1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hungary xây dựng 2 tổ máy điện hạt nhân dùng công nghệ Nga

(Dân trí) - Công ty Phát triển Nhà máy Hạt nhân MVM Paks II của Hungary đã ký kết với Công ty JSC NIAEP, chi nhánh của Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga ROSATOM, 2 thỏa thuận liên quan đến xây dựng hai tổ máy sử dụng lò phản ứng hạt nhân VVER - 1200 của Nga.

Đại diện các bên ký kết hợp đồng là các ông Sándor Nagy, Giám đốc Công ty Phát triển Nhà máy Hạt nhân MVM Paks II và ông Vladimir Savushkin, Phó Chủ tịch, Giám đốc Chi nhánh Công ty NIAEP Mátxcơva.

Văn bản ký kết đầu tiên là hợp đồng tổng thầu EPC (thiết kế, cung cấp thiết bị, xây dựng) cho hai đơn vị năng lượng mới, trong đó quy định nhiệm vụ cho 12 năm tiếp theo. Văn bản thứ hai là hợp đồng vận hành và bảo trì cho các đơn vị điện lực trong tương lai, và văn bản thứ ba là hợp đồng cung cấp nhiên liệu.

Nhà máy điện hạt nhân Paks (Hungary).
Nhà máy điện hạt nhân Paks (Hungary).

“Những hợp đồng đặc biệt quan trọng đòi hỏi nỗ lực lớn trong suốt 5 tháng qua đã được ký kết”, ông Attila Aszódi, đại diện chính phủ Hungary cho hay. Ông nhấn mạnh rằng, các tổ máy sẽ vẫn thuộc quyền sở hữu của Hungary, trong đó trong mọi hoàn cảnh tổng chi phí đầu tư sẽ vẫn nằm trong khung giá 12,5 tỷ Euro.

Trước đó, ngày 14/1/2014, Nga và Hungary đã ký kết thỏa thuận hợp tác về ứng dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Theo đó ROSATOM xây dựng 2 tổ máy tại nhà máy điện hạt nhân Paks.

Nhà máy điện hạt nhân Paks là nhà máy điện hạt nhân công suất 2 GW duy nhất hoạt động tại Hungary và cung cấp 42% điện năng cho cả đất nước. Nhà máy được xây dựng theo thiết kế của Sô Viết và 4 lò phản ứng hạt nhân của nó đều sử dụng công nghệ VVER - 440. Nga sẽ cung cấp cho Hungary một khoản vay chính phủ để xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

PV