1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga:

Rosoboronexport thu 12 tỷ USD từ xuất khẩu vũ khí

(Dân trí) - Như vậy, doanh số xuất khẩu vũ khí đã tăng 10 lần so với thời điểm công ty này thành lập 15 năm trước. Sputnik dẫn lời giám đốc Rosoboronexport – công ty xuất khẩu vũ khí hàng đầu của Nga, cho hay.

1026329666-1441959840436

(Ảnh minh họa: Sputnik)

“Danh mục đơn đặt hàng mua vũ khí, khí tài Nga của các nước cho lực lượng lục quân đã lên tới hơn 12 tỷ USD”, giám đốc Rosoboronexport - ông Igor Sevastyanov tiết lộ với báo giới hôm 9/9.

Theo ông Sevastyanov, doanh số xuất khẩu vũ khí tăng 10 lần so với thời điểm công ty này thành lập 15 năm trước. Hiện Rosoboronexport đang tung ra thị trường vũ khí quốc tế hơn 700 loại vũ khí, khí tài khác nhau.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết tại Triển lãm quốc tế về vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự lần thứ 10 (RAE-2015) diễn ra từ ngày 9-12/9 tại Nizhny Tagil, Nga, rằng tỷ trọng các sản phẩm công nghệ cao trong tổng sản lượng của ngành công nghiệp quốc phòng nước này đã tăng lên từ 53% lên 63% trong vòng 3 năm qua.

Vũ Duy

Theo Sputnik

dan-tri-banner-1441891547630