Chinh phục dành cho lứa tuổi 11 - 12

(Dân trí) - Mang sứ mệnh “ Vì tầm vóc Việt” tìm kiếm những trẻ em thông minh nhất Việt Nam, mùa giải đầu tiên của Chinh Phục lứa tuổi 13 -14 đã may mắn phát hiện và có nhiều trải nghiệm quý giá với những học sinh bản lĩnh và tài năng.

Mùa giải thứ hai của Chinh Phục lứa tuổi 11-12 sẽ tiếp tục giới thiệu những gương mặt ấn tượng như Cao Hà Đức Anh - giọng ca nhí quen thuộc đầy nội lực, Phạm Vũ Thiều Quang - người Việt nhỏ tuổi nhất đặt chân tới Nam Cực hay những quan điểm táo bạo của chính các em về tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, bộ máy lập pháp và hành pháp, đổi mới giáo dục toàn diện hay tai nạn, khủng bố… Đặc biệt, sự đổi mới trong format hứa hẹn sẽ mang đến những trận đấu trí căng thẳng đầy bất ngờ, khi trí nhớ sẽ không còn là thế mạnh trong việc giành chiến thắng mà thay vào đó sẽ là trí tuệ và chiến thuật.
 
Những gương mặt ấn tượng


 

Những gương mặt ấn tượng

 

Sau mùa giải đầu tiên dành cho lứa tuổi 13-14, chuyến xe Chinh Phục tiếp tục hành trình tìm kiếm những học sinh THCS thông minh và bản lĩnh nhất Việt Nam, mang theo sứ mệnh "Vì tầm vóc Việt" đem cơ hội khẳng định bản thân và thông điệp theo đuổi ước mơ tới mọi trẻ em lứa tuổi 11-12 trên toàn quốc. Chuyến xe tiếp tục đến với 33 tỉnh thành, 5 điểm tuyển sinh trên cả nước: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Vinh, Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng. Hàng chục ngàn thí sinh đã đến đăng ký tại các điểm tuyển sinh tập trung tại 5 thành phố lớn với mong muốn ghi tên mình vào danh sách Chinh Phục bất kể thời tiết hay khoảng cách địa lý.

 

Cao Hà Đức Anh đã trở thành một cái tên quen thuộc từng giành nhiều giải cao trong các cuộc thi nghệ thuật dành cho thiếu nhi toàn quốc. Giọng ca đầy nội lực, sự già dặn so với tuổi, sự tự tin trên sân khấu và những màn trình diễn là những ấn tượng đầu tiên người xem, người nghe cảm nhận về Đức Anh.Đức Anh cũng đã tự nhận mình “hơi có chút gì đó tự tin, găng-tơ” về tính cách.Sự xuất hiện của Đức Anh tại Chinh Phục như một gia vị bất ngờ vì Chinh Phục là một gameshow trí tuệ, trái ngược hoàn toàn với những sân chơi âm nhạc và truyền hình mà Đức Anh từng tham gia. Đến với Chinh Phục, Đức Anh muốn một lần nữa khẳng định bản thân không chỉ giỏi ở các môn nghệ thuật mà còn nắm chắc những kiến thức về khoa học và mong muốn được đánh giá toàn diện hơn, khẳng định một Cao Hà Đức Anh đặc biệt, chứ không đơn thuần là một “cậu bé biết hát”.
 
Những gương mặt ấn tượng

 

Phạm Vũ Thiều Quang là người Việt trẻ tuổi nhất từng đặt chân đến Nam Cực và 23 quốc gia khác nhau.Những chuyến du lịch và bài học thực tế qua các chuyến đi đã giúp Thiều Quang phát triển trí thông minh không gian - khả năng cảm nhận, chuyển đổi và tái tạo lại những góc độ khác nhau của thế giới không gian trực quan.Những kỉ niệm hay, những bài học thú vị qua mỗi chuyến đi được Thiều Quang lưu giữ qua chính các bức ảnh, bức tranh của mình.Nhưng tại đấu trường tri thức Chinh Phục, liệu sự hiểu biết và trải nghiệm của Thiều Quang có giúp em giành chiến thắng và vượt qua những đối thủ khác chỉ ham đọc sách?

 

Những gương mặt ấn tượng
Và còn nhiều nữa những em học sinh lứa tuổi 11-12 sẵn sàng chứng tỏ mình trên sân chơi tri thức Chinh Phục.

 

Những quan điểm táo bạo

 

Một trong những điểm nhấn thú vị của Chinh Phục trong mỗi vòng tuyển sinh tập trung là vòng phỏng vấn sâu với các chuyên gia tâm lý – nơi mà các em nhỏ lứa tuổi 11-12 đã được tự do nói ra những suy nghĩ hồn nhiên cho đến những quan điểm táo bạo về những vấn đề thời sự.

 

Nguyễn Tam Hoàng Lâm (Hà Nội) phân tích như một nhà xã hội học: “Hầu hết những vụ tai nạn thường bắt đầu do say rượu, mà em nghĩ những người say rượu thường tìm đến rượu do nỗi buồn của mình. Còn những người khủng bố có thể do họ quá nghèo túng, nên họ mới phải đi làm những đồng tiền bẩn như kiểu giết người, cướp của, với cả cướp tiệm vàng hay nhiều nhiều thứ khác…”

 

Phùng Thị Mỹ Hạnh (Hà Nội) lại rất chín chắn trong suy nghĩ về vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ: “Đôi khi người ta có thể nghĩ đến sự tham lam nghĩa là đi tranh chấp đất của các nước khác, đôi khi là sự ích kỷ vì muốn đó là đất của mình. Cái đó thì không bộ luật nào có thể ra được cả.Mọi người cần phải sống hòa bình hơn nữa để giữ gìn cho Trái Đất.”

 

Nguyễn Hoàng Tùng (Tp. Hồ Chí Minh) lại quan tâm đến bộ máy lập pháp và hành pháp: “Em cảm thấy các hình phạt bây giờ vẫn còn quá nhẹ nhưng chúng ta nên có những hành vi nhân đạo với những người đã làm các việc đó bằng cách cho họ hối lỗi. Ví dụ như không phạt tù mà cải tạo, cho họ lao động và ân xá cho mọi người.”

 

Chinh Phục là nơi mà người lớn được nghe và trẻ em được nói những điều mà dường như chỉ người lớn mới hiểu và quan tâm.

 

Format mới hấp dẫn

 

Khác với lứa tuổi 13-14, Chinh Phục mùa giải mới dành cho lứa tuổi 11-12 mang đến những thay đổi về luật chơi, tạo nên những điểm nhấn khác biệt.

 

Trong vòng 2, các thí sinh vẫn sẽ có 12 vùng hiểu biết.Trong đó có 1 ô bí mật với những câu hỏi kiến thức trải rộng trên các lĩnh vực khác nhau, mang đến cơ hội lội ngược dòng cho các thí sinh ở vòng 2.Nhưng ô bí mật cũng có thể là một thách thức thú vị với những thí sinh thích mạo hiểm.Đề thi của Chinh phục có thể coi là một trong những đề có một không hai bởi sự độc đáo và khác biệt.không giống bất cứ cuộc thi nào khác. Không khó để trả lời ở mỗi vùng kiến thức đối với những thí sinh có kiến thức nền căn bản. Nhưng để đạt điểm cao và bứt phá trong trận chiến giành điểm số, các thí sinh chắc chắn phải có trí nhớ tốt, bên cạnh đó còn phải vận dụng trí nhớ ở nhiều lĩnh vực khác nhau để loại trừ và suy luận ra câu trả lời chính xác.Sự đa dạng về lĩnh vực và các câu hỏi yêu cầu các em không những chỉ giỏi trong sách vở mà còn có vốn sống và sự quan tâm, yêu thích khám phá cuộc sống xung quanh, từ đó khuyến khích sự tự đọc và tự tìm tòi.

 

Các ô câu hỏi bí mật ở vòng 3
Các ô câu hỏi bí mật ở vòng 3

 

Trong vòng 3, các bộ câu hỏi chủ đề sở trường được thay thế bằng các câu hỏi ở mức độ dễ, trung bình và khó.Thí sinh đầu tiên trả lời đúng 5 câu liền nhau bất kỳ sẽ được cộng 1 điểm.Format đổi mới với luật chơi mới đòi hỏi các thí sinh sẽ phải suy nghĩ chiến thuật kỹ lưỡng trước mỗi lượt lựa chọn cũng như bình tĩnh trước những câu hỏi bất ngờ.Trí nhớ sẽ không còn là thế mạnh trong việc chọn ô màu mà thay vào đó sẽ là trí tuệ và chiến thuật.

 

Những chuyến xe Chinh Phục đã tìm ra những gương mặt THCS thông minh và bản lĩnh nhất Việt Nam để tiếp tục tranh tài, giành danh hiệu Vietnam's Brainiest Kid thứ 2. Đón xem cuộc thi tuần đầu tiên của Chinh Phục - Vietnam's Brainiest Kid lứa tuổi 11 -12 với chủ đề Vòng quanh thế giới phát sóng vào 21h05 ngày 02/07 trên VTV6 và 06/07 trên VTV3.