giám khảo John Huy Trần “đứng ngồi không yên”.

Cặp đôi Samurai nhí Hữu Tú, Bảo Châu

Đến với tài năng nhảy múa, cặp đôi Hữu Tú, Bảo Châu hóa thân thành những võ sĩ Samura Nhật Bản “chất lừ”. Trên nền nhạc sôi động, cả hai thí sinh nhí khiến cho khán phòng “nóng bừng” lên với những màn màn nhào lộn, động tác Hip Hop mạnh mẽ.
Đến với tài năng nhảy múa, cặp đôi Hữu Tú, Bảo Châu hóa thân thành những võ sĩ Samura Nhật Bản “chất lừ”. Trên nền nhạc sôi động, cả hai thí sinh nhí khiến cho khán phòng “nóng bừng” lên với những màn màn nhào lộn, động tác Hip Hop mạnh mẽ.
Ở cuối tiết mục, cả hai cô, cậu bé còn “táo bạo” lấy chiếc váy làm đạo cụ đầy đặc sắc.
Ở cuối tiết mục, cả hai cô, cậu bé còn “táo bạo” lấy chiếc váy làm đạo cụ đầy đặc sắc.

Biên đạo John Huy Trần đầy phấn khích trước tiết mục của ca hai. Anh thích thú trước sự thể hiện mạnh mẽ, “máu lửa” và rất đều nhau. Trong khi đó, Đại Nghĩa ấn tượng trước quả đầu “lạ” của Hữu Tú và đưa ra những nhận xét ngắn gọn như “đẹp, độc, điên”. Kết quả, cả hai thí sinh nhí giành được số điểm khá cao, 8.5 từ bộ ba giám khảo.

Chàng “soái ca nhí” Hiếu Thiên xuất hiện trong trang phục áo dài đỏ cùng chiếc khăn đống khiến cả khán phòng phấn khích khi trổ tài đánh trống trên nền nhạc bản hit Bống bống bang bang của nhóm 365 đầy sôi động.
Chàng “soái ca nhí” Hiếu Thiên xuất hiện trong trang phục áo dài đỏ cùng chiếc khăn đống khiến cả khán phòng phấn khích khi trổ tài đánh trống trên nền nhạc bản hit "Bống bống bang bang" của nhóm 365 đầy sôi động.

Chàng “soái ca nhí” Hiếu Thiên

Tiết mục của cậu bé 7 tuổi không chỉ làm cho “chị Tư” lắc lư theo từng nhịp điệu mà còn làm cho cả khán phòng “nóng” hơn bao giờ hết.

Đại Nghĩa tiết lộ bản thân thích thú trước điệu bộ nhảy đáng yêu của cậu bé. Thậm chí, anh còn lên tận sân khấu “tung hứng” đánh trống cùng cậu bé. Hiếu Thiên giành được số điểm 8.5 từ bộ ba giám khảo.
Đại Nghĩa tiết lộ bản thân thích thú trước điệu bộ nhảy đáng yêu của cậu bé. Thậm chí, anh còn lên tận sân khấu “tung hứng” đánh trống cùng cậu bé. Hiếu Thiên giành được số điểm 8.5 từ bộ ba giám khảo.

Băng Châu

Ảnh: BTC