Charlize Theron: "Tôi không lên giường vì vai diễn"

“Đó là lần đầu tôi thử vai diễn, có người thông báo với tôi rằng, tối thứ 7 đến nhà gặp đạo diễn, tôi đi vì nghĩ rằng thông thường ai cũng làm vậy...." - Charlize Theron nhớ lại.

Năm 1988, lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ một số nữ công nhân hầm mỏ ở Minnesota thắng kiện Công ty khai thác Eveleth trong vụ kiện quấy rối tình dục. Cùng với giai đoạn lịch sử này ngày 21/10 tới, bộ phim “North Country” sẽ ra mắt ở Bắc Mỹ với diễn xuất của ngôi sao Oscar Charlize Theron trong vai Josh Ames - người phụ nữ cầm đầu vụ kiện.

Woody Harrelson đóng vai luật sư biện hộ cho các nữ công nhân hầm mỏ trong bộ phim cho biết: "Khi xem phim, bạn sẽ không còn phải hoài nghi về diễn xuất của Charlize, cô ấy diễn như đấy là con người thật của cô vậy”. Ngay cả đạo diễn Niki Caro cũng không hề nhận thấy sắc đẹp của Charlize Theron sẽ gây nên bất cứ áp lực nào cho vai diễn: “Charlize Theron chưa hề thảo luận với chúng tôi về điểm này. Điều chúng tôi quan tâm là thế giới nội tâm của nhân vật. Charlize ở Minnesota trông giống như mọi người bình thường khác, những người lao động không có tay nghề đến nước Mỹ từ những vùng xa xôi, hẻo lánh của Bắc Âu, Ý và Slovenia”.

Hai năm trước Charlize đã làm quen với đạo diễn Niki khi cả hai đang quảng bá cho bộ phim của mình là “Monster” và “Whale Rider”. Khi Charlize giành được tượng vàng Oscar bằng vai diễn trong “Monster” thì người đua tài với cô trong đề cử cho vai nữ diễn viên xuất sắc nhất là Keisha Castle Hughes - cô bé 13 tuổi trong "Whale Rider”.

Caro cho biết: “Tôi lựa chọn Charlize cho vai diễn sau khi xem cô diễn trong “Monster”. Là một diễn viên, cô ấy có những biểu hiện làm cho người khác kinh ngạc. Người ta nhìn nhận việc cô tăng cân một cách đáng kể cho vai diễn là một điều sỉ nhục. Còn tôi lại bị chinh phục chính bởi lòng yêu nghề của Charlize Theron. Cô ấy là một thiên tài, tượng vàng Oscar giành cho cô là rất xứng đáng. Đó là một vai diễn xuất sắc và lý do đoạt giải cũng rất xuất sắc”.

Charlize Theron bày tỏ, cô mong muốn được thể hiện vai Josh vì đây là người phụ nữ giống như con người cô - tự mình sống và làm việc một cách an toàn và lành mạnh trong môi trường đầy thách thức. Hình ảnh mở đầu cho bộ phim là cảnh Josh vừa chia tay với chồng, cô quay về sống với bố mẹ đẻ ở Minnesota cùng hai đứa con nhỏ. Josh đến làm việc ở mỏ để kiếm kế sinh nhai.

Phần lớn mọi người đàn ông ở đây, trong đó có cả bố của Josh - một người công nhân mỏ đều phản đối cô đến mỏ làm việc, vì ở đây phụ nữ rất ít, họ bị chà đạp một cách vô ý thức nhưng vì sợ mất việc mà không dám oán trách nửa lời. Tuy nhiên, Josh đã bước qua trở ngại đó. Charlize Theron cho biết: "Josh không phải là người phụ nữ mạnh mẽ, cô cũng không hài hước, nên sau khi không còn gì nói với ông chủ, thì cô mới hiểu rằng sức mạnh của mình phát sinh từ việc phải nuôi nấng hai đứa con. Điều khiến tôi thấy buồn nhất là những người phụ nữ này rất yêu công việc của họ, chính vì thế họ làm việc một cách hăng say”. Để thể hiện vai diễn này, Theron đã tự mình đến Minnesota để thăm các nữ công nhân mỏ năm xưa.

Lớn lên tại Johannesburg Nam Phi, Charlize Theron hiểu được nhân vật Josh mong muốn tự lập như thế nào. "Tôi luôn ý thức được rằng mình có thể chăm sóc cho mình tốt. Khi mười mấy tuổi, tôi đã bị gửi vào trường nội trú, gặp rắc rối tôi thấy bạn bè đều có bố mẹ đến tìm thầy Hiệu trưởng để giải thích, còn mẹ tôi lại không hề nâng đỡ cho tôi, triết lý của bà là, nếu bạn tự gây ra rắc rối thì bạn phải tự tìm cách thoát khỏi những rắc rối đó”.

Tuổi thơ của Charlize Theron đột ngột thay đổi bởi mẹ cô đã bắn chết bố cô để tự vệ. Một năm sau - khi 16 tuổi, Charlize Theron đoạt giải nhất trong một cuộc thi tuyển người mẫu, cô chuyển đến Ý sinh sống. Charlize nhớ lại: "Tôi đã sống nhiều nơi ở châu Âu, ở đó tôi đã học múa ba lê và làm người mẫu. Mẹ đã nói với tôi rằng, bà hy vọng tôi có một cuộc sống với đầy đủ trải nghiệm, nhưng bà không thể giúp đỡ cho cuộc sống của tôi mà tôi phải tự chăm sóc chính mình. Khi đó tôi thấy bà là một người mẹ thật nhẫn tâm, nhưng bà lại làm giàu cho tôi bằng những tài sản vô giá - độc lập, được là mình, nghĩ cho mình, bảo vệ mình”.

Bản thân Charlize Theron cũng phải đối mặt với việc quấy rối tình dục, cái mà người ở Hollywood ngầm gọi là “lên giường vì vai diễn”. Cô kể lại: “Đó là lần đầu tôi thử vai diễn, có người thông báo với tôi rằng, tối thứ 7 đến nhà gặp đạo diễn, tôi đi vì nghĩ rằng thông thường ai cũng làm vậy. Đạo diễn ra mở cửa khi đang bận đồ ngủ, tôi vào và ông ta đưa cho tôi đồ uống, ngay lập tức tôi bỏ đi khi nhìn rõ dụng ý của ông ta. Tôi thấy mình may mắn vì có được tính cách mà nhiều cô gái khác không có”.

Sau khi diễn xong Two days in the Valley, Charlize Theron được mời đóng chung với hàng loạt các ngôi sao nổi tiếng trong The Legend of bagger vance, Devil’s Advocate, và The Astronaut’s Wife. "Có nhiều bộ phim do đàn ông làm đạo diễn vì đây vốn là nghề đàn ông chiếm lĩnh mà. Nhưng là những người phụ nữ, chúng tôi không ngại đóng bất cứ vai gì, chỉ cần đó là một cuộc thám hiểm thực sự”, Charlize khẳng định.

Charlize Theron đang đứng trong hàng minh tinh của Hollywood sau khi làm chủ tượng vàng Oscar và cách đây không lâu lại được đề cử giải Emmy cho "The life and death of Peter seller”, tiếp theo là “Aeon Flux” với cát sê lên tới 10.000.000USD. Tuy nhiên Charlize Theron lại đang có ý định chọn kịch bản để tự làm phim. Hiện nay cô đang làm quen với khán giả truyền hình qua bộ phim “Arrested Development”. "Bình thường tôi cũng không tiếp xúc với phim hài nhiều, nhưng tôi thích phim hài, tôi nhận thấy “Arrested development” thật tuyệt”.

Tháng 8 vừa qua, Charlize Theron bước sang tuổi 30. Hiện nay cô đang sống chung cùng Stuart Townsend- bạn trai người Ailen, nhưng cô kiên quyết không chịu kết hôn: "Khi tôi 20 tuổi, mong muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài của tôi rất mạnh mẽ với suy nghĩ chẳng có gì mình không biết. Nhưng sau đó tôi đã nhìn nhận lại, khám phá những điểm chưa hoàn hảo ở mình. Hiện nay, tôi đang cố gắng thay đổi tính cố chấp của bản thân. Tôi biết mình muốn gì. Điện ảnh giống như một phương thuốc chữa bệnh, tôi may mắn chống lại được những ham muốn đen tối của mình khi làm việc. Tôi nghĩ điều đó giúp cho tôi có được cuộc sống lành mạnh như hiện nay. Trong lòng tôi luôn thảnh thơi, không hề có chỗ cho sự toan tính”.



Theo Vietnamnet/Star