Bae Yong Joon và Park Jin Young lên tiếng về việc là thành viên của giáo phái dị đoan

(Dân trí) - Ngày hôm nay 3/5, đại diện của Bae Yong Joon và Park Jin Young, ông chủ của tập đoàn giải trí nổi tiếng Hàn Quốc JYP Entertainment, đã lên tiếng trước những thông tin cho rằng, họ tham gia hội nghị của giáo phái dị đoan Salvation Sect kéo dài 7 ngày tại Yeoksamdong.

Ngày hôm qua 2/5, tờ Dispatch bất ngờ công bố hình ảnh cũng như thông tin về việc nam diễn viên Bae Yong Joon cùng Park Jin Young tham gia một hội nghị của giáo phái dị đoan Salvation Sect kéo dài 7 ngày tại Yeoksamdong.


Park Jin Young (trái) và Bae Yong Joon bị nghi ngờ tham gia giáo phái dị đoan Salvation Sect tại Hàn Quốc.

Park Jin Young (trái) và Bae Yong Joon bị nghi ngờ tham gia giáo phái dị đoan Salvation Sect tại Hàn Quốc.

Giáo phái Salvation Sect do tỷ phú quá cố - Yoo Byung Un thành lập. Ông Yoo Byung Un cũng là chủ sở hữu phà Sewol. Ông qua đời vào tháng 6/2014 sau nhiều cáo buộc liên quan đến thảm họa chìm phà.

Tại Hàn Quốc, Salvation Sect bị cho là giáo phái dị đoan. Giáo phái vấp phải sự phản đối từ công chúng mạnh mẽ vì có liên quan đến vụ chìm phà Sewol. Hoạt động của giáo phái này bị cho là kênh quyên góp tiền hợp pháp và bất hợp pháp.

Tờ Dispatch cho hay, tại hội nghị này, Park JinYoung đảm nhận vai trò truyền giáo, giảng kinh trước các tín đồ trong khi nam diễn viên của “Bản tình ca mùa đông” ngồi cùng vị trí các tín đồ để nghe giảng. Sự kiện còn có sự tham gia của những ông lớn trong ngành hàng hải Hàn Quốc. Theo một nguồn tin từ Dispatch, ông chủ của tập đoàn giải trí JYP là thành viên chủ chốt của giáo phái dị đoan Salvation Sect từ năm 2012.


Tờ Dispatch đưa tin Park Jin Young thuyết trình trước 100 người trong hội nghị của giáo phái dị đoan Salvation Sect kéo dài 7 ngày tại Yeoksamdong.

Tờ Dispatch đưa tin Park Jin Young thuyết trình trước 100 người trong hội nghị của giáo phái dị đoan Salvation Sect kéo dài 7 ngày tại Yeoksamdong.

Ngay sau khi có những thông tin này, trên trang Instagram của mình, Park Ji Young đã chính thức lên tiếng về vụ việc. Anh khẳng định chỉ tham gia một sự kiện bình thường với khoảng 100 người. “Tôi bỏ tiền thuê địa điểm và giảng về Kinh thánh. Nhưng tôi nghe thấy họ nói đây là hội nghị của Salvation Sect? 100 người lắng nghe bài giảng đó, vài người trong số họ là thành viên Savaltion Sect. Họ cũng muốn nghe tôi giảng Kinh và tôi rất hoan nghênh. Nhưng chỉ thế thôi mà tôi bị cho là thành viên truyền giáo của Salvation Sect?”, Park Jin Young giải thích.

Kết luận cuối cùng, Park Jin Young khẳng định: “Tôi và công ty JYP Entertainment không có bất kỳ liên quan nào đến các hoạt động của giáo phái”. Về phần mình, đại diện của giáo phái Salvation Sect cũng lên tiếng khẳng định, Park Jin Young không phải là thành viên của giáo phái này. “Park Jin Young không phài là thành viên của chúng tôi. Buổi gặp gỡ mà báo chí đề cập không liên quan gì tới chúng tôi”, người đại diện của Salvation Sect cho hay.


Tờ Dispatch cho rằng, Bae Yong Joon đã tham gia các hoạt động của hội nghị của giáo phái dị đoan Salvation Sect kéo dài 7 ngày tại Yeoksamdong.

Tờ Dispatch cho rằng, Bae Yong Joon đã tham gia các hoạt động của hội nghị của giáo phái dị đoan Salvation Sect kéo dài 7 ngày tại Yeoksamdong.

Người này cũng phủ nhận thông tin Park Jin Young thường xuyên đi lễ nhà thờ và tham gia và các hoạt động quyên góp từ thiện của họ. Trước câu hỏi về việc vợ của ông chủ tập đoàn JYP có phải là thành viên của giáo phái này hay không, người này giải thích: “Chúng tôi gặp cô ấy một hai lần khoảng 1 năm sau khi cô ấy kết hôn, nhưng chúng tôi không biết rõ thông tin cụ thể”.

Về phía nam diễn viên Bae Yong Joon, đại diện của anh cũng lên tiếng phủ nhận chuyện anh tham gia giáo phái Salvation Sect. Người này cho hay, tài tử xứ Hàn chỉ tham gia buổi thuyết trình của Park Jin Young chứ không liên quan tới giáo phái Salvation Sect.

Dù cả Park Jin Young và Bae Yong Joon đều đã lên tiếng phủ nhận việc họ tham gia giáo phái Salvation Sect nhưng thông tin này cũng làm ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của hai người trong vòng 1 ngày qua. Cổ phiếu của tập đoàn JYP đã sụt giảm sau khi có thông tin ông chủ của hãng là thành viên của giáo phái Salvation Sect.

Mi Vân
Theo Korea