Chí Thiện: “La Thăng và Tăng Thanh Hà hợp tác từ... tình bạn”

(Dân trí)- Bén duyên với điện ảnh qua vai phụ phim “Bỗng dưng muốn khóc”, và cái cái duyên ấy là bước dạo đầu để Chí Thiện đến với phim “Giải cứu thần chết”. Trong cuộc trò chuyện mới nhất với Dân trí, nam ca sĩ nhắc nhiều đến quản lý mới - diễn viên Tăng Thanh Hà.

Thiện đến với nhóm hát La Thăng như thế nào?

 

Thiện nghĩ tất cả các bạn trẻ bây giờ hầu như ai cũng có niềm đam mê ca hát để trở thành  ca sỹ và Thiện là một trong số các bạn trẻ may mắn được thực hiện ước mơ của mình.

 

Ngày 15/11 này là tròn hai năm Thiện vào La Thăng, trước đây khi được anh Tuấn gọi điện mời đến thử giọng, Thiện tưởng là mình không vào được vì anh Tuấn nhận xét chất giọng của Thiện tốt thôi chứ chưa hát được và nhảy cũng vậy. Nhưng sau thời gian dài tập luyện và được sự hướng dẫn của anh Tuấn, Thiện đã tiến bộ hơn rất nhiều.

 

Thiện nghĩ như thế nào về tin đồn “cơm không lành canh không ngọt” giữa các thành viên trong nhóm?

 

Chuyện đó thì đương nhiên rồi, sống và làm việc tập thể nhưng tránh sao khỏi việc mỗi người mỗi ý, quan trọng là thành viên trong nhóm phải biết cách giải quyết mọi chuyện theo cách tốt nhất. Riêng La Thăng, từ khi còn lại hai thành viên công việc có vẻ tiến triển rất tốt, nhiều cơ hội đến với nhóm hơn và trong đó có sự giúp đỡ rất nhiều của người quản lý mới - diễn viên Tăng Thanh Hà.

 

Chí Thiện: “La Thăng và Tăng Thanh Hà hợp tác từ... tình bạn” - 1
 Chí Thiện (ngoài cùng, bên trái) cùng các bạn diễn trong phim Bỗng dưng muốn khóc

 

Việc chọn Tăng Thanh Hà làm manager (quản lý) và rẽ hướng sang đóng phim, phải chăng cả Thiện và thành viên còn lại trong nhóm đang cứu vãn sự nghiệp ca hát của mình?

 

Việc La Thăng và Tăng Thanh Hà hợp tác chủ yếu xuất phát từ tình bạn từ lúc đóng phim và chơi thân với nhau thôi. Còn về điện ảnh đây cũng là lĩnh vực mà nhóm La Thăng rất thích, Thiện không nghĩ đây là cách cứu vãn sự nghiệp ca hát của nhóm vì hiện tại nhóm đang có sự tiến triển rất tốt trên con đường ca hát.  

 

Có manager là một diễn viên tên tuổi như Tăng Thanh Hà, chắc chắn Thiện đã được Hà hướng dẫn cho cách thể hiện cảm xúc khi diễn xuất?

 

Điều đó là tất nhiên rồi, nhưng trong phim “Bỗng dưng muốn khóc” là địch thủ của nhau nên không được...(cười). Nói chơi thôi chứ lúc đóng phim cả Thiện và Tăng Thanh Hà không có nhiều thời gian để trao đổi, chỉ sau khi xong phim quản lý Hà và Thiện mới có thời gian đi chung và quản lý cũng chỉ cho Thiện cách diễn xuất tốt nhất để có được vai diễn trong “Giải cứu thần chết”.  

 

Chí Thiện: “La Thăng và Tăng Thanh Hà hợp tác từ... tình bạn” - 2
 Nhóm La Thăng gồm 2 thành viên: Chí Thiện (trái) và Minh Tuấn

 

Với Thiện thì ca hát và đóng phim lĩnh vực nào khó hơn?

 

Đã đến với nghệ thuật thì tất cả đều khó và đòi hỏi bạn phải có khả năng thật sự cộng với sự học hỏi và phấn đấu không ngừng. Điện ảnh và ca hát mỗi bên đều có những yêu cầu khác nhau.

 

Thế mạnh của ca sỹ trong lĩnh vực phim ảnh có phải chỉ là ngoại hình và chút ít khả năng diễn xuất?

 

Ngoại hình cũng là một yếu tố để hợp với vai diễn, nhưng nếu như đạo diễn cứ chọn ngoại hình và cộng với một chút diễn xuất thì liệu họ có chọn đúng diễn viên và họ có đươc thành công như ngày hôm nay?.

 

Một người diễn viên phải có khả năng thật sự, luôn cố gắng học hỏi và cần có sự đam mê với nghề. Thiện cũng đang cố gắng phấn đấu rất nhiều cho sự nghiệp của mình vì đây cũng là lĩnh vực mới nên cần hoc hỏi và trau dồi thêm vì học hỏi là không bao giờ đủ và đó cũng là hành trang để mình tiếp cận với nghề.

  

Kỷ niệm nào nhớ nhất trong lúc quay “Bỗng dưng muốn khóc”?

 

Khi đoàn phim đang quay cảnh bộ bốn đang đánh nhau với Nam (Lương Mạnh Hải) ở ngay trước Nhà thờ Đức Bà, vì cảnh này đòi hỏi phải xé nát bộ đồ con gà trống của Nam nên chỉ quay một lần. Khi mọi người đang say sưa diễn thì bỗng dưng có hai chú công an la to dừng lại ngay, dừng lại... Vì lúc đó máy quay và đạo diễn đứng xa để lấy cảnh nên mấy chú công an không thấy, làm hại cả đám bị la cho một trận còn đòi bắt về đồn. Đến khi đạo diễn tới và nói đây là đoàn phim đang quay thế là cả đám cùng nhìn nhau cười, còn hai chú công an thì lẳng lặng đi đâu mất tiêu.

 

Sau vai phụ trong “Bỗng dưng muốn khóc” Thiện tiếp tục được chọn vào vai chính trong bộ phim “Giải cứu thần chết”, đây là một bước điệm khá tốt trong sự nghiệp đóng phim của Thiện?

 

Trong bộ phim “Giải cứu thần chết” Thiện đóng vai nam chính nên có nhiều đất diễn và cơ hội thể hiện mình nhiều hơn so với “Bỗng dưng muốn khóc”.

 

Thiện rất thích kịch bản phim “Giải cứu thần chết” và cảm thấy mình diễn xuất rất tự tin với vai diễn.

 

Đối với Thiện khi làm một việc gì đó phải thể hiện hết khả năng của mình với vai diễn và “Giải cứu thần chết” là bộ phim dành cho khán giản teen nên khác nhiều chứ. Các bạn thử đón xem sẽ thấy rõ hơn.

 

Chí Thiện: “La Thăng và Tăng Thanh Hà hợp tác từ... tình bạn” - 3
 Cùng bạn diễn Minh Hằng trong phim Giải cứu thần chết

 

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và Nguyễn Quang Dũng nhận xét như thế nào về diễn xuất của Thiện?

 

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thì đã có lời khen trên báo chí rất nhiều về phần diễn xuất của hai thành viên trong nhóm, còn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thì khen Thiện diễn tốt, tự nhiên và còn đẹp trai nữa... (cười), vì trong phim đạo diễn không cho Thiện trang điểm, đạo diễn nói “da mặt em đẹp lắm rồi không cần make up đâu”.

 

Sau bộ phim “Giải cứu thần chết” Thiện và nhóm hát La Thăng sẽ có kế hoạch như thế nào để phát triển sự nghiệp của mình?

 

Ngày 15/11 tới, La Thăng sẽ tổ chức buổi họp mặt kỉ niệm 6 năm ca hát và sau đó sẽ phát hành album vol 4 dành tặng cho các fan đã yêu mến La Thăng trong suốt thời gian qua.

 

Thái Minh Hiếu