7 đóa sen hồng khổng lồ trên sông Hương

(Dân trí) - Từ 25/4, trên sông Hương đoạn giữa cầu Phú Xuân và cầu Bạch Hổ, thành phố Huế đã xuất hiện 7 đóa sen hồng khổng lồ tô điểm cho dòng sông thêm đẹp lung linh.

7 đóa sen hồng này được Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế làm nhân dịp kỷ niệm ngày lễ Phật đản sinh vào rằm tháng 4. Đây cũng là lần thứ 4 hạ thủy 7 đóa sen trong mùa Phật đản tại Huế.

7 đóa sen hồng khổng lồ trên sông Hương

7 đóa sen hồng "khủng" trên sông Hương

Hoa sen được làm từ các khung kim loại, cánh sen kết vải hồng, dưới là phao nổi được giằng bởi dây buộc vào cọc đóng dưới sông Hương. Mỗi hoa có đường kính 7,5m, tổng trọng lượng 1,4 tấn với 24 cánh, trong có 18 bóng đèn. Các đóa sen cách nhau 150m, chiều cao từ mặt nước lên hoa là 3,5m.

7 đóa sen tượng trưng cho 7 bước chân của phật Thích ca mâu ni trong điển tích 7 đóa sen hồng nâng gót tịnh. Nhìn từ nhiều góc độ, 7 đóa sen hồng trên sông Hương thật nhẹ nhàng nhưng cũng đầy vẻ đẹp của phật giáo và thiền trong đời sống hôm nay.

Đêm 28/4, 7 đóa sen được thắp sáng và kéo dài hết mùa Phật đản năm nay.

7 đóa sen hồng khổng lồ trên sông Hương

Các bông cách nhau 150m
 
7 đóa sen hồng khổng lồ trên sông Hương

Tô điểm thêm cho mặt nước sông Hương và thuyền rồng dạo chơi trên sông
 
7 đóa sen hồng khổng lồ trên sông Hương

Cận cảnh 7 đóa sen hồng của đức Phật
 
7 đóa sen hồng khổng lồ trên sông Hương

Một bông hoa đẹp lung linh
 
7 đóa sen hồng khổng lồ trên sông Hương
Trước bến Nghinh Lương Đình - nơi vua hay ngắm cảnh ngâm thơ xưa kia.

Đại Dương