Cặp đôi hoàn hảo: Ai sẽ chiến thắng?

Trong 3 cặp thí sinh vào chung kết, Đoan Trang – Trấn Thành là cặp được khán giả kỳ vọng sẽ lên ngôi. Tuy nhiên, trước đối thủ có lượng fan áp đảo như Đàm Vĩnh Hưng, điều gì có thể xảy ra?

Sau 7 liveshow, chương trình Cặp đôi hoàn hảo (CĐHH) sẽ bước vào đêm chung kết xếp hạng lúc 21h chủ nhật này (4/12) tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM). Ở đêm thi cuối cùng, 3 cặp gồm: Đàm Vĩnh Hưng – Kim Thư, Trấn Thành – Đoan Trang và Ngọc Anh – Quách Ngọc Ngoan sẽ phải thể hiện 3 ca khúc (1 bài hát đi cùng năm tháng, 1 bài hát có tiết tấu nhanh và 1 bài hát có tiết tấu chậm mà họ yêu thích).

Đây là thử thách lớn nhất từ đầu đến giờ cho các cặp, nhất là các thí sinh partner của các ca sỹ. Họ phải giữ được giọng hát tốt suốt 3 bài hát và cùng người bạn của mình là ca sỹ chuyên nghiệp tạo ra nhiều chiêu trò thu hút khán giả bình chọn.

Cùng với 3 giám khảo cố định xuyên suốt chương trình (nhạc sỹ Lê Minh Sơn, ca sỹ Siu Black, đạo diễn Lê Hoàng), nhạc sỹ Hồ Hoài Anh lần thứ 2 sẽ ngồi “ghế nóng” cuộc thi này. Trước đó, anh đã từng làm giám khảo ở tuần thi thứ 2 với chủ đề Pop ballad và ghi dấu ấn với những nhận xét về chuyên môn sắc sảo, hài hước, cộng với một loạt điểm 8 (chỉ có cặp GS Xoay – Phương Linh được vị giám khảo này cho điểm 9 khác biệt trong 8 cặp thí sinh).

Điểm lại hành trình vào chung kết của các thí sinh, gần nhất là đêm bán kết vừa qua của 3 cặp, có thể thấy rằng, cuộc tranh ngôi CĐHH sẽ là cuộc chơi dành cho Đàm Vĩnh Hưng – Kim Thư và Đoan Trang – Trấn Thành.

Cặp Ngọc Ngoan – Ngọc Anh luôn trong tình trạng “đuối” hơn 2 cặp vào chung kết cuộc thi dù họ nhìn rất đẹp đôi và giọng hát đều hơn. Trong đêm bán kết vừa qua, cặp này vào chung kết nhờ sự thể hiện xuất thần khi đấu sing off với cặp GS Xoay – Phương Linh. Điểm yếu của cặp này là chiêu trò hầu như không có gì, chỉ chăm chú vào giọng hát nên một màu, không tạo được bất ngờ, trong khi tiêu chí được BGK chấm là giọng hát và cả chiêu trò gây ấn tượng.

Trong đêm chung kết, “song Ngọc” vẫn giữ tiêu chí thuyết phục BGK và khán giả bằng trái tim, giọng hát và tình cảm với 3 ca khúc đầy lãng mạn: Thuyền và biển, Lý ngựa ô - Ngựa ô thương nhớ và Mùa thu cho em. Có thể, sau cuộc thi này, cả hai để lại ấn tượng cho khán giả chỉ bằng một “nụ hôn lâu” là đủ rồi.

Cặp đôi hoàn hảo: Ai sẽ chiến thắng? - 1

Ngọc Ngoan – Ngọc Anh

Cặp  Đoan Trang – Trấn Thành vẫn giữ phong độ tốt nhất từ đầu cuộc thi tới giờ. Họ không những chinh phục được ban giám khảo cho điểm số ngất ngưởng, thậm chí nhiều điểm tuyệt đối mà còn chinh phục được khán giả, dẫn đầu bình chọn nhiều nhất ngay trong đêm.

Dù cặp  Đàm Vĩnh Hưng – Kim Thư 4 tuần liên tiếp đều giật giải được khán giả yêu thích nhất nhưng 2 đêm thi liên tiếp vừa qua, họ đã thua đứt Đoan Trang – Trấn Thành trong bình chọn mang tính quyết định cuối đêm diễn.

Trong đêm bán kết, dù chưa thực sự nổi bật với phần thể hiện ca khúc Quạt giấy nhưng ngay sau đó, Đoan Trang – Trấn Thành đã bùng nổ với Giận anh (Đức Trí) theo thể loại rock sôi nổi và giành 39 điểm từ BGK cùng nhiều lời khen ngợi, những tràng pháo tay cổ vũ của khán giả và là cặp dẫn đầu điểm bước vào chung kết.
Cặp đôi hoàn hảo: Ai sẽ chiến thắng? - 2
Đoan Trang – Trấn Thành

Trong đêm chung kết sắp tới, Đoan Trang – Trấn Thành sẽ thể hiện 3 ca khúc: Đất nước (Phạm Minh Tiến), Nữ thần (nhạc của Lil Nguyễn và phần lời của Quốc Bảo) và ca khúc đặc biệt mà cả 2 đặt hàng nhạc sỹ Quốc Bảo sáng tác dành riêng cho cuộc thi là Chỉ có đôi ta - đúng như tên dịch ra từ phiên bản gốc (Just the two of us).

Cả 2 đã tập luyện kỹ lưỡng từng câu hát khi rap cùng ban nhạc chiều 1/12 và tốn mấy tiếng đồng hồ khiến Mr. Đàm chờ đợi... sốt cả ruột!

Theo quan sát của phóng viên tại buổi tập, khó khăn nhất của cặp này là ca khúc đi cùng năm tháng Đất nước do giọng hát Trấn Thành lên cao chưa đầy và hát chưa cứng theo đòi hỏi của bài hát. Nhưng với ca khúc Nữ thần, Trấn Thành đã khai thác triệt để các lợi thế về vũ đạo và khả năng đọc rap ấn tượng. Đây cũng sẽ là ca khúc hứa hẹn có những chiêu trò làm khán giả bất ngờ.

Tuy nhiên, kết quả cuộc thi 50% do BGK và 50% do khán giả bình chọn nên sẽ có nhiều bất ngờ, nhất là cặp “đối thủ” Đàm Vĩnh Hưng – Kim Thư đang ngày càng có những chiêu trò mới lạ và lượng fan áp đảo trong 4 tuần bình chọn liên tiếp vừa qua.

Một điều nữa, mà trong bóng đá, giới chuyên môn hay gọi là cái "dớp" là Đoan Trang không có "duyên" với số 1. Trừ giải Làn sóng xanh 2005 thì Đoan Trang luôn là Á quân trong các cuộc thi như: Tiếng hát học sinh sinh viên toàn quốc (1998), Tiếng hát Truyền hình Thành phố (2001) và mới nhất là chương trình truyền hình thực tế Bước nhảy hoàn vũ 2010. Không biết với cuộc thi này, cô ca sỹ Sôcôla có vượt qua được cái "dớp" đó không?

Ở bán kết, không ai có thể ngờ với bài hit Nửa vầng trăng, Đàm Vĩnh Hưng lại nghĩ ra màn Bạch Tuyết và Bảy chú lùn vui nhộn như vậy. Tuy có phần diễn quá và không ăn nhập với ca khúc nhưng rất mang tính giải trí và được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Nhưng ghi điểm và ấn tượng của cặp này là ca khúc Tình phai được phối rock đã chinh phục được 3 giám khảo cho điểm tuyệt đối và tổng điểm, cặp của Đàm Vĩnh Hưng đứng thứ 2, chỉ sau cặp Đoan Trang 1 điểm.
Cặp đôi hoàn hảo: Ai sẽ chiến thắng? - 3
Đàm Vĩnh Hưng – Kim Thư

Theo thông tin chúng tôi có được, trong đêm chung kết, cặp Đàm Vĩnh Hưng – Kim Thư sẽ trình diễn 3 bài: Bài thánh ca buồn (Nguyễn Vũ), Trái tim sỏi đá (Đài Phương Trang) và bài Trong giây phút chia tay (Tác giả Việt Dung và soạn giả Vĩnh Điền) Đây là trích đoạn từ vở tuồng Tiếng trống Mê Linh, đoạn Trưng Trắc & Thi Sách chia tay đã từng được đôi nghệ sĩ Thanh Nga − Thanh Sang diễn xuất tuyệt vời, làm Tiếng trống Mê Linh và mối tình bi tráng của Trưng Trắc − Thi Sách sống mãi với thời gian.

Chiêu trò thì cả 2 luôn giữ bí mật đến phút chót vì nó là quyết định sống còn của cặp Đàm Vĩnh Hưng để khỏa lấp giọng hát không có lợi thế so với các thí sinh khác của Kim Thư. Chính Mr. Đàm cũng thừa nhận, bằng cách sử dụng chiêu trò, anh mới “chở gánh hàng nặng” như Kim Thư vào tới tận chung kết.

Tuy nhiên, theo Mr. Đàm thì mọi bất ngờ nhất sẽ dồn vào tiết mục thứ ba này. Đã từng thử hát cải lương, diễn tuồng khá nhiều trên sân khấu, không biết lần này, Đàm Vĩnh Hưng sẽ làm gì để có thể đưa cặp của mình lên ngôi Cặp đôi hoàn hảo. Nhưng với bài hát Trong giây phút chia tay, rất có thể họ sẽ tái hiện cuộc tình đẹp như một huyền thoại lịch sử của Trưng Nữ Vương và người chồng Thi Sách.

Dù có lượng fan khổng lồ nhưng Mr. Đàm vẫn chưa có lợi thế bình chọn của khán giả ngay trong đêm diễn như cặp Đoan Trang – Trấn Thành. Tuy nhiên, đêm chung kết sắp tới thì chưa chắc vì biết đâu, fan của Mr. Đàm thức khuya tới tận nửa đêm để bình chọn cho thần tượng của mình.

Tình huống nữa là cặp của Đàm Vĩnh Hưng vẫn có khả năng soán ngôi nếu Kim Thư hát xuất thần giành điểm cao từ BGK hoặc số lượng khán giả bình chọn vượt trội khi cặp này bằng điểm với Đoan Trang – Trấn Thành. Khả năng đấu sing off cũng có nhiều khả năng xảy ra và nếu vậy, cặp của Đoan Trang vẫn có ưu thế từ lựa chọn của BGK.

Tuy nhiên, là một cuộc thi nên mọi kết quả và dự đoán cũng chưa chắc trở thành hiện thực vì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Sau đêm bán kết, với câu nói “lạc” của giám khảo Siu Black “Chọn áo đỏ phải không?” (lúc này Ngọc Anh mặc áo đỏ) trước khi 2 cặp “song Ngọc” và GS Xoay - Phương Linh đấu loại trực tiếp làm dư luận dấy lên nghi án cuộc thi có sự dàn dựng kết quả.

Sự ra đi của GS Xoay trong đêm bán kết đã làm các fan “dậy sóng” và giả sử, nếu cặp của Đàm Vĩnh Hưng lên ngôi thì sao? Có thể nó sẽ tạo ra ý kiến dư luận mạnh mẽ hơn và chỉ cần tính riêng đến thời điểm trước chung kết này, CĐHH lần đầu xuất hiện ở VN đã quá thành công nhờ vào sự quan tâm của dư luận, không “chết yểu” như các phiên bản tại các quốc gia khác.

Theo VTC News

Dòng sự kiện: Cặp đôi hoàn hảo 2011