Á hậu Thùy Dung: “Đi xe tiền tỷ nhưng lệ thuộc đại gia có hạnh phúc?”

(Dân trí) - “Thử hỏi, nếu mặc một chiếc váy hiệu, xài túi trăm triệu, đi xe bạc tỷ mà không tự do và phải lệ thuộc người khác, bạn có chắc rằng bản thân cảm thấy hạnh phúc”, cô nói. Quyết giữ mình trước những đề nghị khiếm nhã của đại gia nhưng cô khẳng định không phải đại gia nào cũng xấu.

Cận cảnh nhan sắc gợi cảm, trẻ trung của Á hậu Thùy Dung.

“Tôi sợ việc mọi người chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại”

Nhiều người gọi Thùy Dung là Á hậu “kì lạ nhất Việt Nam” vì bạn không dùng mạng xã hội, hiện nay thì sao?

Tôi nghĩ mỗi người đều được quyền chọn cách sống riêng cho mình. Không thể phủ nhận, mạng xã hội giúp con người khá nhiều trong cuộc sống, từ học hành, làm việc đến tạo dựng các mối quan hệ, cơ hội việc làm, phát triển bản thân…

Nhưng thực sự tôi sợ phải nhìn thấy những cuộc họp mặt, trò chuyện… mà mỗi người chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại và tìm lấy những niềm vui nơi thế giới ảo, quên đi việc tạo dựng và gắn kết những mối quan hệ thật.

Tôi nhìn thấy xung quanh mình những cá nhân đang hàng ngày, hàng giờ bị chi phối bởi mạng xã hội. Tôi không muốn mình đi theo lối mòn đó, vì thực sự chúng không hề tốt cho cuộc sống của chúng ta.

Nhiều người gọi Thùy Dung là Á hậu “kì lạ nhất Việt Nam” vì trước đây cô hoàn toàn không dùng mạng xã hội, thông tin của cô cũng vô cùng ít ỏi.
Nhiều người gọi Thùy Dung là Á hậu “kì lạ nhất Việt Nam” vì trước đây cô hoàn toàn không dùng mạng xã hội, thông tin của cô cũng vô cùng ít ỏi.

Hiện tại, tôi cũng dần làm quen và dành đôi chút thời gian để tham gia mạng xã hội qua trang fanpage và instagram để phục vụ cho công việc, đặc biệt cho việc quản bá hình ảnh, thông tin khi tham gia Hoa hậu Quốc tế 2017.

Tuy nhiên, từ khi tham gia đến nay, tôi lại thấy một số phiền toái nho nhỏ khi những trang cá nhân giả mạo tôi liên tục xuất hiện, khiến tôi và cả ê-kíp mất rất nhiều thời gian để xử lý.

Mọi người thường đùa rằng danh hiệu Á hậu 2 là an toàn nhất và ít bị soi mói nhất, nhưng cũng vì thế mà nhạt nhòa, dễ rơi vào quên lãng…

Để đạt được một trong 3 ngôi vị của Hoa hậu Việt Nam - cuộc thi nhan sắc lâu đời và uy tín nhất của nước ta, tôi nghĩ những thí sinh được BGK lựa chọn chắc chắn phải có những điểm thú vị và màu sắc riêng.

Trong cuộc sống, mỗi con người vốn là một màu sắc riêng do sự khác biệt về cá tính, tính cách. Thế nhưng, cá tính và sự cá biệt là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Một người ôn hoà, nhã nhặn, ít “lên gân” trong cuộc sống không đồng nghĩa họ không có cá tính và ngược lại, một người quá nhiều scandal, tai tiếng trong đời tư… chưa chắc được xem là cá tính.

Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, tôi xác định tập trung việc học chuyên ngành Tài chính Quốc tế tại Đại học Ngoại thương TPHCM để hoàn thiện bản thân và thực hiện ước mơ du học.

Danh hiệu Á hậu Việt Nam 2016 với tôi chỉ là một trải nghiệm trong cuộc sống để tuổi trẻ thêm nhiều màu sắc. Danh hiệu cũng chẳng thể nuôi sống tôi cả đời, mà hơn hết bàn tay, đôi chân và khối óc tôi mới có thể làm điều đó.

Sở hữu nhan sắc thanh lịch, ngọt ngào cùng những kỹ năng phụ bổ trợ như: đàn, hát, dẫn chương trình, thông thạo tiếng Anh, tiếng Nhật,... Thuỳ Dung được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại đấu trường nhan sắc danh giá có tuổi đời hơn 50 năm: Hoa hậu Quốc tế.
Sở hữu nhan sắc thanh lịch, ngọt ngào cùng những kỹ năng phụ bổ trợ như: đàn, hát, dẫn chương trình, thông thạo tiếng Anh, tiếng Nhật,... Thuỳ Dung được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại đấu trường nhan sắc danh giá có tuổi đời hơn 50 năm: Hoa hậu Quốc tế.

Cát-xê của Thùy Dung đã tăng như thế nào từ khi đăng quang?

Ngày trước, tôi chỉ là một cô sinh viên bình thường, chỉ đi học và làm thêm ở một quá trà sữa gần nhà. Sau khi đăng quang, tôi mới được mời tham gia sự kiện có cát-xê nên cũng không thể gọi là tăng giảm như thế nào.

Điều quan trọng nhất, tôi không còn phụ thuộc gia đình, có thể biếu bố mẹ một ít vào dịp Tết vừa qua và để dành dụm chuẩn bị hành trang tham gia Hoa hậu Quốc tế 2017. Đơn giản thế thôi.

Với tôi, việc đi sự kiện, nhận cát-xê chỉ như một công việc bình thường nên chẳng có gì để đáng tự hào, tung hô hay nói quá nhiều trong các câu chuyện về Á hậu Thuỳ Dung.

Trong showbiz, bạn thân với ai?

Lúc trước, tôi thường tâm sự, gặp mặt Mỹ Linh và chị Thanh Tú vì chúng tôi cùng bước ra từ một cuộc thi. Lần nào ra Hà Nội, cả ba đều hẹn hò ăn uống, café trò chuyện.

Sau này, tham gia nhiều hơn các sự kiện giúp tôi làm quen với các anh, chị trong làng giải trí. Hoàng Oanh, Ái Phương, Diễm Trang là những người chị mà tôi thân thiết suốt thời gian qua.

Không thích diện váy hiệu, xài túi trăm triệu, đi xe bạc tỷ mà phụ thuộc

Thùy Dung vẫn đi xe máy, để mặt mộc khi ra ngoài đường, bạn có lo điều đó khiến mình “xuống giá” không vì trước giờ khi nghĩ về một người đẹp, công chúng đã quen với hình ảnh lộng lẫy, có xe đưa rước.

Tôi chưa bao giờ dùng vật chất để đánh giá bất kì ai và cũng mong rằng mọi người cũng như vậy với Thuỳ Dung. Bàn tay chúng ta, cứ xoè ra vẫn có ngón ngắn ngón dài, vì thế không phải ai mang trên mình danh hiệu cũng phải có cuộc sống xoa hoa, lộng lẫy như mọi người vẫn thường tưởng tượng.

Ngày hôm nay tôi sống thoải mái với đồng tiền mình kiếm được. Tôi luôn biết mình đang đứng ở đâu và cần gì ở tuổi 21 vẫn còn ngồi trên ghế giảng đường đại học.

Thử hỏi, nếu mặc một chiếc váy hiệu, xài túi trăm triệu, đi xe bạc tỷ mà không tự do và phải lệ thuộc người khác, bạn có chắc rằng bản thân cảm thấy hạnh phúc. Tôi làm chủ chính cuộc đời mình, đó là điều tuyệt vời nhất.

Người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng vì ngoài nhan sắc, Thùy Dung còn sở hữu nhiều tài lẻ đồng thời có thể nói thành thạo 2 ngôn ngữ. Bạn có tự tin rằng mình sẽ thể hiện tốt tại cuộc thi năm nay?

Tôi làm việc độc lập với công ty TNHH Elite Việt Nam - đơn vị nắm bản quyền từ tháng 2/2017 nên có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng, tính đến thời điểm này.

Cộng thêm những kỹ năng mềm phụ trợ như: thuyết trình, làm MC, nói thành thạo tiếng Anh, Nhật, đàn, hát… sẽ phụ trợ rất nhiều với sân chơi Hoa hậu Quốc tế, nơi đề cao vẻ đẹp tâm hồn và tính chân, thiện, mỹ của người phụ nữ.

Tuy nhiên, về sự thể hiện, chắc chắn phải đợi đến khi cuộc thi bắt đầu mới có thể đánh giá chính xác nhất về tôi. Còn sự tự tin, tôi luôn mang bên mình hàng ngày, hàng giờ và sẵn sàng đối diện với mọi thử thách.

Cô cho rằng, vương miện không thể nuôi sống mình cả đời nên quyết tâm học tập, theo đuổi đam mê đã lựa chọn trước khi đi thi nhan sắc.
Cô cho rằng, vương miện không thể nuôi sống mình cả đời nên quyết tâm học tập, theo đuổi đam mê đã lựa chọn trước khi đi thi nhan sắc.

Chưa một lần yêu ai

Thúy Vân từng đạt danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế 2015, đó có phải là áp lực cho Thùy Dung?

Những gì chị Vân và những đại diện trước đây đã làm được tại Hoa hậu Quốc tế, tôi đều trân trọng và cảm thấy đáng học hỏi, và chắc chắn sẽ tìm đến họ để tầm sư thêm những kinh nghiệm quý báu.

Mỗi hoa mỗi hương, BGK mỗi năm cũng có sự thay đổi nên sự đánh giá cũng chỉ ở mức tương đối. Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong làng giải trí nhưng đây cũng có thể là lợi thế để đến với Hoa hậu Quốc tế năm nay bởi một tờ giấy trắng bao giờ cũng dễ vẽ.

Tôi tự tin về khả năng thích nghi của bản thân với mọi môi trường. Nếu đạt được thành tích như chị Vân, chắc chắn là điều đáng tự hào. Nhưng nếu không đạt được thành tích thì sao, hãy nghĩ đơn giản rằng bạn chưa phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Cốt yếu hãy “chiến đấu” làm sao để khi nhìn lại, bạn đừng bao giờ phải thốt lên hai chữ “giá như” hay “ước gì”.

Á hậu Thùy Dung hát ca khúc "Baby I love you" tặng bạn đọc Dân trí. (Video: Gia Hưng).

Thùy Dung có một số tài lẻ như đàn, hát, vẽ tranh. Bạn dự định như thế nào cho phần thi năng khiếu của mình?

Hiện tại, về phần thể hiện này, tôi chưa thể chia sẻ nhiều được vì đang trong quá trình hoàn thiện. Tôi chỉ biết sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mọi người đã kỳ vọng.

Thùy Dung khá kín tiếng về chuyện tình cảm của mình, bạn đã có bạn trai chưa?

Thú thật, tôi chưa từng yêu và có bạn trai. Ở thời điểm này, tôi vẫn muốn dành trọn vẹn thời gian cho việc học và những kế hoạch trong tương lai. Khi nào mọi thứ ổn định, tôi sẽ cân nhắc đến chuyện tình cảm. Tuổi 21, tôi nghĩ đường đời còn đủ dài để trải nghiệm.

Thùy Dung đã bao giờ nhận được lời đề nghị của đại gia hay chưa và bạn phản ứng ra sao trước sự đề nghị đó?

Bản thân tôi chưa gặp bất cứ lời đề nghị khiếm nhã nào. Có lẽ một phần tôi sống khá khép kín và luôn được gia đình quan tâm, bảo vệ. Tính tôi thẳng thắn, nên nếu rơi vào trường hợp ấy, chắc chắn tôi chặn ngay mọi thông tin liên lạc liền.

“Đâu phải đại gia nào cũng xấu”

Bạn quan niệm như thế nào về mối quan hệ giữa chân dài và đại gia?

Đôi khi tôi vẫn thắc mắc vì sao trong cuộc sống của các người đẹp, cụm từ “đại gia” lại được nhắc nhiều đến như thế. Có thể, trong quá khứ đã từng có những câu chuyện khiến chúng ta bị ám ảnh nhưng đâu phải đại gia nào cũng xấu, người đẹp nào đến với đại gia cũng vì mục đích vụ lợi.

Trong cách nghĩ của chúng ta liệu có đang bị tiêu cực hoá mối quan hệ giữa 2 đối tượng này hay không? Với tôi, để tiến tới tình yêu, ngoài cảm xúc và lòng tin, đó phải là một người đàn ông khiến tôi khâm phục, ngưỡng mộ.

Thùy Dung từng nói rằng, bạn không phản đối chuyện thẩm mỹ, vậy đến giờ bạn đã can thiệp gì để cải thiện nhan sắc?

Tôi đã từng đến nha sĩ để yêu cầu được chỉnh sửa răng. Tôi chọn gói dịch vụ chi trả hoàn toàn chứ không nhờ tài trợ nhưng nha sĩ vẫn từ chối vì cho rằng mọi thứ trên gương mặt tôi hoàn toàn ổn. Vì thế, tôi càng tự tin hơn vào vẻ ngoài của chính mình. Nếu can thiệp thẩm mỹ, tôi chắc chắn bản thân sẽ đánh mất đi sự tự tin vốn có bấy lâu.

Thùy Dung có cảm nghĩ như thế nào về những câu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ gây chú ý thời gian vừa qua?

Về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, tôi có cách nhìn thoáng. Ngày xưa, ông bà ta có câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng nếu một khối gỗ tốt mà không có được một lớp sơn đẹp thì có phải uổng phí không?

Tuy nhiên, tôi cũng có được nghe một vài trường hợp và cả bác sĩ tâm lý phân tích khi đã chỉnh sửa một số người lại đâm ra “nghiện sửa”, với việc này, tôi hoàn toàn không ủng hộ bởi chúng không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ mà tính mạng cũng bị đe doạ.

Chuyện làm đẹp, không ai phản đối và cấm nhưng hãy biết điểm dừng, đừng để những giọt nước mắt rơi cho sự hối tiếc muộn màng.

Phương Nhung
Ảnh: Mr. AT