45 tuổi, Trịnh Y Kiện lên kế hoạch sang năm cưới vợ

(Dân trí) - Đáp lại sự mong chờ của khán giả hâm mộ cũng như mong mỏi của người thân, nam diễn viên 45 tuổi Trịnh Y Kiện đã xác nhận với báo giới rằng, anh sẽ chính thức chia tay cuộc sống độc thân vào năm tới.

Trịnh Y Kiện và người đẹp Mông Gia Tuệ chính thức hò hẹn vào năm 2006, không lâu sau khi anh tuyên bố kết thúc mối quan hệ 8 năm với nữ diễn viên Lương Vịnh Kỳ.
 
Suốt trong 6 năm ở bên nhau vừa qua, Trịnh Y Kiện và Mông Gia Tuệ đã phải đối mặt với hàng loạt những cơn sóng tin đồn. Cao điểm là vào đầu năm nay, có nguồn tin khẳng định, cặp đôi này đã nói lời chia tay sau khi Trịnh Y Kiện hết lần này tới lần khác từ chối tổ chức đám cưới với bạn gái Mông Gia Tuệ.
 
Trịnh Y Kiện và người yêu cũ - Thiệu Mỹ Kỳ
Trịnh Y Kiện và người yêu cũ - Thiệu Mỹ Kỳ

 

Tuy nhiên, trước làn sóng tin đồn ngày một dâng cao, Trịnh Y Kiện đã quyết định lên tiếng và thổ lộ với khán giả hâm mộ rằng, anh sẽ lập gia đình vào năm tới.
 
Trong quá khứ, Trịnh Y Kiện đã từng hò hẹn với nhiều người đẹp khác như Thiệu Mỹ Kỳ hay Lương Vịnh Kỳ. Song, những mối quan hệ dài hơi này của Trịnh Y Kiện đều kết thúc mà không có hậu bởi nam diễn viên họ Trịnh chưa thấy sẵn sàng với cuộc sống “hôn nhân”.

 

Từng chia sẻ trong nhiều buổi phỏng vấn trước đây, ngôi sao ngoài tứ tuần này luôn khẳng định, anh còn quá trẻ để bước vào cuộc sống gia đình phức tạp với những ràng buộc và trách nhiệm. Trịnh Y Kiện cũng từng nói rằng, anh đã mơ tới ngày làm bố nhưng việc lập gia đình quả thực quá sức đối với anh.

 

Bạn bè cho hay, Trịnh Y Kiện chấp nhận làm đám cưới một phần là do sức ép từ bạn gái - Mông Gia Tuệ cũng như gia đình cô.
 
“Tôi hi vọng mình sẽ lập gia đình nhưng cuộc sống không đơn giản”, Trịnh Y Kiện từng thổ lộ việc anh mất niềm tin vào tình yêu sau khi chia tay với Thiệu Mỹ Kỳ vào năm 1999. Thiệu Mỹ Kỳ hơn tuổi Trịnh Y Kiện và là một người có vai trò quan trọng trong việc phát triển sự nghiệp của nam diễn viên họ Trịnh. Mối quan hệ của họ tan vỡ từng khiến các fan tiếc nuối.
 
Lương Vịnh Kỳ từng có mối tình dài 8 năm với Trịnh Y Kiện.
Lương Vịnh Kỳ từng có mối tình dài 8 năm với Trịnh Y Kiện.

 

Nói về mối quan hệ 8 năm với Lương Vịnh Kỳ, Trịnh Y Kiện cho biết, đó là một chuyện tình “ồn ào và đáng nhớ”. Cặp đôi này chia tay vào năm 2006. Lương Vịnh Kỳ từng bị chỉ trích nặng nề khi bị gọi là người thứ ba xen vào chuyện tình tốt đẹp của Trịnh Y Kiện và Thiệu Mỹ Kỳ.

 

“Thật không dễ dàng gì để có được một mối quan hệ tốt đẹp và thành công. Những mối quan hệ từ hai phía đòi hỏi phải có sự nỗ lực của cả hai người và cũng cần một số yếu tố khác”, Trịnh Y Kiện lý giải lý do anh và Lương Vịnh Kỳ chia tay sau 8 năm gắn bó.

 

Người phụ nữ thứ ba quan trọng trong cuộc đời Trịnh Y Kiện là Mông Gia Tuệ. Cô cũng bị quy kết là người xen vào mối tình 8 năm của Trịnh Y Kiện và Lương Vịnh Kỳ, khiến cho cặp đôi này quyết định nói lời chia tay sau 8 năm gắn bó. Tới nay, Mông Gia Tuệ đã ở bên Trịnh Y Kiện gần 7 năm nhưng cô vẫn chưa có được danh phận.  

 

Không tiết lộ chi tiết về cuộc sống bên Mông Gia Tuệ hay những dự định khác của hai người, Trịnh Y Kiện chỉ nói ngắn gọn, anh sẽ làm đám cưới vào năm 2013. Nam diễn viên 45 tuổi nói, định mệnh là một yếu tố quan trọng trong một mối quan hệ và nhấn mạnh rằng “muốn một mối quan hệ tồn tại lâu dài, người ta cần cả cho và nhận”.
 
Nữ diễn viên Mông Gia Tuệ mới là cô gái mà Trịnh Y Kiện muốn gắn kết tới cuối đời.
Nữ diễn viên Mông Gia Tuệ mới là cô gái mà Trịnh Y Kiện muốn gắn kết tới cuối đời.

 

Vy Vy