Ai là sao Hàn quyền lực nhất tại Trung Quốc?

(Dân trí) - Nam ca sĩ mắt một mí Bi (Rain) đã được bình chọn là gương mặt nghệ sĩ Hàn Quốc quyền lực nhất tại thị trường giải trí Trung Quốc. Đây là giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của chàng ca sĩ điển trai suốt một năm qua kể từ xuất ngũ.

Nam ca sĩ kiêm diễn viên xứ Hàn Bi (Rain) là nghệ sĩ duy nhất được tôn vinh tại lễ trao giải Trung Quốc lần thứ 19 diễn ra ngày 17/4 vừa rồi. Đây là lễ trao giải uy tín và lonứ nhất trong năm của Trung Quốc và được phát sóng tại 54 quốc gia khác nhau. Tại đây, Bi (Rain) đã giành giải thưởng Nghệ sĩ Hàn Quốc có tầm ảnh hưởng nhất.

Ai là sao Hàn quyền lực nhất tại Trung Quốc?

Bi (Rain) vừa giành giải Nghệ sĩ xứ Hàn quyền lực nhất tại Trung Quốc tại lễ trao giải âm nhạc Trung Quốc năm 2015.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn người hâm mộ và ban tổ chức lễ trao giải âm nhạc Trung Quốc đã giúp tôi có mặt tại đây. Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ và cho các bạn thấy nỗ lực hết sức của bản thân”, Bi (Rain) chia sẻ tại lễ trao giải.

Cũng trong đêm trao giải, Bi (Rain) đã gửi tới khán giả hâm mộ hai ca khúc là "LA Song" và "30 Sexy" kèm với màn vũ đạo gợi cảm và chuyên nghiệp. Bi (Rain) bắt đầu gia nhập làng giải trí khi mới 16 tuổi và là thành viên của một nhóm nhạc. Sau đó, anh chuyển hướng sang diễn xuất và gặt hái khá nhiều thành công.

Bi (Rain) bắt đầu trở thành ca sĩ solo vào năm 2002 và góp mặt trong các bộ phim truyền hình của xứ kim chi vào năm 2003. Bộ phim giúp anh đến gần với khán giả châu Á chính là Ngôi nhà hạnh phúc, đóng cặp cùng kiều nữ Song Hye Kyo. Bộ phim mới nhất mà anh tham gia có tên là "My Lovely Girl", đánh dấu sự trở lại của Bi (Rain) với điện ảnh sau 2 năm phục vụ trong quân ngũ.

Sau bộ phim cộng tác với Krystal Jung, Bi (Rain) nhận lời tham gia bộ phim truyền hình dài tập của Trung Quốc có tên là "Diamond Lover" cùng Tiffany Tang. "Diamond Lover" là một trong những dự án phim truyền hình được đầu tư với kinh phí “khủng” trong năm 2015 của điện ảnh Trung Quốc – 5 triệu đô la Mỹ. Đây cũng là bộ phim tốn kém nhất làng giải trí Hoa ngữ mà không phải là phim cổ trang. Ngoài ra, chàng diễn viên mắt một mí còn tham gia bộ phim tâm lý tình cảm "For Love or Money" cùng nữ diễn viên Trung Quốc - Lưu Diệc Phi.

Trong bài phỏng vấn gần đây với báo giới, Bi (Rain) thừa nhận trở ngại lớn nhất của anh trong thời gian góp mặt trong "Diamond Lover" chính là tiếng. “Học tiếng Trung rất khó nên tôi chỉ nói rất ít trong phim. Mọi người đôi khi nghĩ là, tiếng Hàn và tiếng Trung khá giống nhau nên sẽ không khó khăn gì. Nhưng để nói chuẩn và biểu cảm ăn khớp thì lại không dễ”.

Bi (Rain) cũng đã cố gắng học một số câu cơ bản bằng tiếng Trung để có thể nói lời cảm ơn người hâm mộ trong lễ trao giải. Ngoài những dự án điện ảnh lớn tại Trung Quốc, Bi (Rain) còn được mời tham gia bộ phim truyền hình xứ Hàn "The Time I Loved You, 7,000 Days" cùng “ngọc nữ” Ha Ji Won, nhưng anh đã quyết định từ chối và vai nam chính đã được nhường cho Lee Ji Wook.


Vy Vy