Cao Thái Sơn tái xuất và chia sẻ về khoảng thời gian trầm cảm

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Sau thời gian vắng bóng, Cao Thái Sơn vừa trở lại với một dự án âm nhạc mới. Đây được xem là đứa con tinh thần sau quãng thời gian nhiều xáo trộn của nam ca sĩ.

Đừng khóc mang đến cho khán giả một góc nhìn mới trong chuyện tình cảm, khi chàng trai nhận ra những lỗi lầm của mình khi yêu. Đối với Cao Thái Sơn, để nhìn nhận những hạn chế của bản thân trong chuyện tình cảm là điều cần thiết bởi chỉ có như vậy, mọi người mới có thể thay đổi và hoàn thiện mình hơn.

Đó cũng chính là lý do anh quyết định thực hiện ca khúc này với mong muốn mang đến một sản phẩm giải trí cho khán giả sau dịch, vừa truyền tải những thông điệp trong tình yêu để hướng đến giá trị của hạnh phúc trong tương lai sau này.

Cao Thái Sơn tái xuất và chia sẻ về khoảng thời gian trầm cảm - 1

Cao Thái Sơn tái xuất với hình ảnh mới.

Ca khúc mới thuộc thể loại ballad với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ đậm chất ngôn tình. Đây cũng là thể loại mà nam ca sĩ từng rất thành công và được khán giả yêu thích.

Trở lại với dự án này, Cao Thái Sơn mong muốn mang những trải nghiệm của bản thân để khán giả cảm nhận và thấu hiểu nhiều hơn. Anh chia sẻ, sau khi trải qua những va vấp sẽ có thêm nhiều cảm xúc, từ đó giúp ca khúc chạm đến trái tim của mọi người.

Cao Thái Sơn cho hay, đây là đứa con tinh thần được sự vun vén và hối thúc, động viên của Hương Tràm để anh thực hiện. Nam ca sĩ từng rất thân thiết với quán quân Giọng hát Việt khi ở Mỹ.

Cao Thái Sơn tái xuất và chia sẻ về khoảng thời gian trầm cảm - 2

Nam ca sĩ chia sẻ anh từng trải qua nhiều quãng thời gian khó khăn.

Điều  khiến nhiều khán giả bất ngờ chính là việc MV được lấy ý tưởng từ chính câu chuyện thật của Cao Thái Sơn. Nam ca sĩ tiết lộ đã từng có khoảng thời gian anh rơi vào cảm giác chán nản, hụt hẫng.

"Điều này đã diễn ra trong một khoảng thời gian dài. Khi mọi người thấy cuộc sống của Sơn rất viên mãn, bình yên và nhiều màu sắc thì lúc đó chính là lúc Sơn gồng lên để chứng tỏ với mọi người rằng Sơn ổn, nhưng thực chất bên trong sâu thẳm là một nỗi sợ cô đơn và chứng trầm cảm mà không ai hiểu được".

Cao Thái Sơn tái xuất và chia sẻ về khoảng thời gian trầm cảm - 3

Cao Thái Sơn có nhiều kế hoạch âm nhạc trong năm mới. 

Cao Thái Sơn kể, trong khoảng đầu năm 2020 anh đã dành toàn bộ thời gian để thu âm album mới và làm việc tại Mỹ. Chứng kiến nhiều sự mất mát đau thương của những người thân, bạn bè và cả khán giả trong mùa dịch, nam ca sĩ cảm thấy rất buồn và xúc động.

Nam ca sĩ nói thêm ca khúc mới là món quà mà anh muốn dành tặng khán giả, những người đã yêu mến và luôn mong chờ anh trở lại với nghệ thuật. Thông qua dự án này, anh mong mọi người khi đang yêu thì hãy trân trọng những phút giây quý giá mình có được.