Các thiên đường du lịch "lấy đà" chờ khách Trung Quốc đi du lịch "trả thù"

Huy Hoàng

(Dân trí) - Sau quyết định mở cửa vào ngày 8/1/2023 của chính phủ Trung Quốc, các quốc gia có động thái thận trọng khi đón khách trở lại, nhưng nhiều thiên đường du lịch châu Á lại "lấy đà" chờ "làn sóng mới".

Khách Trung Quốc sẽ không còn cần phải cách ly sau khi đi du lịch nước ngoài trở về nhà, bắt đầu từ ngày 8/1/2023. Động thái mới của chính phủ nước này đã thúc đẩy lượng đặt phòng tăng vọt từ thị trường du lịch nước ngoài lớn nhất thế giới kể từ năm 2019.

Các thiên đường du lịch lấy đà chờ khách Trung Quốc đi du lịch trả thù - 1
Hành khách đi lại trong sân bay quốc tế ở Bắc Kinh (Ảnh: Reuters).

Khoản chi tiêu toàn cầu 255 tỷ USD một năm của khách Trung Quốc gần như bị đình trệ trong đại dịch, để lại lỗ hổng lớn trên thị trường châu Á, nơi các quốc gia từ Thái Lan tới Nhật Bản đều phụ thuộc vào nước này với tư cách là "nguồn khách nước ngoài" lớn nhất.

Dữ liệu của VariFlight cho thấy, các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Trung Quốc chỉ bằng 8% so với mức trước đại dịch. Sau khi Trung Quốc nới lỏng các quy định phòng dịch, Reuters nhận định, các điểm nóng du lịch châu Á kỳ vọng sẽ chứng kiến sự phục hồi bùng nổ.

Các điểm đến "lấy đà", kỳ vọng làn sóng mới "du lịch trả thù"

Viễn cảnh những du khách Trung Quốc giàu có đổ xô tới các khu phố mua sắm xa hoa trên thế giới đã thúc đẩy giá cổ phiếu mặt hàng xa xỉ. Bởi lẽ, tệp khách này chiếm tới 21% trong thị trường hàng xa xỉ trị giá 371,91 tỷ USD của thế giới.

Các thiên đường du lịch lấy đà chờ khách Trung Quốc đi du lịch trả thù - 2
Thị trường hàng xa xỉ trên thế giới rất mong chờ sự trở lại của nhóm khách hàng giàu có từ Trung Quốc (Ảnh: Daily).

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thường là giai đoạn du lịch cao điểm của khách Trung Quốc - bắt đầu vào ngày 21/1/2023. Một số doanh nghiệp từ "các thiên đường du lịch châu Á" bắt đầu "lấy đà" chờ đón làn sóng mới này.

Theo ông Cavaliere Giovanni Viterale, Tổng giám đốc khách sạn Sofitel Sentosa ở Singapore, cơ sở lưu trú này đang thiết kế các gói dịch vụ về Tết Nguyên đán nhắm tới khách Trung Quốc, gồm tiệc buffet lẩu và những gói đặc biệt dành riêng cho cặp đôi. Phía khách sạn nhận định, sự phục hồi của ngành du lịch sẽ gắn liền với xu hướng du lịch "trả thù" của nhóm khách này sau hơn 3 năm không được xuất ngoại vì đại dịch.

Tại Nhật Bản, đại diện công ty xe bus du lịch Hato Bus cho biết, trong tháng 1 này, họ sẽ cho chạy lại các chuyến du lịch bằng tiếng Trung vốn tạm dừng trong đại dịch.

Ông Bill Barnett, Giám đốc điều hành công ty tư vấn khách sạn C9 Hotelworks, nhận định, khách Trung Quốc "là chất xúc tác cho sự phục hồi du lịch Thái Lan".

Các thiên đường du lịch lấy đà chờ khách Trung Quốc đi du lịch trả thù - 3
Nhóm du khách vui chơi ở bãi biển Pattaya, Thái Lan (Ảnh: Thaiger).

Cũng như Australia và Đức, Thái Lan cho biết họ sẽ không áp dụng các quy tắc bổ sung với khách Trung Quốc vào thời điểm này. Trong khi đó, Pháp sử dụng mạng xã hội Weibo trong một bài đăng tải mới đây kèm nội dung "chào đón những người bạn Trung Quốc với vòng tay rộng mở".

Với các hãng hàng không, đại diện Malaysia Airlines cho biết, họ hy vọng sớm hồi phục các chuyến bay với Trung Quốc về mức trước đại dịch vào tháng 6/2023. Bên cạnh đó, Korean Air sẽ tăng các chuyến bay giữa Hàn Quốc - Trung Quốc từ 9 chuyến/tuần lên 15 chuyến/tuần kể từ giữa tháng 1/2023.

Vẫn chờ đợi và thận trọng

Bên cạnh những tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch khi khách Trung Quốc quay trở lại, một số thị trường vẫn tỏ ra thận trọng và chờ đợi.

Các thiên đường du lịch lấy đà chờ khách Trung Quốc đi du lịch trả thù - 4
Nhật Bản là một trong những điểm đến thận trọng trước chính sách mới của chính phủ Trung Quốc (Ảnh: Japan Times).

Ngày 27/12, Nikkei Asia đưa tin, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản sẽ thắt chặt các hạn chế với khách Trung Quốc. Chính phủ nước này yêu cầu du khách Trung khi nhập cảnh phải có xét nghiệm âm tính với Covid-19. Những người có kết quả dương tính phải cách ly 7 ngày. Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 30/12/2022. 

Tương tự, Mỹ cho biết sẽ áp dụng xét nghiệm Covid-19 bắt buộc với khách đến từ Trung Quốc. Ấn Độ, Italy và Đài Loan (Trung Quốc) có động thái tương tự. Trong khi Philippines đang xem xét yêu cầu xét nghiệm.

Về phần mình, ông Liu Simin, một quan chức trong lĩnh vực du lịch tại Bắc Kinh, nhận định, ngành du lịch quốc tế của nước này sẽ không thể phục hồi như thời trước đại dịch cho tới năm 2024.

Theo ông Liu, làn sóng dịch Covid-19 hiện tại là yếu tố đầu tiên ngăn cản kế hoạch du lịch của nhiều người. Tiếp đó là vấn đề tài chính.

"Nhiều người dân Trung Quốc đã mất việc hoặc kiếm được ít tiền hơn trong đại dịch", vị quan chức này cho biết.