10 phút cùng các chàng trai 183 Club

(Dân trí) - Mệt nhoài sau hàng giờ ráp nhạc, 4 chàng trai quyến rũ của boyband 183 Club vẫn xuất hiện trước ống kính phóng viên và fan với nụ cười tươi tắn, thân thiện. Dường như, “sức nóng” từ những tấm bandrole, poster mà các thiếu nữ Hà Nội mang theo đã xoá nhòa mọi khoảng cách.

Trước đêm diễn "Ngày hội mùa hè" (12/8) tại sân vận động Quần Ngựa - Hà Nội, 183 Club đã chia sẻ về công việc cũng như cảm nhận của 4 chàng trai khi đặt chân đến Việt Nam.

 

Chào 183 Club, Hà Nội để lại ấn tượng gì với các bạn?

 

183: Thời tiết ở Hà Nội nóng khủng khiếp, nóng hệt như ở Đài Loan. Nhưng con người Hà Nội thật tuyệt, rất thân thiện. Chúng tôi yêu những cô gái ở đây, các bạn rất xinh xắn và đặc biệt có hàm răng rất trắng.

 

Chúng tôi đi ra phố và nhận thấy Hà Nội có rất nhiều xe máy, đó là một điểm đặc trưng mà 138 không thể tìm thấy ở Đài Loan.

 

Xin hỏi riêng anh Minh Đạo: Lần trước, khi đóng phim Vua mạo hiểm, anh đã từng đến Sa Pa, lần này anh có cảm nhận được sự khác biệt nào không?

 

Minh Đạo: Sa Pa là một vùng núi thơ mộng và có rất nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống. Cuộc sống ở đó có nhiều nét đối lập với Hà Nội. Nhưng tôi không chỉ đi Sa Pa, tôi đã từng đi Hạ Long, đi xem múa rối nước, ngắm các thiếu nữ Việt Nam mặc áo dài truyền thống. Tôi nhận thấy Việt Nam là một đất nước rất trân trọng các giá trị truyền thống. Còn sự khác biệt ư, sự khác biệt là hôm nay tôi không được thấy một bóng áo dài nào.

 

10 phút cùng các chàng trai 183 Club  - 1
 Màn múa minh họa trong chương trình ca nhạc "Ngày hội mùa hè" có sự tham gia của các chàng trai 183 Club. (Ảnh: Kar)

 

Trước khi bước vào làng âm nhạc, các anh đã từng đóng phim. Đóng phim đã tạo ra dấu ấn gì trong cuộc sống của 183 Club?

 

Nhan Hành Thư: Cuộc đời cũng là một bộ phim dài, chính vì thế việc đóng phim giúp cho tôi những kỹ năng sống và ứng xử tốt hơn. Nhờ đóng phim, cuộc sống của chúng tôi trở nên sôi động hơn và nhân loại biết đến chúng tôi nhiều hơn.

 

Minh Đạo: Tôi đã từng đóng nhiều phim và vào nhiều vai, nhưng điều khiến tôi phải cảm ơn nghề diễn viên chính là nghề này giúp tôi dám đối mặt với chính mình. Đối mặt với bản thân mình bao giờ cũng là nhiệm vụ khó khăn nhất. Để đóng phim, tôi phải đối mặt với nhiều tình huống, và để làm tốt điều đó tôi phải học cách đối mặt với bản thân.

 

Huỳnh Ngọc Vinh: Đóng phim giúp tôi hoàn thiện hơn vì trong những bộ phim khác nhau tôi là nhưngc con người với tính cách, tâm lý khác nhau. 

 

Được biết ở Đài Loan hiện 183 Club đã thay thế F4 trở thành thần tượng của giới trẻ. Các anh cảm thấy 183 Club và F4 có sự khác biệt nào lớn nhất?

 

Thật sự chúng tôi chưa bao giờ so sánh mình với một band nhạc khác và cũng không muốn ai làm đều đó với chúng tôi. Tất cả những gì 183 Club muốn làm là mang đến những ca khúc thật hay, phù hợp với các bạn trẻ và hy vọng tối nay, chúng tôi sẽ làm được điều đó.

 

10 phút cùng các chàng trai 183 Club  - 2
 Các fan Việt Nam hào hứng khi các anh chàng đẹp trai 183 Club xuất hiện trên sân khấu Quần Ngựa - Hà Nội, tối qua 12/8. (Ảnh: Kar).

 

Các anh đã là những người nổi tiếng. Ở Việt Nam, các nghệ sỹ thường nói “càng nổi tiếng thì càng cô đơn”, các anh có cảm thấy cô đơn không và những lúc như thế các anh thường làm gì?

 

Đúng là càng nổi tiếng càng cô đơn. Không phải bởi những người nổi tiếng tự tạo khoảng cách với mọi người mà vì để nổi tiếng, họ phải lao động cật lực và cống hiến cho công việc. Kết quả là thời gian cho gia đình, bạn bè và quỹ thời gian rảnh rỗi đều bị cắt xén.

 

Những lúc buồn, 183 Club thường tập trung lại, cùng nói chuyện phiếm, hát hoặc tổ chức đi chơi cùng nhau. Những chuyến đi như thế không chỉ giúp chúng tôi tái sản xuất năng lượng, nhiệt huyết mà khiến chúng tôi hiểu nhau hơn trên sân khấu.

 

Vừa đóng phim vừa ca hát, hẳn các anh cần một cơ thể dồi dào năng lượng. Bí quyết rèn luyện sức khoẻ của các anh là gì?

 

Nhan Hành Thư: Tôi chơi bóng rổ, tôi từng là một vận động viên bóng rổ có hạng đấy!

 

Minh ĐạoHuỳnh Ngọc Vinh: Tôi không chơi được môn thể thao nào cả, thật tiếc.

 

Vương Thiệu Vỹ: Tôi khoái bóng đá và thường chơi bóng đá mỗi khi có thời gian.

 

Hồng Lê