Tranh cãi nhóm leo núi đốt pháo hoa giữa rừng để mừng sinh nhật ở Lai Châu

Minh Nhân

(Dân trí) - Đoàn 20 người đã đốt pháo hoa trên đường leo núi Pu Ta Leng (Lai Châu), được cho là để mừng sinh nhật một thành viên trong đoàn.

Nhóm leo núi đốt pháo trong rừng

Ngày 18/3, trên một hội nhóm đông thành viên về leo núi, người dùng mạng chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một nhóm thanh niên tổ chức đốt pháo hoa tại khu vực lán nghỉ.

Đáng chú ý, khu vực này được bao quanh bởi nhiều cây rừng, khiến nhiều người lo ngại lửa bén từ pháo hoa gây hỏa hoạn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh T. (33 tuổi), người đăng tải bài viết, cho biết sự việc xảy ra vào đêm 17/3 tại khu vực lán Hồ Thầu (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu). Khu vực này là lán nghỉ của các đoàn leo núi Pu Ta Leng, Tả Liên Sơn… phần lớn đang trên đường chinh phục đỉnh Pu Ta Leng.

Theo đó, đoàn leo núi khoảng 20 người đã đốt pháo hoa, được cho là để mừng sinh nhật một thành viên trong đoàn.

Tranh cãi nhóm leo núi đốt pháo hoa giữa rừng để mừng sinh nhật ở Lai Châu - 1

Nhóm leo núi đốt pháo hoa giữa rừng (Ảnh cắt từ video).

Ban đầu, họ sử dụng các loại pháo bông bằng que, sau đó là những quả pháo hoa sáng rực được bắn lên với độ cao trên 10m kèm theo tiếng nổ lớn. Lần thứ ba, nhóm đốt một dàn pháo hoa, khi bay lên cao gió thổi tạt sang một bên. 

"Tôi nhanh chóng cảnh báo nguy hiểm, nhưng đoàn leo núi đó bảo "không sao, sẽ chịu trách nhiệm"", anh T. kể.

Theo anh T., từ tháng 3 đến tháng 4 hàng năm, người đam mê leo núi lại tìm tới ba đỉnh núi cùng khu vực Pu Ta Leng, Tả Liên và Đỗ Quyên để chiêm ngưỡng những rừng hoa đỗ quyên nở rực rỡ. 

Khu vực dừng chân gồm 4 lán trại gỗ, đều đã kín người, lại ở độ cao 2.400m, bao quanh là những cánh rừng già đang trong mùa khô, tầng lá rụng rất dày. Các nhóm leo núi khác lo ngại nếu xảy ra hỏa hoạn thì lửa bén rất nhanh, khó khăn trong công tác cứu hộ.

Nhóm leo núi đốt pháo hoa mừng sinh nhật trong rừng Lai Châu (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Dưới bài viết của anh T., nhiều người dùng mạng đã bày tỏ bức xúc trước hành động của nhóm leo núi trên. 

"Quá nguy hiểm và ảnh hưởng cộng đồng người leo núi có ý thức. Nhóm đông thành viên, đã có người cảnh báo, nhưng không nổi một người trong nhóm hiểu ra vấn đề", tài khoản Trang Đặng viết. 

"Đề nghị những người dẫn đoàn cảnh báo trên tất cả hội nhóm leo núi, không chấp nhận hành động nguy hiểm như vậy. Họ có thể bị phạt, để các nhóm tiếp theo không dám làm như vậy nữa", tài khoản Lan Đinh bình luận. 

Trả lời phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Chí Hội, Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu, cho biết cơ quan chức năng của huyện Tam Đường đã tổ chức họp với các đơn vị liên quan, xác minh làm rõ nhóm leo núi đốt pháo giữa rừng. 

Theo ông Hội, chính quyền địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm nếu phát hiện những trường hợp tự ý đốt pháo hoa tại khu vực lán nghỉ trong rừng.

Ông Trần Quang Kháng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, cũng cho hay cơ quan chức năng của tỉnh đã nhận được thông tin và yêu cầu UBND huyện Tam Đường kiểm tra, xác minh để đưa ra phương án xử lý.

"Chúng tôi cũng sẽ ban hành các quy định, không để các đoàn tổ chức leo núi tự phát, thiếu sự giám sát, quản lý", ông Kháng nói. 

Hai ngày chinh phục đỉnh Pu Ta Leng

Đỉnh núi Pu Ta Leng có độ cao 3.049m, nằm trên dãy Hoàng Liên Sơn, thuộc xã Hồ Thầu (huyện Tam Đường), cách thành phố Lai Châu khoảng 20 km. Đây là đỉnh núi cao thứ 3 Việt Nam, địa hình phần lớn là các cánh rừng nguyên sinh rộng lớn và nhiều suối thác.

Để chinh phục đỉnh Pu Ta Leng, du khách sẽ mất khoảng 2 ngày đi xuyên qua các khu rừng nguyên sinh, vượt qua các sườn núi với rất nhiều thác ghềnh, cảnh đẹp và hấp dẫn.

Trên chặng đường đầu tiên, du khách sẽ khám phá những cánh rừng và những con suối chảy róc rách suốt ngày đêm, rồi nghỉ trưa tại thung lũng thảo quả xanh mướt. 

Sau bữa trưa, du khách sẽ tiếp tục hành trình, kết thúc ngày thứ nhất chinh phục đỉnh Pu Ta Leng ở độ cao khoảng 2.400m. Tại đây, du khách sẽ nghỉ ở lán gỗ của người dân. 

Tranh cãi nhóm leo núi đốt pháo hoa giữa rừng để mừng sinh nhật ở Lai Châu - 2

Trời hửng nắng, hoa đỗ quyên rực rỡ bung nở trên đỉnh Pu Ta Leng tạo ra khung cảnh đẹp như cổ tích (Ảnh: Bùi Văn Chức).

Ngày thứ 2 tiếp tục hành trình, từ độ cao 2.500m so với mực nước biển, du khách sẽ đi qua rừng chè cổ thụ nguyên sinh hàng trăm năm tuổi. Lên đến độ cao 2.900m, du khách như lạc vào chốn "tiên cảnh" với rừng đỗ quyên cổ thụ nhiều sắc màu khác nhau như hồng, đỏ, trắng... 

Đứng trên đỉnh Pu Ta Leng, du khách sẽ được ngắm nhìn biển mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh đầy nắng, gió và ngắm rất nhiều ngọn núi cao khác như: đỉnh Bạch Mộc Nương Tử, đỉnh Ngũ Chỉ Sơn.

Vào những ngày thời tiết đẹp, trời trong xanh, du khách có thể nhìn thấy cả đỉnh Fansipan.