Trung Quốc mở cửa biên giới nhưng chưa "trải thảm đỏ" đón khách du lịch

Huy Hoàng

(Dân trí) - Hiện Trung Quốc mới chỉ cho phép người nước ngoài nhập cảnh với mục đích công tác, học tập, thăm thân, còn thời điểm đón khách du lịch quốc tế chưa được công bố.

Khách du lịch vẫn phải chờ

Sau gần 3 năm Trung Quốc theo đuổi chính sách "Zero Covid" và phong tỏa biên giới, tới ngày 8/1, phần lớn quy định giới hạn nhập cảnh với người nước ngoài khi tới đây sẽ được xóa bỏ.

Theo thông tin mới nhất, hiện hoạt động cấp visa cho người nước ngoài nhập cảnh vào nước này mới đang giới hạn ở mục đích công tác, học tập và thăm thân. Trong khi đó, thời điểm cấp visa cho khách quốc tế đến du lịch vẫn chưa được công bố.

Vậy câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn đó là, du khách có thể tới Trung Quốc du lịch được chưa?

Trung Quốc mở cửa biên giới nhưng chưa trải thảm đỏ đón khách du lịch - 1
Trung Quốc chưa thông báo thời điểm khách du lịch quốc tế được nhập cảnh (Ảnh: AP).

Hãng tin CNN cho biết, hiện Trung Quốc "vẫn chưa trải thảm đỏ cho khách quốc tế" muốn tới "quốc gia tỷ dân" trải nghiệm và giải trí.

George Cao, Giám đốc điều hành của Dragon Trail International, công ty chuyên tiếp cận thị trường Trung Quốc, cho biết: "Bước tiếp theo, Trung Quốc bắt đầu cấp thị thực cho mục đích du lịch. Mặc dù đây là một phần trong kế hoạch mở cửa trở lại đã được công bố, nhưng chúng tôi chưa biết thời gian cụ thể".

"Việc tăng lịch bay quốc tế cũng rất quan trọng. Điều này giúp du khách tới Trung Quốc dễ dàng hơn và giảm giá vé. Hiện vé máy bay vẫn có giá cao hơn nhiều so với mức trước đại dịch. Nhiều chuyến bay giữa Trung Quốc với Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore đã được nối lại. Tuy nhiên, chưa rõ quy trình sẽ diễn ra thế nào với các điểm đến, tuyến đường khác", vị này nói thêm.

Như đã biết, việc cách ly không còn bắt buộc kể từ ngày 8/1. Trước đó, du khách quốc tế sau khi nhập cảnh phải cách ly 5 ngày tại khách sạn và 3 ngày tự cách ly tại nhà.

Khách tới Trung Quốc được yêu cầu làm xét nghiệm axit nucleic 48 tiếng trước khi khởi hành. Người có kết quả âm tính không cần lấy thẻ xanh do các đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc ở nước ngoài cấp trước khi nhập cảnh vào đại lục.

Tuy nhiên, công dân nước ngoài cần phải điền kết quả xét nghiệm Covid-19 vào tờ khai y tế hải quan. Nếu có kết quả dương tính, du khách bị cấm di chuyển tới Trung Quốc.

Dù chưa chào đón khách quốc tế tới du lịch, nhưng công dân Trung Quốc làm việc, học tập ở nước ngoài, những người không đủ tiền mua vé máy bay hoặc không thể về quê nhà trong gần 3 năm qua, nay có thể hồi hương kể từ ngày 8/1.

Du lịch quốc tế quan trọng với Trung Quốc không?

Ngay cả khi biên giới mở cửa đón khách du lịch quốc tế, một câu hỏi đặt ra là, có bao nhiêu nhu cầu trong cả ngắn và dài hạn?

Trung Quốc mở cửa biên giới nhưng chưa trải thảm đỏ đón khách du lịch - 2
Nhóm du khách vui chơi tại một điểm nghỉ dưỡng (Ảnh: AP).

"Đây là một ẩn số lớn vào lúc này và sẽ là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc phục hồi du lịch nội địa Trung Quốc trong thời gian tới. Chính phủ Trung Quốc ngày càng nhận ra tầm quan trọng của ngành du lịch. Quốc gia này vốn là một trong những điểm đến hàng đầu thế giới vào năm 2019, đón 65,7 triệu lượt khách", giám đốc George Cao nói.

Bên cạnh đó, ông George Cao hy vọng thời gian tới, chính phủ Trung Quốc sẽ phân bổ nhiều nguồn lực hơn, thúc đẩy du lịch để "mở rộng thị trường, phát triển các điểm đến và hành trình mới cho khách quốc tế".

Du lịch nội địa "lên ngôi"

Trung Quốc mở cửa biên giới nhưng chưa trải thảm đỏ đón khách du lịch - 3
Nhiều điểm đến nổi tiếng ở Trung Quốc đã mở cửa đón khách (Ảnh: Trip).

Suốt thời gian xảy ra đại dịch, không thể thoải mái đi lại, nhiều người Trung Quốc đã chọn du lịch nội địa như một giải pháp tình thế. Theo George Cao, "một số điểm nóng nổi lên khi thị trường nội địa phục hồi trở lại". Hiện hầu hết các điểm tham quan chính của nước này, gồm bảo tàng, công viên giải trí, công viên quốc gia đều đã mở cửa đón khách.