Bức ảnh chân dung gây sốt của "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi

Mi Vân

(Dân trí) - Tấm hình nhân vật Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi đóng trong bộ phim "Đi đến nơi có gió") ôm bó hoa bất ngờ trở thành trào lưu hot trên mạng xã hội Trung Quốc.

Năm 2022, Lưu Diệc Phi trở lại đóng phim truyền hình và thành công rực rỡ với dự án cổ trang Mộng Hoa Lục. Sang năm 2023, người đẹp tiếp tục gặt trái ngọt vào dự án phim tâm lý hiện đại Đi đến nơi có gió

Bộ phim mang đề tài chữa lành này đang là một trong những phim truyền hình Trung Quốc hot nhất trong năm. Sự kết đôi ngọt ngào, tự nhiên của Lý Hiện và Lưu Diệc Phi cùng nội dung phim gần gũi, nhẹ nhàng chính là những điểm cộng của Đi đến nơi có gió

Bức ảnh chân dung gây sốt của thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi - 1

"Đi đến nơi có gió" là sự kết đôi ngọt ngào của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện (Ảnh: Sina).

Tấm hình nhân vật Hứa Hồng Đậu (nhân vật của Lưu Diệc Phi trong Đi đến nơi có gió) ôm bó hoa bất ngờ trở thành trào lưu hot trên mạng xã hội Trung Quốc. Bức ảnh này được nhiều người dùng mạng tại Trung Quốc chia sẻ hay sử dụng làm ảnh đại diện với ý nghĩa mong cầu sự may mắn, lan tỏa ra năng lượng mới.

Theo trang tin tức Trung Quốc cho biết bó hoa trong tay Lưu Diệc Phi là hoa hồng Ohara. Loại hồng này có mùi thơm trái cây, ngọt như "mối tình đầu". Nhờ hiệu ứng của Lưu Diệc Phi, giá hoa hồng Ohara tăng mạnh tại Trung Quốc. Các công ty tổ chức tiệc cưới chia sẻ, nhiều người thi nhau cosplay hình đại diện Lưu Diệc Phi ôm hoa, khiến giá hoa hồng tăng chóng mặt.

Theo trang giải trí CCTV, lượng tìm kiếm ốp điện thoại hình Lưu Diệc Phi ôm bó hoa tăng vọt. Các mặt hàng mang hình ảnh này trên Taobao (sàn mua bán trực tuyến của Trung Quốc) cũng gây sốt.

Bức ảnh chân dung gây sốt của thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi - 2

Bức ảnh nhân vật Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi đóng trong "Đi đến nơi có gió") trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Trung Quốc và một số quốc gia châu Á lân cận (Ảnh: Sina).

Đi đến nơi có gió phát hành đầu tháng 1/2023 với 40 tập. Tính đến thời điểm này, điểm Douban (web đánh giá phim uy tín, phổ biến của Trung Quốc) của phim tăng từ 8,1 điểm lên 8,6 điểm với hơn 233.000 lượt đánh giá. Tác phẩm đã chiếu trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhận về 8,7 điểm trên My Drama List. 

Phim được quay với màu sắc đẹp, khéo léo lồng ghép các lát cắt cuộc sống như tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm, tình bạn bè một cách tự nhiên, nhẹ nhàng. Các địa danh như Phượng Dương Vân Nam, Sa Khê cổ trấn, Hỷ Châu... trong phim cũng đột phá về lượng tìm kiếm và trở thành địa điểm du lịch phổ biến sau khi phim phát sóng. Nhiều món ăn được đề cập trong phim như bánh sữa, rượu hoa đào, gà hầm vàng, mì gạo, hoa bánh tươi ghi nhận lượng tiêu thụ tăng vọt.

Lưu Diệc Phi ngày càng xinh đẹp, nổi tiếng và giàu có

Lưu Diệc Phi gia nhập làng giải trí gần hai chục năm nay và được xem là một trong những nữ diễn viên đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ. Với vẻ đẹp trong veo, gương mặt không góc chết, Lưu Diệc Phi luôn xuất hiện trong danh sách những mỹ nhân xinh đẹp nhất làng giải trí châu Á. Cô cũng là ngôi sao châu Á được các nhãn hàng ưu ái. 

Bức ảnh chân dung gây sốt của thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi - 3

Lưu Diệc Phi xinh đẹp và sành điệu khi tham dự tuần lễ thời trang Paris (Pháp), tháng 3/2023 (Ảnh: 163).

Sau nhiều sóng gió trong sự nghiệp, cuộc sống cá nhân, Lưu Diệc Phi đã học được cách sống bình thản. Nói về cuộc sống hiện tại, Lưu Diệc Phi cho biết, bản thân hài lòng với sự bận rộn của công việc, tranh thủ tận dụng những khoảng không gian riêng. 

Mỹ nhân sinh năm 1987 hiện vẫn hạnh phúc với cuộc sống độc thân. Sau chuyện tình không thành với tài tử Hàn Quốc - Song Seung Heon, Lưu Diệc Phi lựa chọn cuộc sống kín tiếng. 

Ít khoe khoang trên mạng xã hội hay các bài phỏng vấn nhưng Lưu Diệc Phi thực sự một đại gia của giới giải trí Hoa ngữ. Trung bình thu nhập của Lưu Diệc Phi vào khoảng 30 triệu NDT (gần 103 tỷ đồng) mỗi năm. Mỹ nhân 36 tuổi sở hữu nhiều bất động sản giá trị cũng như siêu xe đắt đỏ. 

Bức ảnh chân dung gây sốt của thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi - 4

Lưu Diệc Phi vẫn độc thân ở tuổi 36 (Ảnh: Weibo).

Song, Lưu Diệc Phi thừa nhận, cô là người sống giản dị, không bị ảnh hưởng trước những hào nhoáng vật chất. Trong một bài phỏng vấn, cô thú nhận vẫn giữ nhiều món đồ hơn chục năm và không có ý định thay. "Sử dụng những món đồ quen thuộc khiến tôi có cảm giác thoải mái", cô giải thích.

Ngày 6/3, Lưu Diệc Phi trở thành gương mặt gây sốt khi tham dự show diễn của nhãn hiệu Louis Vuitton tại khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris, Pháp. Show diễn có sự góp mặt của đại sứ thương hiệu Lưu Diệc Phi, "ảnh hậu" Trung Quốc - Châu Đông Vũ, mỹ nhân Thái Lan - Yaya Urassaya, nữ diễn viên kiêm ca sĩ trẻ Zendaya, Hyein (thành viên NewJeans) và ngôi sao trẻ Cốc Ái Lăng. 

Bức ảnh chân dung gây sốt của thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi - 5

Lưu Diệc Phi đọ sắc với vận động viên trượt tuyết người Mỹ gốc Hoa - Cốc Ái Lăng (Ảnh: 163).

Đây là lần hiếm hoi Lưu Diệc Phi xuất hiện trong sự kiện thời trang nước ngoài sau một thời gian dài tạm dừng vì tình hình dịch bệnh. Tham dự sự kiện của Louis Vuitton, "thần tiên tỷ tỷ" không làm người hâm mộ thất vọng. Cô diện một bộ đồ chất liệu da trẻ trung, kiểu tóc xoăn nhẹ thả tự nhiên và gương mặt trang điểm ấn tượng. Lưu Diệc Phi lập tức thu hút ống kính phóng viên. 

Sau show diễn, khoảnh khắc vận động viên trượt tuyết người Mỹ gốc Hoa - Cốc Ái Lăng, nữ thần tượng Hyein (NewJeans) và "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi chung khung hình nhanh chóng leo lên Top 1 xu hướng tìm kiếm trên nền tảng Weibo (Trung Quốc). Cốc Ái Lăng, Hyein, Lưu Diệc Phi hiện đều là đại sứ thương hiệu Louis Vuitton và được ưu ái ngồi hàng ghế đầu trong show diễn này.

Bức ảnh chân dung gây sốt của thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi - 6

Bộ đồ của "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi khi tham dự tuần lễ thời trang Paris (Pháp) được khen ngợi (Ảnh: Sina).

Bức ảnh chân dung gây sốt của thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi - 7

Đây là sự kiện thời trang quốc tế hiếm hoi mà Lưu Diệc Phi tham dự trong vòng mấy năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh (Ảnh: Sina).

Bức ảnh chân dung gây sốt của thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi - 8

Mỹ nhân thế hệ 8X vẫn xứng danh ngôi sao vạn người mê của làng giải trí Hoa ngữ (Ảnh: Sina).

Theo Sina/163