1. Dòng sự kiện:
  2. Diễn viên Từ Hy Viên qua đời

25 năm xa xứ, nhạc sĩ Vũ Quang Trung trở lại kể chuyện bằng âm nhạc

Lê Phương Anh

(Dân trí) - Tối 12/3, nhạc sĩ Vũ Quang Trung trở lại với đêm nhạc "Trở về bến mơ" tại Hà Nội, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của ông sau hơn hai thập kỷ xa quê.

Sau 25 năm xa xứ, nhạc sĩ Vũ Quang Trung - người sáng lập ban nhạc Hoa Sữa đình đám một thời - trở lại quê hương bằng chuỗi chương trình Sound of Dreams, mở đầu với liveshow đặc biệt Trở về bến mơ.

Không chỉ đánh dấu sự trở lại trên sân khấu quê nhà, đêm nhạc còn là một chuyến hành trình ngược dòng ký ức, nơi khán giả được đắm chìm trong những giai điệu từng làm nên tên tuổi nhiều thế hệ nghệ sĩ.

25 năm xa xứ, nhạc sĩ Vũ Quang Trung trở lại kể chuyện bằng âm nhạc - 1

Nhạc sĩ Vũ Quang Trung (bên trái) chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Lê Phương Anh).

Vẫn trung thành với chất nhạc trữ tình mang hơi thở jazz và cổ điển, ông đã thổi làn gió mới vào các ca khúc quen thuộc như Khi anh yêu em, Mùa thu đã qua, Đôi mắt, Giọt mưa xuân, Lời cuối tình yêu... với những bản phối tinh tế, cảm xúc.

Không gian âm nhạc càng trở nên đặc biệt với sự góp mặt của ca sĩ Hồ Trung Dũng với chất giọng trầm ấm đầy cuốn hút, cùng Nguyễn Ngọc Anh với phong cách biểu diễn nội lực, giàu cảm xúc. Nghệ sĩ sáo Lê Thư Hương, nhóm TuTi và ban nhạc VQT Band cũng góp phần mang đến những khoảnh khắc thăng hoa, kết hợp hài hòa giữa yếu tố cổ điển và hiện đại.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ Vũ Quang Trung không giấu nổi xúc động khi được đứng trên sân khấu quê nhà sau ngần ấy năm. Đối với ông, đây không chỉ là một buổi diễn, mà còn là dịp để gặp gỡ lại bạn bè, đồng nghiệp và những khán giả đã yêu mến âm nhạc của ông suốt bao năm qua.

"Khi nhìn xuống khán phòng, tôi thấy rất nhiều gương mặt thân quen. Đó là những người đã đồng hành cùng tôi từ những ngày đầu sáng tác. Đêm nhạc này không chỉ là một dấu ấn cá nhân, mà còn là một cuộc hội ngộ với những ký ức và cảm xúc xưa cũ", nhạc sĩ chia sẻ.

25 năm xa xứ, nhạc sĩ Vũ Quang Trung trở lại kể chuyện bằng âm nhạc - 2

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh thể hiện ca khúc "Ngôi sao cô đơn" (Ảnh: Lê Phương Anh).

Ông cũng cho biết, một trong những thách thức lớn nhất khi thực hiện chương trình là việc phối hợp giữa các nghệ sĩ có phong cách khác nhau.

"Ngọc Anh và Trung Dũng đều là những ca sĩ có cá tính âm nhạc mạnh, việc kết hợp họ trong cùng một chương trình đòi hỏi sự điều chỉnh để tìm ra điểm hòa hợp tốt nhất.

Khi làm việc chung, tôi có cơ hội nhìn lại các ca khúc cũ của mình từ một góc độ khác, hiện đại hơn, tinh tế hơn. Điều đó giúp tôi thấy âm nhạc luôn có sự chuyển động và đổi mới", nhạc sĩ Vũ Quang Trung nói.

25 năm xa xứ, nhạc sĩ Vũ Quang Trung trở lại kể chuyện bằng âm nhạc - 3

Ca sĩ Hồ Trung Dũng trình diễn ca khúc "Mắt lệ cho người" (Ảnh: Lê Phương Anh).

Tại sự kiện, khoảnh khắc ngẫu hứng không có trong kịch bản khi nhạc sĩ Đỗ Bảo và ca sĩ Ngọc Anh cùng nhau tái hiện ca khúc Anh yêu em (sáng tác Vũ Quang Trung) đã khiến khán giả không khỏi thổn thức. Đây là ca khúc từng được cặp đôi thể hiện trong cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2005.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo bày tỏ, đã 20 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên anh và Ngọc Anh cùng trình diễn ca khúc Anh yêu em trên sân khấu. Anh cho biết rất vui khi một lần nữa có cơ hội được tái hiện ca khúc trong không gian đêm nhạc của Vũ Quang Trung. 

Kết thúc đêm nhạc, nhạc sĩ Vũ Quang Trung không giấu được niềm xúc động: "Tôi hạnh phúc vì có thể mang những sáng tác của mình trở lại với khán giả quê nhà. Đó là điều quý giá nhất đối với một người nhạc sĩ".

Nhạc sĩ Vũ Quang Trung sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc tại Hà Nội, là con của nhạc sĩ Vũ Thanh và ca sĩ opera Trần Tuyết Nhung. Ông sáng tác từ sớm, trở thành hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 22 tuổi, từng giảng dạy tại Trường Âm nhạc Hà Nội và giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa Âm nhạc (1995).

Gắn bó với dòng nhạc trữ tình pha trộn jazz và cổ điển, ông sáng tác hơn 40 ca khúc, trong đó có Khi anh yêu em (1997), Mùa thu đã qua (1998), Đôi mắt (1990), Giọt mưa xuân (1992), Lời cuối tình yêu (1996)...

Ông từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ hàng đầu như Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thanh Lam, Trần Thu Hà và Bằng Kiều.

Ngoài sáng tác, ông tham gia hòa âm, phối khí, chỉ huy dàn nhạc và cộng tác với nhiều chương trình nghệ thuật lớn. Hiện ông hoạt động chủ yếu tại Los Angeles (Mỹ) và Sydney (Australia) với vai trò giám đốc âm nhạc, nhà sản xuất.