Bốn kiều nữ xuất sắc nhất làng giải trí Trung Quốc

(Dân trí) - Vào ngày 18/12 vừa qua, bốn người đẹp Lưu Diệc Phi, Lâm Tâm Như, Triệu Vy và Xa Thi Mạn đã có mặt tại Bắc Kinh để nhận giải thưởng “Year's Top Four Female Stars Award” (Bốn nữ nghệ sỹ xuất sắc nhất trong năm) do độc giả của website tom.com bình chọn.

Ngoài ba nữ diễn viên Lưu Diệc Phi, Lâm Tâm Như và Triệu Vy, Xa Thi Mạn là nhân vật gây  nhiều bất ngờ nhất trong năm nay. Giải thưởng này được xem là bước đệm tạo điều kiện thuận lợi cho Xa Thi Mạn tấn công thị trường đại lục.

 

Xa Thi Mạn

 

Khi bước lên bục nhận giải thưởng, với nụ cười rạng rỡ, Xa Thi Mạn phát biểu: "Tôi rất vinh hạnh và hạnh phúc. Tôi không nhận thấy bất kỳ một áp lực nào, tôi rất tự tin. Điều quan trọng nhất chính là hiệu quả công việc mà tôi đã đạt được. Hi vọng, trong năm tới, tôi sẽ có thêm kịch bản".

 

Xa Thi Mạn xuất thân là Á hậu thứ hai trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1997. Sau một số vai diễn trong Time Off (1998), The Flying Fox of the Snowy Mountain (1999) và Detective Investigation Files IV (1999) (Hồ sơ trinh sát 4), Xa Thi Mạn bước đầu được xếp vào danh sách những diễn viên hạng A.

 

Bốn kiều nữ xuất sắc nhất làng giải trí Trung Quốc - 1
 

Từ năm 2000 đến nay, diễn xuất của Xa Thi Mạn đã có nhiều tiến bộ, không chỉ nổi tiếng ở Hong Kong, mà khán giả tại một số quốc gia như Thái Lan, Việt Nam và Singapore cũng rất yêu thích nữ diễn viên có gương mặt khả ái và dễ mến của TVB này. Bộ phim mới nhất có sự góp mặt của Xa Thi Mạn Pearl of Orient - sản phẩm hợp tác giữa đài TVB và đài truyền hình Trung Quốc CCTV. Phim đã bắt đầu khởi quay từ tháng 10/2006.

 

Lưu Diệc Phi

 

Bắt đầu gia nhập làng giải trí từ khi mới 8 tuổi trong vai trò người mẫu quảng cáo, Lưu Diệc Phi đã sớm xác định “theo đuổi con đường nghệ thuật”.  

 

Từ năm 2002 đến tháng 7/2006, Diệc Phi theo học khoa diễn xuất Học viện Nghệ thuật Bắc Kinh. Hiện, Lưu Diệc Phi được xem là một trong những “ngọc nữ” đáng giá nhất của màn ảnh Trung Quốc sau thành công vượt bậc của bộ phim Thiên long bát bộ năm 2005 và đặc biệt là Thần Điêu Hiệp Lữ năm 2006.

 

Bốn kiều nữ xuất sắc nhất làng giải trí Trung Quốc - 2
 

Với ngoại hình đẹp, đặc biệt là khuôn mặt khả ái, Lưu Diệc Phi được xem là lựa chọn số một của các đạo diễn Trung Quốc khi lựa chọn diễn viên cho vai diễn người đẹp cổ trang.

 

Không chỉ theo đuổi điện ảnh, Lưu Diệc Phi còn tấn công cả thị trường âm nhạc. Tháng 8/2005, cô ký hợp đồng phát hành đĩa hát với tập đoàn giải trí Sony Music và đã tung ra đĩa hát đầu tiên mang tên Liu Yi Fei vào tháng 7 vừa rồi.

 

Lâm Tâm Như

 

Khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt to và sáng, Lâm Tâm Như rất thích hợp với những vai diễn bi đầy nước mắt. Đặc biệt, thành công vượt trội của nhân vật Hạ Tử Vy trong bộ phim truyền hình Hoàn Châu công chúa đã xây dựng trong lòng khán giả hình ảnh một Lâm Tâm Như chỉ thích hợp với những vai đoan trang và mau nước mắt.

 

Một loạt các vai diễn của cô như Lục Như Bình trong phim Tân dòng sông ly biệt, Cố Mạn Trinh trong phim Bán sinh duyên hay vai diễn Tô Lạp trong Trai tài gái sắc, Lâm Hiểu Mai trong Ảo thuật kì duyên… đều rất thùy mị và hiền lành.

 

Bốn kiều nữ xuất sắc nhất làng giải trí Trung Quốc - 3
 

Tháng 6 vừa rồi, với những nỗ lực không ngừng, Lâm Tâm Như đã khán giả bầu chọn là Nữ diễn viên Đài Loan xuất sắc nhất năm 2006 tại Lễ trao giải phim truyền hình của Trung Quốc tại Bắc Kinh. Trong năm 2007 tới, Lâm Tâm Như và Tô Hữu Bằng sẽ góp mặt trong một phim nhựa do công ty Hoa Nghị - đơn vị đỡ đầu cho cặp đôi này đứng ra sản xuất.

 

Triệu Vy

 

Hiện, Triệu Vy đang theo học học khoá nghiên cứu sinh (đạo diễn) tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh với mong muốn sẽ trở thành một đạo diễn trong tương lai. Khoá học đã bắt đầu từ tháng 9/2006, tuy nhiên, Triệu Vy vẫn không xa rời màn ảnh bởi mới đây, cô đã xuất hiện cùng Phan Hồng và Tần Hải Lộ trong bộ phim truyền hình Cám ơn anh đã từng yêu tôi. Trong phim, Triệu Vy vào vai người mẹ trẻ độc thân, thông minh, xinh đẹp và bản lĩnh nhưng bị “bế tắc” khi phải lựa chọn giữa sự nghiệp và hôn nhân gia đình.

 

Bốn kiều nữ xuất sắc nhất làng giải trí Trung Quốc - 4
 

Tiếp đến, tháng 10 vừa rồi, “én nhỏ” tiếp tục nhận lời góp mặt trong phim nhựa Quang - một bộ phim nghệ thuật. Khác với nhiều nữ diễn viên khác, Triệu Vy không chạy theo trào lưu, một năm Triệu Vy nhận rất ít phim và có chọn lọc. Song, cô hiện vẫn là nữ diễn viên có mức thù lao thuộc hàng “top ten” của màn ảnh nhỏ Trung Quốc, hơn 100 ngàn nhân dân tệ/ tập.

 

Với những thành tích đã đạt được, Triệu Vy hoàn toàn có lý khi tin tưởng: “Sự nổi tiếng không thể cân đo đong đếm bằng tần suất xuất hiện trên màn ảnh”.

 

B.Vân

Theo Mingpao