Adele tiết lộ bị ám ảnh bởi bạn trai và muốn có thêm con

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Adele vừa có cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí Elle. Ngôi sao ca nhạc xinh đẹp bày tỏ, cô yêu say đắm và bị ám ảnh với bạn trai Rich Paul.

Nữ ca sĩ tới từ xứ sương mù Adele và bạn trai Rich Paul hẹn hò từ tháng 8 năm ngoái. Trong khi Adele là một trong những ngôi sao ca nhạc nổi tiếng nhất thế giới và từng giành 15 giải Grammy thì bạn trai mới của cô cũng không mấy kém cạnh. Rich Paul, 40 tuổi, là một nhân vật tiếng tăm trong làng bóng rổ nhà nghề Mỹ. Anh quản lý và đại diện cho hàng loạt ngôi sao bóng rổ đình đám hiện nay như Ben Simmons, Anthony Davis, Draymond Green, LeBron James...

Adele dự lễ trao giải âm nhạc Anh (Video: WMTV).

Paul có công ty của riêng mình mang tên Klutch Sports được thành lập vào năm 2012 và là một trong những công ty nổi tiếng nhất trong lĩnh vực thể thao. Đại diện của Paul và Adele khi đó đã từ chối bình luận về đời tư của thân chủ và "úp mở" rằng cặp đôi muốn giữ thông tin về mối quan hệ của họ càng riêng tư càng tốt. Bạn bè "họa mi" Adele cho biết: "Adele hạnh phúc và rất vui vẻ khi ở bên Rich Paul. Rich Paul là người hướng ngoại và thích đi chơi. Adele cũng đã dần quen với điều đó".

Adele tiết lộ bị ám ảnh bởi bạn trai và muốn có thêm con - 1

Adele hạnh phúc bên bạn trai Rich Paul (Ảnh: Instagram).

Mới đây, nữ ca sĩ xinh đẹp Adele đã có cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí Elle số tháng 10/2022. Khi trò chuyện với phóng viên, Adele chia sẻ về bạn trai của mình rằng: "Tôi chưa bao giờ yêu như thế này. Tôi bị ám ảnh bởi anh ấy. Tôi chắc chắn muốn có nhiều con hơn trong tương lai. Tôi là một bà nội trợ và tôi là người phụ nữ của gia đình. Cuộc sống ổn định rất có ích với âm nhạc của tôi nhưng hiện tại, tất cả những gì tôi suy nghĩ trong đầu là show diễn sắp tới ở Las Vegas, Mỹ. Tôi muốn thực hiện nó thật tốt".

Khi được hỏi: "Chiếc nhẫn kim cương cô đeo gần đây có phải là nhẫn đính hôn hay không?", Adele dí dỏm nói: "Tôi chưa kết hôn. Tôi chỉ đang yêu. Tôi rất hạnh phúc. Tôi cũng có thể sẽ kết hôn nhưng tôi chưa đính hôn. Tôi chỉ thích đồ trang sức cao cấp mà thôi".

Trong quá khứ, Adele từng kết hôn với doanh nhân Simon Konecki. Cặp đôi hẹn hò từ năm 2011 và có với nhau cậu con trai tên là Angelo James vào tháng 10/2012. 

Vào đầu năm 2017, các tờ báo bắt đầu đồn đoán rằng Adele và Konecki đã bí mật kết hôn khi cả hai được phát hiện đeo nhẫn cưới trên ngón áp út của họ. Trong bài phát biểu khi lên nhận giải Grammy, Adele đã xác nhận thông tin này bằng cách gọi Konecki là "chồng tôi" khi nói lời cảm ơn anh ấy.

Adele tiết lộ bị ám ảnh bởi bạn trai và muốn có thêm con - 2

Adele trên tạp chí Elle (Ảnh: Elle).

Vào tháng 4/2019, đại diện của Adele bất ngờ thông báo rằng cô và Konecki đã ly thân sau hơn 7 năm bên nhau nhưng họ sẽ tiếp tục cùng nhau nuôi dạy con trai. Tới tháng 9/2019, Adele chính thức đệ đơn ly hôn Konecki ở Mỹ. Vụ ly hôn của họ hoàn tất vào năm 2021.

Một nguồn tin nói với tờ Us vào năm 2019 rằng: "Mối quan hệ của Adele và chồng đã dần trở thành những người bạn hơn là người yêu. Họ nhận ra tình yêu lãng mạn không còn nữa. Họ từng nỗ lực hàn gắn nhưng thất bại".

Theo các tài liệu pháp lý mà trang tin TMZ có được thì Adele và Konecki đã đồng ý chia sẻ quyền chăm sóc chung đối với cậu con trai Angelo và không bên nào phải chu cấp cho vợ hoặc chồng của mình. Tuy nhiên, phần lớn các thỏa thuận là bí mật, vì vậy báo giới không rõ liệu cặp đôi có các bản thỏa thuận tài chính khác hay không. Các điều khoản chi tiết về tiền nuôi dưỡng con cái của họ cũng không được công khai.

Adele dự lễ trao giải Quả cầu vàng (Video: Getty Images).

Adele sở hữu khối tài sản ước chừng gần 200 triệu USD và cô là một trong những nữ ca sĩ trẻ nổi tiếng, giàu có nhất nước Anh. Hồi tháng 1/2022, Adele gây xôn xao khi hủy hàng loạt buổi diễn tại Mỹ vào phút chót với lý do là nhiều thành viên trong ê kíp của cô mắc Covid-19.

Thời điểm đó, Adele đã lên mạng xã hội bày tỏ rằng: "Tôi rất xin lỗi nhưng buổi biểu diễn của tôi chưa sẵn sàng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để có thể thực hiện buổi diễn tốt nhất dành cho khán giả nhưng chúng tôi có sự chậm trễ trong công việc và ngoài ra còn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Một nửa thành viên trong ê kíp của tôi mắc Covid-19 và không thể hoàn thành chương trình. Tôi rất đau lòng. Tôi xin lỗi vì thông báo tin này ở những phút cuối.

Chúng tôi đã thức hơn 30 giờ qua để cố gắng tìm ra cách giải quyết vấn đề nhưng chúng tôi đã hết thời gian. Tôi rất buồn, tôi thực sự xấu hổ và tôi phải nói lời xin lỗi tất cả những khán giả đã đến để tham gia chương trình. Tôi vô cùng lấy làm tiếc vì điều này. Chúng tôi sẽ lên lịch lại tất cả các buổi diễn, chúng tôi đang làm việc đó ngay bây giờ và tôi sẽ hoàn thành chương trình của mình. Mọi thứ vẫn chưa thực sự sẵn sàng và tôi lấy làm tiếc khi phải nói lời xin lỗi".

Mới đây, nữ ca sĩ Adele đã lên Instagram và thông báo rằng cô sẽ khôi phục các buổi diễn vào tháng 11 năm nay và cô cảm ơn người hâm mộ vì sự kiên nhẫn của họ.

Adele tâm sự với tạp chí Elle rằng: "Khi phải hủy các buổi diễn là thời điểm tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã rất vui mừng về những chương trình đó. Việc phải hủy các buổi diễn thật sự khiến tôi đau buồn. 

Tôi không hài lòng với chương trình. Tôi cảm nhận là không có linh hồn trong đó. Thiết kế sân khấu không đúng. Nó rất tách biệt với tôi và ban nhạc của tôi và nó thiếu sự thân mật. Có lẽ tôi đã quá cố gắng để cho nó những thứ đó trong một môi trường được kiểm soát chặt chẽ như vậy".

Adele thừa nhận cô cảm thấy rất xấu hổ vì phải hủy các buổi diễn nhưng tuyên bố: "Nó cũng thực sự khiến tôi tự tin hơn vào bản thân mình bởi vì đó là một việc rất dũng cảm để làm. Tôi không nghĩ nhiều người sẽ làm được những gì tôi đã làm. Tôi rất tự hào về bản thân vì đã đứng vững trước nhu cầu nghệ thuật của mình.

Các buổi diễn sắp tới sẽ thực sự đẹp. Tôi sẽ có nhiều tương tác với khán giả. Tôi không có bất kỳ sự chuẩn bị nào trước khi giao lưu với khán giả. Đó là lý do tại sao các chương trình của tôi rất thất thường. Có lần tôi đã phát biểu một giờ chỉ về một bể cá! Tôi biết mình chưa tới 60 tuổi và chưa có đủ 20 album nhưng tôi nghĩ âm nhạc của tôi sẽ phát huy tác dụng trong một buổi biểu diễn ở Vegas".

Theo www.dailymail.co.uk