Chân Tử Đơn hạnh phúc bên “vợ đẹp, con xinh”

(Dân trí) - Trước khi đến với người vợ thứ hai, một mỹ nhân xinh đẹp và là con gái của một đại gia trong làng giải trí, ngôi sao võ thuật Chân Tử Đơn từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với một phụ nữ khác. Người vợ đầu tiên của Chân Tử Đơn sinh cho anh một cậu con trai nhưng đã bị anh bỏ rơi khi vẫn đang mang thai.

Ngày 9/12 vừa rồi, Chân Tử Đơn đưa vợ con tới một sự kiện của làng giải trí. Cả gia đình họ nhận được những lời khen ngợi và ngưỡng mộ của những người có mặt tại sự kiện. Ngôi sao võ thuật rất cưng chiều và quan tâm tới vợ và hai con. Ánh mắt anh ánh lên niềm tự hào.


Chân Tử Đơn xuất hiện tại một sự kiện cùng vợ và hai con, tối 9/12.

Chân Tử Đơn xuất hiện tại một sự kiện cùng vợ và hai con, tối 9/12.

Con gái của Chân Tử Đơn còn thể hiện một ca khúc mang tên "Rewrite the Stars" và nhận được những lời khen ngợi trong khi con trai ngôi sao võ thuật đánh piano đầy tự tin. Ít ai biết rằng, ngoài danh tiếng là một diễn viên, một ngôi sao võ thuật, Chân Tử Đơn cũng là một nghệ sĩ piano và cậu con trai 14 tuổi của anh cũng thừa hưởng gen nghệ thuật từ cha.

Chân Tử Đơn xuất thân từ một gia đình âm nhạc. Cha anh là một nghệ sĩ violin còn mẹ anh cũng là một giọng nữ cao danh tiếng. Bản thân Chân Tử Đơn biết chơi rất nhiều nhạc cụ, trong đó có cả piano.

Chân Tử Đơn được truyền thông Hồng Kông đặt cho biệt danh là "người đàn ông hoàn hảo hiếm hoi còn sót lại". Tránh xa thói hư tật xấu, dành mọi thời gian cho vợ con, làm thơ tặng vợ nhân ngày sinh nhật, Chân Tử Đơn có một tổ ấm hạnh phúc mà ai cũng thèm muốn. Người phụ nữ ở bên cạnh anh lúc này là Uông Thi Thi cũng luôn tự hào khi nhắc đến “ông xã”.


Vợ và con gái của Chân Tử Đơn

Vợ và con gái của Chân Tử Đơn


Chân Tử Đơn luôn tự hào về bà xã kém 18 tuổi.

Chân Tử Đơn luôn tự hào về "bà xã" kém 18 tuổi.

Tuy nhiên, Uông Thi Thi chỉ là người vợ thứ hai của Chân Tử Đơn. Ngôi sao hành động Hồng Kông gặp người vợ đầu tiên, Lương Tĩnh Từ từ những năm 90 của thế kỷ trước khi anh chưa hề nổi tiếng. Họ từng hứa hẹn sẽ làm đám cưới khi có sự nghiệp ổn định. Sau 3 tháng hò hẹn, họ làm đám cưới tại Mỹ nhưng cuộc sống vợ chồng của hai người không kéo dài quá 1 năm. Khi Tĩnh Từ và Tử Đơn làm thủ tục ly dị cũng là lúc Tĩnh Từ phát hiện cô mang bầu. Con trai của họ chào đời vào năm 1995 nhưng luôn sống thiếu thốn tình cảm cũng như sự quan tâm của cha ruột.

Con trai của Chân Tử Đơn và Tĩnh Từ tên là Jeff theo học tại một trường nghệ thuật và thừa hưởng đam mê mạnh mẽ với điện ảnh giống hệt cha ruột. Sau khi Chân Tử Đan kết hôn với Uông Thi Thi, anh vẫn hay bị báo chí nhắc đến vì phân biệt đối xử với vợ cũ, vợ mới, con riêng, con chung.


Gia đình đáng ngưỡng mộ của Chân Tử Đơn - Uông Thi Thi

Gia đình đáng ngưỡng mộ của Chân Tử Đơn - Uông Thi Thi

Tịnh Từ từng lên tiếng cáo buộc chồng cũ vô trách nhiệm. Theo đó, cô tâm sự về việc Tử Đơn không quan tâm khi con trai của cô phải nhập viện nguy kịch vào năm 2013. Sau khi ly hôn, Tịnh Từ một mình chăm sóc, dạy dỗ con trai trong khi Từ Đơn khẳng định, anh luôn là người đồng hành với vợ cũ nuôi dạy con trai.

Trước những lời buộc tội của vợ cũ, Chân Tử Đơn từng cố gắng bảo vệ bản thân. “Tôi không vô tâm mà chỉ là vì công việc quá bận", anh nói. Chân Tử Đan kể lại rằng, khi vợ cũ sinh con, mẹ ruột của anh đã chăm sóc cô và mỗi tháng, anh chu cấp cho hai mẹ con 40 nghìn đô la Hồng Kong.


Chân Tử Đơn và người vợ đầu tiên - Tĩnh Từ

Chân Tử Đơn và người vợ đầu tiên - Tĩnh Từ


Chân Tử Đơn và người vợ thứ hai, Uông Thi Thi

Chân Tử Đơn và người vợ thứ hai, Uông Thi Thi

Chân Tử Đơn hơn người vợ hiện tại tới 18 tuổi nhưng anh thừa nhận, anh rất sợ vợ. Khi gặp gỡ và yêu Uông Thi Thi, Chân Tử Đơn đã là một người đàn ông giàu trải nghiệm. Thi Thi đã dần khơi dậy trong Tử Đơn những xúc cảm mới với tình yêu, hôn nhân, cuộc sống và biến anh từ một “ông già” khó tính trở nên cởi mở, vui vẻ hơn. Nam diễn viên từng nói về vợ kém 18 tuổi: “Nhờ có cô ấy, tôi bắt đầu biết thưởng thức những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Có Thi Thi, cuộc đời tôi mới trở nên thú vị và lãng mạn hơn”.

Mi Vân
Theo QQ