Chinh phục - Sân chơi giúp học sinh phát triển toàn diện

Chinh Phục là một trong số ít các sân chơi truyền hình hiện nay dành cho lứa tuổi học sinh THCS nhằm tìm kiếm những học sinh thông minh và bản lĩnh nhất Việt Nam.

Nhưng không chỉ dừng lại ở những cuộc đấu trí căng thẳng về kiến thức, Chinh Phục mang đến những cơ hội phát triển toàn diện cho các thí sinh về tâm lực, thể lực, trí lực với mục tiêu “Vì tầm vóc Việt” qua những hoạt động ngoại khóa bổ ích và những buổi giao lưu cùng chuyên gia tâm lý.
 
Chinh phục - Sân chơi giúp học sinh phát triển toàn diện

 

Trước khi ghi hình chương trình, để chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho mỗi thí sinh cũng như phụ huynh, các chuyên gia tâm lý của Chinh Phục sẽ tổ chức một buổi giao lưu trò chuyện nhỏ. Không chỉ giúp các thí sinh giảm nhẹ áp lực và tâm lý, phụ huynh thí sinh cũng cần chuẩn bị về tâm lý trước đối với các vấn đề của con mình, hạn chế các áp đặt chiến thắng và phải thắng đối với mỗi thí sinh trong cuộc thi nói riêng hay trong học tập nói chung, các chuyên gia tâm lý góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính những thí sinh và gia đình trong cuộc sống hàng ngày. Lứa tuổi dậy thì là lứa tuổi mang chút nổi loạn, thích thể hiện cái tôi của bản thân và nhiều khi là phản ứng lại đối với cha mẹ nhưng những cơ hội trò chuyện cởi mở trong buổi giao lưu đã phần nào gỡ bỏ những bức tường khoảng cách ấy.
 
Chinh phục - Sân chơi giúp học sinh phát triển toàn diện
 

 

Một phần không thể thiếu dành cho mỗi thí sinh khi tham gia chương trình ghi hình là các thí sinh sẽ cùng được tham gia các hoạt động ngoại khóa khác nhau. Các thí sinh mỗi chương trình ghi hình sẽ được đến Bảo tàng Dân tộc học Hà Nội tham quan phòng trưng bày “Chuyện của người đang lớn”, giúp các thí sinh nâng cao nhận thức và kiến thức cho bản thân về các vấn đề về giới, giới tính, tình bạn, tình yêu.
 
Chinh phục - Sân chơi giúp học sinh phát triển toàn diện

 

Đúng như bà Katherine Muller-Marin, Trưởng Đại diện Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) tại Việt Nam nhấn mạnh: "Thanh thiếu niên Việt Nam cần phải được tiếp cận giáo dục giới tính toàn diện và phù hợp với lứa tuổi ngay từ khi còn nhỏ. Giáo viên và phụ huynh cũng cần phải cởi mở khi nói chuyện với học sinh và con em của mình về các vấn đề liên quan đến giới tính để đảm bảo rằng thanh thiếu niên được cung cấp các thông tin đầy đủ và chính xác".

 

Một hoạt động ngoại khóa khác cũng được yêu thích không kém là cùng câu lạc bộ HanoiKids học cách giao lưu với người nước ngoài và học làm hướng dẫn viên du lịch cho khách nước ngoài tại phố cổ Hà Nội. Chính các thí sinh sẽ trở thành các hướng dẫn viên du lịch. Trong khi các bạn nhỏ đến từ Hà Nội làm nhiệm vụ giới thiệu, các thí sinh đến từ các khu vực khác cũng tự trau dồi thêm những hiểu biết về thủ đô ngàn năm văn hiến khi hướng dẫn khách du lịch. Vừa học vừa chơi, các thí sinh Chinh Phục tự rèn luyện khả năng ngôn ngữ và giao tiếp. Nguyễn Hải Yến (Ngô Sĩ Liên, Hà Nội) – quán quân tuần cuộc thi thứ 19 chương trình Chinh Phục chia sẻ: “Đến với Chinh Phục, ban đầu em chỉ mong muốn được vượt qua những thử thác của cuộc thi về kiến thức. Nhưng khi đến với chương trình, em đã học được nhiều hơn rất nhiều, từ những cách suy nghĩ về học tập, tương lai đến sự tự tin trong giao tiếp và ứng xử. Em sẽ cố gắng để trở thành một đối thủ tiềm năng trong chương trình Chung kết năm và giành suất học bổng du học hè tại Châu Âu.”
 
Chinh phục - Sân chơi giúp học sinh phát triển toàn diện

Không chỉ dừng lại ở những cuộc đấu trí căng thẳng về kiến thức, Chinh Phục đã và đang mang đến những cơ hội phát triển toàn diện cho các thí sinh về tâm lực, thể lực, trí lực với mục tiêu “Vì tầm vóc Việt” qua những hoạt động ngoại khóa bổ ích.

 

Đón xem cuộc thi tuần thứ 20 của chương trình “Chinh Phục - Vietnam’s Brainiest Kid với chủ đề “Sách” vào lúc 21h05 thứ tư 23/04 trên kênh VTV6 và 16h00 chủ nhật 27/04 trên kênh VTV3 để tìm ra những gương mặt xuất sắc tiếp theo sẽ xuất hiện trong vòng chung kết Chinh Phục diễn ra vào tháng 6/2014.

 
KM