Tặng sức khỏe vàng, thay ngàn lời chúc

Giữa độ đất trời chuyển nhịp vào Xuân, xúc cảm sum vầy đoàn viên của dân tộc luôn là lời nhắc nhở về giá trị của gia đình, nguồn cội. Trong ngày vui đoàn tụ, niềm hạnh phúc của cháu con là thấy ông bà, cha mẹ vẫn luôn minh mẫn, khỏe mạnh.

Xuân về, mẹ thêm tuổi mới

Tiếng pháo giao thừa vang lên cũng là khi những nguyện ước về sức khỏe mẹ cha, ông bà lại thêm tha thiết. Mùa đoàn viên nào cũng thế, câu chuyện tuổi cao đi kèm với những vấn đề về sức khỏe luôn là nỗi lo thường trực trong lòng cháu con. Tuổi thọ trung bình của người Việt ta chỉ ở ngưỡng 73, càng đến gần và vượt qua kỳ đoạn ấy, sức khoẻ của người cao tuổi lại càng thêm nhiều biến chuyển.

Sức khỏe là điều cần được quan tâm, chú trọng ở người lớn tuổi
Sức khỏe là điều cần được quan tâm, chú trọng ở người lớn tuổi

Tỷ lệ người cao tuổi trong nước ngày một tăng khiến các vấn đề về chăm sóc sức khoẻ lại càng quan trọng. Ở giai đoạn lão hóa, có đến 95% người đối diện với bệnh tật, và gần 1 phần 4 có sức khoẻ bị xếp vào hạng kém (theo số liệu từ Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc). Trung bình một người cao tuổi mắc từ hai loại bệnh trở lên, ốm đau lại trở thành những khúc trầm khó lòng tránh khỏi. Tuổi càng cao, hệ luỵ càng nhiều, sự suy giảm hệ thống bảo vệ, hoạt động nội tiết tố và các cơ, men khiến người cao tuổi phải đối diện nhiều hơn với các bệnh lý về xương khớp, tim mạch, rối loạn trong tiêu hoá, đình trệ trong nhận thức và vận động,..

Quà gói yêu thương, đong đầy sức khoẻ

Giờ đây, tiết giao niên sắp đến, nguy cơ suy giảm sức khỏe đấng sinh thành nhắc ta phải lưu tâm, chăm sóc nhiều hơn. Món quà Tết của người làm cháu con lại chắt chiu thêm nhiều ước mong, suy tính, phải làm sao để vừa làm giàu thể chất, vừa cải thiện trí nhớ, tăng cường minh mẫn, giúp mẹ cha ông bà luôn dồi dào năng lượng và phấn chấn tinh thần.

Trao tay một món quà, hơn cả ý nghĩa vật chất giản đơn, ta càng muốn gửi gắm đến cha mẹ, đến những bậc cao niên thêm một lời chúc ấm yên, một lời cầu mong sức khoẻ, và rất nhiều thương yêu, thấu hiểu. Ngoài quà ngon, áo ấm, người làm cháu con lại cần thêm một tặng phẩm chứa đựng nguồn thực phẩm bổ sung dinh dưỡng tối ưu để nói thay cho lời cầu chúc tuổi thọ an khang, viên mãn cho cha mẹ, ông bà.

Cơ thể người lớn tuổi cần bổ sung nguồn dinh dưỡng thiết yếu để tăng cường
sức khỏe
Cơ thể người lớn tuổi cần bổ sung nguồn dinh dưỡng thiết yếu để tăng cường sức khỏe

Nguồn thực phẩm này cần được đặc chế với hỗn hợp chất béo giàu PUFA, MUFA tốt cho tim mạch với đầy đủ 28 vitamin và khoáng chất thiết yếu để có thể thay thế hoàn toàn bữa ăn hằng ngày của người cao tuổi. Bên cạnh đó, cơ thể người lớn tuổi cũng cần được cung cấp các loại acid béo thiết yếu như linoleic và linolenic, hệ chất xơ prebiotic kép (FOS và Inulin) cùng với hàm lượng cholesterol thấp phù hợp với chế độ dinh dưỡng khoa học. Hãy trao gửi yêu thương đến cha mẹ bằng việc pha 2 ly sữa Ensure nóng ấm mỗi ngày để xóa tan mọi âu lo về sức khỏe của đấng sinh thành. Hành động thật giản đơn nhưng chứa đựng tất cả tình yêu thương của cháu con với ước nguyện mang đến một mùa xuân viên mãn cho tuổi vàng của ông bà, mẹ cha.

Normal