Bị nhạo báng trong đêm thi hoa hậu, người đẹp Mỹ từng định tự tử

(Dân trí) - Lauren Caitlin Upton là Hoa hậu teen Nam Carolina tham dự cuộc thi Hoa hậu tuổi teen của Mỹ hồi 2007. Trong đêm chung kết, Caitlin Upton đã có một phần thi ứng xử “thảm họa” và phải hứng chịu không ít lời nhạo báng, chỉ trích.

Lauren Caitlin Upton lần đầu chia sẻ về đêm thi hoa hậu đáng quên
Lauren Caitlin Upton lần đầu chia sẻ về đêm thi hoa hậu đáng quên

Đã tám năm trôi qua kể từ đêm thi hoa hậu đáng quên trong đời Caitlin Upton nhưng đến tận bây giờ, người đẹp 26 tuổi vẫn cảm thấy ám ảnh về những gì đã xảy ra.

Bị nhạo báng trong đêm thi hoa hậu, người đẹp Mỹ từng định tự tử

 

“Tôi chắc chắn đã phải trải qua một khoảng thời gian mà tôi thực sự đã rất, rất chán nản. Nhưng tôi lại chưa bao giờ để bất cứ ai nhìn thấy điều này, ngoại trừ những người tôi có thể tin tưởng được. Đã có những phút giây tăm tối tới mức tôi nghĩ đến chuyện tự sát”, Caitlin Upton buồn bã chia sẻ với tờ tạp chí New York.

Người đẹp giờ đã có một sự nghiệp người mẫu ổn định
Người đẹp giờ đã có một sự nghiệp người mẫu ổn định

Caitlin Upton cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình và bạn bè, những người đã luôn sát cánh bên cô trong thời khắc đen tối nhất sự nghiệp. Hồi tưởng về đêm thi chung kết Hoa hậu tuổi teen Mỹ hồi năm 2007, Caitlin Upton thở dài cho biết: “Tôi đã mất đi rất nhiều bạn bè thân thiết chỉ vì nó, cả những người mà tôi đã làm bạn từ khi mới lên 10, những người cùng tôi chơi bóng đá”.

Caitlin còn cho biết, ngay sau cuộc thi Hoa hậu, khi người đẹp trở lại trường đại học, một nhóm nữ sinh và toàn bộ đội bóng chày của trường đã vây quanh cô, đánh đập và nhục mạ cô bằng những lời lẽ khắc nghiệt nhất.

Sau đêm thi hoa hậu, Caitlin Upton đã hứng chịu một cơn “bão” chỉ trích
Sau đêm thi hoa hậu, Caitlin Upton đã hứng chịu một cơn “bão” chỉ trích

Làn sóng chỉ trích hướng về Caitlin Upton vẫn chưa dừng lại ở đó, bố mẹ của người đẹp thậm chí còn nhận được những lá thư khủng bố và khẩu hiệu yêu cầu “Caitlin Upton phái chết, chết vì sự ngu dốt của cô ta”.

Caitlin Upton đã phải chịu đựng liên tiếp những màn tra tấn tinh thần và cả thể xác trong hơn hai năm thì mọi việc mới dần dần lắng dịu.

Lauren Caitlin Upton và phần thi ứng xử “thảm họa”
Lauren Caitlin Upton và phần thi ứng xử “thảm họa”

Lauren Caitlin Upton là Hoa hậu tuổi teen Nam Carolina tham dự cuộc thi Hoa hậu tuổi teen Mỹ vào năm 2007. Khi vào được Top 5, Caitlin đã nhận được câu hỏi ứng xử: "Hiện nay, có khoảng 20% người Mỹ không thể xác định được vị trí của nước Mỹ trên bản đồ. Bạn giải thích chuyện này như thế nào?".

Người đẹp đã trả lời khá lúng túng và thực sự khó hiểu: “Cá nhân tôi tin người Mỹ, người Mỹ không thể làm được điều này bởi vì, ừ, vài người ở đất nước chúng ta không có bản đồ. Và, ừ, tôi tin vào nền giáo dục chúng ta, cũng giống ở Nam Phi và ừ, như ở Iraq và ở mọi nơi khác. Và tôi tin rằng họ nên, ừ, giáo dục của nước Mỹ nên giúp đỡ nước Mỹ, ừ, hoặc là nên giúp Nam Phi, Irag và các quốc gia châu Á, nhờ đó chúng ta có thể phát triển tương lai của chúng ta".

Phần thi ứng xử của Caitlin ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý và đây cũng được coi là một trong những câu trả lời tệ nhất trong các kỳ thi hoa hậu tại Mỹ.

Dung Nhi

Theo US