Xứ Công tử Bạc Liêu thi thiết kế quà tặng mang thương hiệu du lịch Bạc Liêu

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Sản phẩm thiết kế quà tặng phải phù hợp với việc sử dụng làm quà tặng lưu niệm cho tổ chức, cá nhân, khách du lịch và mọi đối tượng tiêu dùng.

Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Bạc Liêu, cho biết Sở vừa xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế quà tặng lưu niệm du lịch của tỉnh.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm, lựa chọn mẫu thiết kế quà tặng lưu niệm du lịch mang dấu ấn đặc trưng về văn hóa, lịch sử và con người Bạc Liêu.

Quà tặng này sẽ được sử dụng trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và ngoài nước; góp phần làm phong phú bộ nhận diện hình ảnh, thương hiệu du lịch Bạc Liêu; thu hút khách, kích cầu chi tiêu của du khách khi đến Bạc Liêu.

Xứ Công tử Bạc Liêu thi thiết kế quà tặng mang thương hiệu du lịch Bạc Liêu - 1

Quảng trường Hùng Vương, một trong những địa điểm du lịch nổi bật của tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo kế hoạch của Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu, tác phẩm dự thi có thể là mẫu thiết kế sản phẩm hoặc bộ sản phẩm hoàn chỉnh phải mang dấu ấn đặc trưng, có tính thẩm mỹ cao, mẫu mã đẹp, nội dung khái quát giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Bạc Liêu.

Một số chủ đề nhận diện du lịch Bạc Liêu như: Các điểm du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); làng nghề; công trình kiến trúc, di tích lịch sử, di sản văn hóa (vật thể và phi vật thể);…

Theo kế hoạch, thời gian nhận tác phẩm dự thi dự kiến từ ngày 1/8 đến ngày 30/9; thời gian công bố và trao giải dự kiến trong tháng 12 nhân dịp Festival nghề Muối Việt Nam.

"Thời gian qua, tỉnh rất hạn chế về quà tặng lưu niệm mang thương hiệu du lịch Bạc Liêu. Thấy được điều đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở xây dựng kế hoạch này", ông Dương cho hay. 

Được biết, Bạc Liêu có một số sản phẩm nổi bật như: Về thủy sản, nông nghiệp có gạo, muối, tôm, cá...; về công trình kiến trúc có Nhà Công tử Bạc Liêu, Nhà hát Cao Văn Lầu (3 nón lá), Khu lưu niệm Đờn ca tài tử Nam bộ;... 

Tỉnh Bạc Liêu hiện có 10 điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL (nhiều nhất khu vực) gồm: Đền thờ Bác Hồ, Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, Quảng trường Hùng Vương, Khu du lịch sinh thái Hồ Nam, Bãi biển nhân tạo - Khu du lịch Nhà Mát, Khu Quán Âm Phật Đài, Khách sạn Bạc Liêu, Khu Nhà Công tử Bạc Liêu, Khu điện gió Bạc Liêu, Chùa Xiêm Cán.

Theo Sở VH-TT&DL tỉnh Bạc Liêu, Thủ tướng đã đồng ý đưa Khu du lịch Nhà Mát - Bạc Liêu (dự kiến có 5 xã, phường) vào danh mục địa điểm tiềm năng phát triển thành Khu du lịch quốc gia theo Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong khu vực ĐBSCL có 8 điểm du lịch được đưa vào quy hoạch, trong đó có 4 điểm (có Khu du lịch Nhà Mát - Bạc Liêu) được Thủ tướng đồng ý ưu tiên đầu tư hạ tầng trước năm 2030 để trở thành khu du lịch quốc gia.