Asia's Next Top Model 2014 - Nơi tìm kiếm những cô gái tiềm năng

Asia's Next Top Model mùa thứ hai được ghi hình tại Malaysia. Đến với cuộc thi này là những cô gái sở hữu bề dày kinh nghiệm catwalk và đều có “chân” trong làng giải trí nước mình.

Những gương mặt sáng giá

Á hậu Việt Nam Hoàn cầu - Người mẫu Phan Như Thảo của Việt Nam, cô đã có thành tích trong một số cuộc thi người mẫu và người đẹp như Siêu mẫu Việt Nam, Hoa hậu thế giới người Việt, Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu… Cô sinh năm 1987, cao 1,73m, đã có 7 năm kinh nghiệm trên sàn diễn thời trang, 3 năm tham gia diễn xuất trong các series phim truyền hình trong nước và được mời tham gia phim điện ảnh Love in Wakatobi tại Indonesia.

Phan Như Thảo

Phan Như Thảo

Người đẹp người trẻ tuổi nhất là Tia Li Taveepanichpan - 17 tuổi đại diện của Thái Lan. Cô là thí sinh trẻ nhất trong cuộc thi này nhưng đừng vì thế mà coi thường Hoa hậu tuổi teen Thái Lan 2012. Cô đã làm người mẫu từ năm 12 tuổi. Dường như giấc mơ của cô đã phải tạm gác lại một thời gian sau một tai nạn xe hơi vài năm trước. Tuy nhiên cô đã trở lại mạnh mẽ và làm theo câu ngạn ngữ: “Ngã thế nào không quan trọng mà quan trọng là bạn đứng lên”.

Tia Li Taveepanichpan

Tia Li Taveepanichpan

Cô gái đến từ Philippines - Jodilly Pendre lại có lợi thế trình diễn khi được đào tạo rất bài bản từ một lò luyện người đẹp và chuyên nghiệp để chinh chiến tại các cuộc thi nhan sắc, người mẫu quốc tế. Hoàn cảnh buộc phải sống độc lập từ nhỏ, Jodilly miêu tả bản thân là “cô gái sống đơn giản sẵn sàng đón nhận mọi thử thách”. Với động lực từ lời hứa với cha bên giường bệnh, Jodilly đã chăm chỉ làm việc để đem đến tương lai tốt đẹp nhất cho gia đình mình và làm cha cô tự hào. Năm 10 tuổi, cô đã chăm sóc mẹ mình và khởi nghiệp người mẫu để lấy tiền học tập. Sở hữu cá tính ngọt ngào và hòa đồng, đây là một gương mặt mà các thí sinh khác phải kiêng nể.

Jodilly Pendre

Jodilly Pendre

Người đẹp nhiều danh hiệu nhất phải kể tới đại diện của nước chủ nhà Malaysia -Josephine Blossom. Cô 23 tuổi, cao 1,73m, là Á hậu thứ ba của Miss Model of the World 2009, quán quân X Top Mosel Search 2011, Hoa hậu người Malaysia trên toàn thế giới 2012, Hoa hậu Trái Đất Malaysia 2013. Cô đạt được thành công trong vai trò người mẫu và nữ hoàng sắc đẹp nhờ sự kỷ luật và quyết tâm cùng thế mạnh là một người dễ thích nghi và thông minh. Có trái tim ấm áp và tham vọng mãnh liệt, Josephine luôn nuôi giấc mơ lớn làm người mẫu và không ai không thể đánh giá thấp cô.

Jodilly Pendre

Jodilly Pendre

Một người đẹp rất đặc biệt của NMCA năm nay là Bona dea Kometa đến từ Indonesia. Là thí sinh lớn tuổi nhất - 28 tuổi nhưng Bona sẽ chứng tỏ cho bạn thấy tuổi tác không phải là điều quan trọng. Làm người mẫu từ năm 18 tuổi, Bona có nhiều kinh nghiệm trước ống kính máy ảnh. Sau khi sinh con gái 4 năm trước, Bona đã tạm nghỉ trong 3 năm và gần đây trở lại làm phát thanh viên truyền thanh và MC. Cô hy vọng khởi động lại sự nghiệp người mẫu của mình qua cuộc thi NMCA 2: “Tôi thực sự tin rằng Asia’s Next Top Model có thể trao cho tôi bước tiến dài tới cho sự nghiệp của tôi. Hãy chờ xem”.

Bona dea Kometa

Bona dea Kometa

Bộ tứ giám khảo quyền lực

Host của Asia's Next Top Model 2014 - Nadya Hutagalung sinh năm 1974, cô được biết đến với danh hiệu cựu siêu mẫu quốc tế, diễn viên, VJ của kênh MTV châu Á. Cô được CNN bình chọn là một trong "20 người ảnh hưởng nhất Singapore. Cùng tung hứng với Nadya là siêu mẫu Joey, cô là một MC truyền hình nổi tiếng tại châu Á. Giám khảo thứ 3 là Mike Rosenthal, một nhiếp ảnh gia, một đạo diễn phim danh tiếng. Trong khi đó, Adam Williams là một nghệ sỹ dày dạn kinh nghiệm, anh từng tới Việt Nam trong vai trò giám khảo của Vietnam's Next Top Model 2013. Sự duyên nghề của Adam Williams đem lại sự thu hút, thậm chí “ăn đứt” cả Host của chương trình là siêu mẫu Thanh Hằng. Ngoài 4 vị giám khảo chính, các thí sinh còn được tư vấn và hướng dẫn bởi các gương mặt nổi tiếng thế giới khác. NMCA 2014 diễn ra trong 13 tập, tập đầu tiên phát sóng vào 20h40 ngày 8/1/2014 trên kênh Star World.

Star World

Star World là kênh truyền hình giải trí hàng đầu châu Á dành cho nữ giới với mục tiêu luôn mang lại các chương trình giải trí hay nhất cho giới nữ sành điệu, những người tạo xu hướng mới và những người luôn tìm kiếm các câu chuyện mới lạ. Star World phát sóng độc quyền các bộ phim truyền hình, phim hài, chương trình truyền hình thực tế, tường thuật trực tiếp các buổi lễ, sự kiện đặc biệt từ Mỹ và các nơi trên khắp thế giới cùng các chương trình tự sản xuất được yêu thích nhất. Phong cách sắc sảo, hình ảnh sành điệu của Star World thu hút các khán giả nữ trẻ trung, thu nhập cao, những người luôn hướng tới phong cách sống thông minh, tinh tế. Star World đã có mặt tại hơn 9 triệu hộ gia đình tại 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp châu Á và Trung Đông. Tại Việt Nam, kênh Star World được phát trên các hệ thống truyền hình trả tiền lớn như SCTV, VTVCab, HTVC, K+, AVG, MyTV,… theo cả chuẩn SD và HD.