Ảnh thời chưa là "phụ nữ" của quán quân Eurovision

(Dân trí) - Trong đêm chung kết cuộc thi Eurovision diễn ra ngày 10/5 vừa rồi, thí sinh người Áo Conchita Wurst đã giành chiến thắng xuất sắc. Conchita Wurst là một cái tên “hot” tại cuộc thi năm nay bởi gu thời trang cá tính và khác biệt.

Conchita Wurst là đàn ông nhưng đã "biến thành" mình phụ nữ. Tuy nhiên, với vẻ ngoài rất nữ tính với mái tóc bồng bềnh, gương mặt thon thả luôn được trang điểm hoàn hảo, Conchita Wurst lại nuôi râu quai nón rất nam tính.
 
Conchita Wurst hiện tại (trái) và khi chưa là phụ nữ (phải)

Conchita Wurst hiện tại (trái) và khi chưa là phụ nữ (phải)

 

Sự xuất hiện của Conchita Wurst ngay từ đầu cuộc thi Eurovision đã thu hút dư luận và sau khi Conchita Wurst giành chiến thắng tại cuộc thi, anh càng nổi tiếng hơn. Hiện tại, trang Twitter của anh đã cơn hơn 5,3 triệu người theo dõi.

 

Mới đây, Conchita Wurst đã chia sẻ những bức ảnh của chính bản thân mình trước khi chuyển giới. Conchita Wurst từng là thành viên của nhóm nhạc nam mang tên Jetzt Anders và có tên khai sinh là Thomas Neuwirth. Cái tên Conchita Wurst bắt đầu nổi tiếng từ khi tham gia chương trình truyền hình Starmania của Áo cùng các thành viên trong ban nhạc của mình vào năm 2007.
 
Conchita Wurst khi còn là Thomas Neuwirth trong nhóm nhạc Jetzt Anders


Conchita Wurst khi còn là Thomas Neuwirth trong nhóm nhạc Jetzt Anders
Conchita Wurst khi còn là Thomas Neuwirth trong nhóm nhạc Jetzt Anders

 

Nhiều ý kiến cho rằng, chính cách tạo hình khá đặc biệt của Conchita Wurst - một diva có râu đã giúp anh đi tới thành công cao nhất tại cuộc thi Eurovision năm nay. Khoảng 170 triệu khán giả trên toàn thế giới đã theo dõi phần chiến thắng của Conchita Wurst khi anh nhận được 290 điểm cho phần biểu diễn ca khúc Rise Like a Phoenix. Conchita Wurst đã nhận được 25 triệu bảng Anh và trở thành quán quân lớn nhất của cuộc thi Eurovision kể từ thời nhóm Abba vào năm 1974.

 

Năm 2011, Conchita Wurst trở lại với chương trình Starmania với một diện mạo và một cái tên mới toanh. Anh không còn là Thomas mà đã là Conchita Wurst rất nữ tính và dịu dàng với mái tóc dài bồng bềnh, đôi mắt được đeo mi giả và một bộ râu dường như chẳng liên quan với vẻ ngoài nữ tính mà Conchita đang cố gây dựng. Conchita đã được chọn là đại diện của Áo khi tham dự cuộc thi Eurovision năm 2014.
 
Conchita Wurst trong đêm chung kết cuộc thi Eurovision năm 2014

Conchita Wurst trong đêm chung kết cuộc thi Eurovision năm 2014


Conchita Wurst trở thành quán quân của cuộc thi

Conchita Wurst trở thành quán quân của cuộc thi
 
Conchita Wurst tự hào với vẻ ngoài nửa nữ tính, nửa nam tính của mình.
Một fan của Conchita Wurst tự hào với vẻ ngoài nửa nữ tính, nửa nam tính
 
Những cổ động viên của Conchita Wurst cũng 'copy' hình ảnh của anh tại cuộc thi.
Những cổ động viên của Conchita Wurst cũng 'copy' hình ảnh của anh tại cuộc thi.

 

Sau khi giành chiến thắng, Conchita Wurst (25 tuổi) nói: “Chiến thắng này tôi xin dành cho những người tin vào tương lai của hòa bình và tự do. Chúng ta là một khối”. Trước khi đăng quang tại cuộc thi Eurovision, Conchita Wurst là một ngôi sao lớn tại quê nhà dù còn rất trẻ. Conchita Wurst giành vị trí Á quân tại cuộc thi tìm kiếm tài năng The Big Chance của Áo năm 2011.

 

Conchita Wurst tâm sự, anh hài lòng với cuộc sống hai giới tính. Khi ăn mặc một phụ nữ anh là Conchita Wurst nhưng khi ăn mặc như một người đàn ông, anh lại là Thomas Neuwirth.
 
Conchita Wurst giờ không chỉ nổi tiếng tại quê nhà mà còn khắp thế giới.

Conchita Wurst giờ không chỉ nổi tiếng tại quê nhà mà còn khắp thế giới.

Conchita Wurst hài lòng với cuộc sống hai giới tính của mình.


Conchita Wurst hài lòng với cuộc sống hai giới tính của mình.


Conchita Wurst hài lòng với cuộc sống hai giới tính của mình.
Conchita Wurst hài lòng với cuộc sống hai giới tính của mình.



 

Vy Vy