1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rostec tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg

Trong ba ngày 18-20/6 vừa qua, phái đoàn của Rostec tham dự diễn đàn Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg với các diễn giả là Tổng giám đốc Tập đoàn Sergey Chemezov cùng lãnh đạo của các các công ty thành viên “KAMAZ”, “AvtoVAZ”, “Technodinamica” và Yota Devices.

 

Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg lần thứ 19 (SPIEF 2015) tại Nga. (Nguồn:

Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg lần thứ 19 (SPIEF 2015) tại Nga. (Nguồn: RIA Novosti)

 

Tại diễn đàn, Rostec ký kết một loạt những thỏa thuận quan trọng, trong đó có các nội dung nâng cấp cơ sở hạ tầng, cơ sở sản xuất, năng lực quản lý hành chính của 02 thành phố quan trọng nhất Liên bang Nga là thủ đô Moskva và thành phố St. Petersburg.

Các diễn giả của Rostec tham gia vào các phiên họp xoay quanh sự phát triển công nghiệp Nga và hợp tác quốc tế, cũng như các buổi làm việc và đàm phán giữa Rostec với các đối tác quốc tế.

“Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg tập hợp những đại diện quan trọng đến từ nhiều ngành kinh doanh, các tập đoàn công nghiệp, các tổ chức tài chính, các cơ quan chuyên ngành trực thuộc Rostec. Quy mô của sự kiện này cho phép không chỉ thiết lập các quan hệ kinh doanh mà còn góp phần tăng cường sự thấu hiểu tình hình địa chính trị cũng như xu hướng phát triển toàn cầu” - Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghệ Quốc gia Nga Rostec, ông Sergey Chemezov phát biểu tại diễn đàn.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, ông Sergey Chemezov phát biểu tại phiên họp bàn tròn với chủ đề "Nga và Italy: Những gắn kết lịch sử tạo nên mối quan hệ mật thiết giữa hai quốc gia."

Ông Dmitry Shugaev, Phó Tổng Giám đốc Rostec tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp BRICS "Hợp tác kinh tế giữa các nước BRICS: cơ hội tăng trưởng và phát triển."

Ông Sergey Kogoghin, Tổng giám đốc "KAMAZ" trình bày tại phiên thảo luận "Phương tiện giao thông vận tải của tương lai". Ông Bo Anderson, Chủ tịch "AvtoVAZ" cũng tham dự phiên thảo luận này.

Bên cạnh đó, phiên họp ngày 20 tháng 6 xoay quanh chủ đề xây dựng thương hiệu trong ngành và trong khu vực với sự tham dự của các Bộ trưởng Công Thương Nga ông Dennis Manturov, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nga ông Nikolai Nikiforov, cùng các lãnh đạo Rostec.

Cụ thể các đại biểu thảo luận về việc xây dựng thương hiệu như :động lực phát triển của nền công nghiệp, vùng lãnh thổ, đất nước; ảnh hưởng của thương hiệu tới hình ảnh thành phố, nền công nghiệp hoặc đất nước; vai trò và lợi ích của nhà nước trong hình thành và thúc đẩy các thương hiệu quốc gia có chất lượng; việc cải thiện hình ảnh và danh tiếng của quốc gia thông qua xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp nhà nước.

Theo ông Tinatin Kandelaki, chủ tọa phiên họp: “Thương hiệu toàn cầu là dấu hiệu về tầm quan trọng của quốc gia. Một nền kinh tế mạnh nên sở hữu thương hiệu toàn cầu, nền kinh tế không có thương hiệu toàn cầu chắc chắn là kém phát triển”.

Tập đoàn Công nghệ Quốc gia Nga Rostec thành lập năm 2007 nhằm quảng bá, phát triển, sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao cho mục đích dân sự và quân sự.

Thành viên của tập đoàn bao gồm 663 đơn vị, trong đó có 9 tổ hợp công nghiệp quốc phòng, 6 tổ hợp công nghiệp dân sự, có 22 đơn vị thuộc diện điều hành trực tiếp bởi Tập đoàn.

Hồ sơ năng lực của Rostec hình thành từ các công ty: AvtoVAZ, KAMAZ, Trực thăng Nga (Russian Helicopters), Tổng công ty VSMPO-AVISMA…

Các đơn vị trực thuộc Rostec có trụ sở rải rác trên 60 đơn vị hành chính của Liên bang Nga, có thị trường trên 70 quốc gia. Doanh thu của Rostec trong năm 2013 lên tới 1,04 nghìn tỉ rúp, đóng góp 138 tỉ rúp tiền thuế cho ngân sách.

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) là sự kiện quốc tế lớn nhất thế giới về kinh doanh và kinh tế. SPIEF diễn ra từ 18 - 20/6 tại tổ hợp triển lãm "Lenexpo".

Hàng năm, diễn đàn thu hút hơn 7.000 người tham dự - gồm các nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu thế giới, các doanh nhân, học giả quan tâm thảo luận những vấn đề thách thức Nga và thế giới.

PV