Anne Hathaway nói không với botox và ăn kiêng

(Dân trí) - Ngôi sao phim Yêu nữ thích hàng hiệu từ chối tiêm botox để làm đẹp và cũng từ chối ăn kiêng bởi thấy việc đó chẳng có gì thú vị.

Hàng loạt những ngôi sao Hollywood ngày nay làm đẹp bằng phẫu thuật thẩm mỹ hay tiêm botox cho làn da căng mịn nhưng nữ diễn viên Anne Hathaway thì từ chối kiểu làm đẹp đó vì sợ “đánh mất mình.”

 

Khi mới 23 tuổi, Anne Hathaway đã được đề nghị tiêm botox để xóa nếp nhăn và tất nhiên nữ diễn viên này từ chối.

 

“Có người đề nghị tôi tiêm botox khi tôi mới 23 tuổi. Tôi phải thừa nhận, hàng ngày tôi đều nhìn vào vùng da quanh mắt và thấy các nếp nhăn xuất hiện nhưng một ngày kia tôi đã nhận ra, nếp nhăn đó chỉ đơn giản là một đường hằn xuất hiện khi tôi cười và tôi vẫn luôn cười như vậy thì khi còn nhỏ xíu.”
 
Anne Hathaway nói không với botox và ăn kiêng - 1

 

 

“Tôi đã hiểu ra rằng, quan trọng nhất, tôi là ai và tôi không muốn dùng Botox để xóa đi tất cả những thứ - bao gồm kỷ niệm đó,” Anne Hathaway tâm sự.

 

Ở tuổi 28, hiện tại Anne Hathaway cũng không còn muốn phán xét hay khẳng định bản thân chỉ qua bề ngoài. “Tôi không phải người nông cạn và tôi không muốn ngời ta nhận xét về tôi chỉ qua bề ngoài, tôi tập trung rất nhiều vào công việc.”

 

Nữ diễn viên xinh đẹp của Nhật ký công chúa cũng từ bỏi thói quen ăn kiêng quá độ bởi nhận ra, ăn kiêng không có gì thú vị.

 

“Thời điểm này, tôi đã hiểu rằng, ép cân, gầy gò không thể chịu đựng được, không thích hợp và không thú vị.”
 
Anne Hathaway nói không với botox và ăn kiêng - 2

 

Trò chuyện với tạp chí Elle, Anne Hathaway còn tiết lộ, trước khi đóng phim Love And Other Drugs, cô từ chối tất cả các kịch bản phim mà trong đó cô phải khỏa thân.

 

Tuy nhiên sau khi thực hiện hàng loạt cảnh nóng trong Love And Other Drugs, nữ diễn viên trẻ đã tự tin hơn và tương lai, cô có thể sẽ nhận lời đóng những phim có cảnh “mát mẻ” ở một chừng mực nhất định.

 

 

Vĩnh Ngọc

Theo Not