"Bồ" cũ tố Ronan Keating nói dối

(Dân trí) - Nữ vũ công tóc vàng Francine Cornell từng khiến gia đình giọng ca nổi tiếng của ban nhạc Boyzone - Ronan Keating tan vỡ đã quyết định hé lộ một số thông tin về chuyện tình kéo dài hơn nửa năm của hai người với báo giới, sau hơn một năm im lặng.

Mối quan hệ lén lút của Ronan Keating với Francine Cornell bị phát hiện vào năm 2010 và khiến cuộc hôn nhân hơn chục năm của chàng ca sĩ này tan vỡ. Ronan và Francine từng đi lại với nhau vào năm 2009 khi người đẹp tóc vàng được chọn làm vũ công trong chuyến lưu diễn của nhóm Boyzone tại Anh và Ai-len.

 

Chuyện tình vụng trộm của hai người được hát hiện vào tháng 5/2010 và khiến cho cuộc hôn nhân vốn rất đẹp và ngọt ngào của Ronan và người mẫu Yvonn tam vỡ. Dù hai ngời đã cố gắng hàn gắn vì các con nhưng họ vẫn quyết định dứt khoát làm thủ tục ly dị vào đầu năm 2012 này. Cuộc hôn nhân hơn chục năm kết thúc đã khiến Ronan từng rơi vào trạng thái stress và cô đơn. Anh từng thừa nhận với báo giới rằng, ngoại tình là một trong những sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh.
 
Ronan và cô bồ tóc vàng - Francine Cornell trong tour diễn của nhóm Boyzone vào năm 2009.
Ronan và cô bồ tóc vàng - Francine Cornell trong tour diễn của nhóm Boyzone vào năm 2009.

Francine Cornell quyết định lên tiếng nói xấu tình cũ sau gần hai năm im ắng.
Francine Cornell quyết định lên tiếng nói xấu tình cũ sau gần hai năm im ắng.

 

Hiện tại, cả Ronan và vợ cũ đều đã có cuộc sống riêng. Trong khi vợ con anh vẫn sống tại Ai - len thì Ronan đang lập nghiệp tại Úc và tìm thấy niềm hạnh phúc mới bên nhà sản xuất truyền hình Úc Storm Uechtritz. Cặp đôi này vừa quyết định công khai mối quan hệ với báo giới và người hâm mộ. Ronan cho biết, Storm đã giúp anh tìm lại niềm vui và niềm tin vào tình yêu sau giai đoạn khủng hoảng hậu ly dị.

 

Nữ vũ công Francine Cornell từng hứa hẹn với Ronan rằng, cô sẽ không bao giờ tiết lộ với báo giới chuyện tình của anh. Tuy nhiên, mới đây, cô bồ tóc vàng 28 tuổi của Ronan đã quyết định phá bỏ lời hứa khi hé lộ với báo giới rằng, Ronan từng hứa hẹn sẽ bỏ vợ để kết hôn với cô khi hai người còn đang hò hẹn. Francine Cornell kể rằng, Ronan đã nói với cô: “Trong 20 năm tới, chúng ta sẽ cưới nhau”. Song, khi mọi chuyện vỡ lở, chàng ca sĩ của Boyzone đã cắt đứt quan hệ với Francine Cornell để chạy về cầu xin vợ tha thứ.
 
Ronan và vợ cũ - cựu người mẫu Yvonne
Ronan và vợ cũ - cựu người mẫu Yvonne

 

Cũng như mọi kẻ yêu đương khác, Francine Cornell thường xuyên nhận được những lời nhắn ngọt ngào và tình cảm từ Ronan. Cô vũ công tóc vàng kể rằng, Ronan từng nhắn tin cho cô rằng: “Anh rất nhớ em, anh muốn gặp em. Chúng ta sẽ gặp nhau ở London chứ” không lâu sau khi tour diễn của nhóm Boyzone kết thúc.

 

Francine Cornell khẳng định rằng, cô không phải là người sai trái khi bước vào cuộc hôn nhân của Ronan và khiến nó tan vỡ sau 14 năm bởi cô tin rằng, bản thân cuộc hôn nhân của chàng ca sĩ nhóm Boyzone đã có những rạn nứt từ lâu trước khi cô xuất hiện. Trong suốt thời gian còn bên nhau, Francine Cornell chưa bao giờ đòi tình nhân phải bỏ vợ mà người hứa hẹn làm chuyện đó lại chính là Ronan. Tuy nhiên, khi mối tình vụng trộm này bị lôi ra ánh sáng, Ronan đã quay lưng với Francine Cornell và chạy về bên vợ. Hành động của Ronan đã khiến Francine Cornell thực sự bất ngờ.

 

Giờ đây, sau khi sóng gió đã qua, và cả Ronan cũng như vợ anh đã có một cuộc sống riêng, chàng thủ lĩnh của nhóm Boyzone vẫn không thôi nhớ đến vợ như một trong những người đàn bà quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Nói về cuộc hôn nhân thất bại vừa qua, anh luôn khẳng định: “Tôi đã sai và nếu được làm lại, tôi sẽ không mắc sai lầm như vậy”.
 
Ronan Keating và người yêu hiện tại - nhà sản xuất truyền hình Úc Storm Uechtritz.
Ronan Keating và người yêu hiện tại - nhà sản xuất truyền hình Úc Storm Uechtritz.

 

Vy Vy

Theo The Sun