Bất ngờ với “mối lương duyên” của MC Danh Tùng và Mỹ Lan

(Dân trí) - Danh Tùng và Mỹ Lan là cặp đôi MC nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam, nhưng ít ai biết, “mối lương duyên” nghề nghiệp của họ lại bắt đầu từ Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc – giải  Sao Mai.

Danh Tùng chia sẻ, từ 1 khán giả yêu thích Sao Mai trở thành người dẫn chương trình của Sao Mai và gắn bó liên tục với các mùa Sao Mai là niềm hạnh phúc lớn của anh.

“Mỗi mùa Sao Mai lại là những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ đến với tôi và tôi chưa lúc nào cảm thấy chai cảm xúc hay nhàm chán. Cứ 2 năm một lần, Sao Mai chính là thử thách mới đòi hỏi bản thân luôn sáng tạo và đổi mới cách dẫn. Với tôi, điều này không phải là áp lực mà là cơ hội để hâm nóng tinh thần”, Danh Tùng nói.

Danh Tùng.JPG

MC Danh Tùng.

Sao Mai 2019 với format mới, loại trực tiếp sau mỗi đêm thi thực sự đã khiến Danh Tùng và ekip vô cùng hứng thú và chờ đợi từng đêm thi: “Mỗi đêm thi là một sự bất ngờ đáng để theo dõi và chờ đợi. Có lẽ chưa một mùa Sao Mai nào lại kịch tính trong từng đêm thi như mùa giải năm nay.

Ngay từ đêm chung kết 1, tôi đã cảm thấy hồi hộp khi cầm trên tay danh sách những thí sinh đi tiếp và những thí sinh phải rời cuộc thi. Có lẽ khoảnh khắc đó với tôi khá khó khăn, và tôi cũng sẽ phải “luyện tim” của mình trong suốt các đêm chung kết tiếp theo và sự hồi hộp không kém các thí sinh là mấy”.

Theo Danh Tùng, Sao Mai 2019 đã có sự thay đổi mạnh mẽ về cả nội dung và hình thức. Ban tổ chức không chỉ chuẩn bị chu đáo cho thí sinh mà ngay MC cũng được quan tâm đặc biệt.

Mỹ Lan Danh Tùng.jpg
2 MC (1).jpeg

Và mối lương duyên từ chương trình Sao Mai.

 

Về việc dẫn cùng MC Mỹ Lan, Danh Tùng nói anh thực sự vui và hạnh phúc. “Là đồng nghiệp cũng là cặp đôi dẫn chương trình trên nhiều sân khấu lớn, nhỏ, cả tôi và Mỹ Lan thật sự hạnh phúc khi lại được đồng hành với nhau trong suốt mùa Sao Mai. Cùng đồng hành với Sao Mai, chúng tôi vừa tìm lại được những kỷ niệm trước đây, vừa có thêm những trải nghiệm tuyệt vời với Sao Mai năm nay”.

MC Mỹ Lan.jpg

MC Mỹ Lan cho biết, Danh Tùng là một trong những MC dẫn ăn ý với mình.

 

Còn Mỹ Lan, cô cho rằng Sao Mai là một mối duyên kì lạ, giống như người ta nói về “Số Mệnh”.  “Lan thực sự nghĩ Sao Mai đã chọn mình” - cô nói - “Đứng trên sân khấu Sao Mai là một vinh dự lớn đối với bất kì một MC nào, và cách đây 12 năm, Sao Mai càng là một giấc mơ xa vời, huyễn hoặc với một cô sinh viên Kinh tế Quốc dân như Lan, một MC mới toanh trên truyền hình, chỉ vừa góp mặt trong vài chương trình nhỏ.

Ấy vậy mà Lan đã nhận được lời mời dẫn Sao Mai 2007. Lan còn nhớ như in cuộc gọi của NSƯT Huyền Thanh - người sau này Lan vẫn hay gọi yêu thương là U Thanh: “Này, con có thích dẫn Sao Mai không? Đi với U nhé!”. Lan đã phải hỏi đi hỏi lại mấy lần để chắc chắn mình không nghe lầm, và trước hôm truyền hình trực tiếp đầu tiên, Lan đã thức trắng nguyên một đêm, không thể chợp mắt vì quá hồi hộp. Một giấc mơ đã trở thành sự thật.”

Mỹ Lan .jpg

Cuộc thi Sao Mai 2019 mở đầu bằng Gala Sao Mai trở về đất mỏ truyền hình trực tiếp tối 17/3 trên VTV1. Các đêm chung kết 1, 2, 3 truyền hình trực tiếp vào 20h các ngày 23/3, 31/3, 7/4 trên VTV6. Đêm chung kết xếp hạng trao giải Sao Mai 2019 được truyền hình trực tiếp vào tối ngày 14/4 trên VTV1.

Mỹ Lan thừa nhận, Sao Mai là bệ phóng cho nhiều giọng ca trẻ, và chính Sao Mai đã làm nên một MC Mỹ Lan như ngày hôm nay. Mùa giải Sao Mai 2019, Mỹ Lan tiếp tục được đồng hành cùng Danh Tùng với vai trò người dẫn chương trình.

"Chúng tôi thực sự thấy thích thú với format mới của chương trình, không chỉ khiến chúng tôi cảm thấy phấn khích mà còn hồi hộp như các thí sinh đi thi. Ngay trong đêm thi chung kết 1, vui mừng với 12 thí sinh được gọi tên vào tiếp chung kết 2, Mỹ Lan cũng cảm thấy tiếc nuối khi phải chia tay với 3 bạn thí sinh. Các bạn thực sự là những giọng ca triển vọng. Nhưng dừng chân không phải là kết thúc – chúng tôi nói với các bạn như vậy sau cánh gà sân khấu. Ánh hào quang đều có khởi đầu bằng những khoảng tối, chúng ta cần mạnh mẽ và bản lĩnh thử nghiệm những điều mới mẻ và sáng tạo.

Có lẽ khán giả cũng như chúng tôi, đều chờ đợi các bạn ấy thăng hoa toả sáng trên sân khấu. Hy vọng đêm chung kết 2 các bạn thí sinh thực sự bùng nổ, dành tặng cho khán giả, những người yêu mến Sao Mai và cổ vũ các bạn một đêm nhạc hấp dẫn”, cô chia sẻ thêm.

Nguyễn Hằng