Tìm nhà đầu tư đề án 2.000 tỷ đồng, biến Bạch Mã thành điểm đến hấp dẫn
(Dân trí) - Đề án nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của Vườn quốc gia Bạch Mã.
Ngày 18/4, ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã, cho biết, một số nhà đầu tư đã bày tỏ sự quan tâm và mong muốn hợp tác khảo sát để phát triển mô hình kinh doanh du lịch tại khu rừng tự nhiên này.
Trước đó, Vườn quốc gia Bạch Mã đã phê duyệt hồ sơ kỹ thuật để xét chọn nhà đầu tư thuê môi trường rừng nhằm kinh doanh du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng trong giai đoạn 2024-2030. Hồ sơ đăng ký tham gia sẽ được tiếp nhận đến ngày 30/5.

Vọng Hải Đài trên đỉnh núi Bạch Mã (Ảnh: Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã cung cấp).
Theo ông Linh, ngày 27/2, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã phê duyệt đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Bạch Mã cho giai đoạn 2024-2030.
Đề án này nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của Vườn quốc gia Bạch Mã, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, lịch sử. Mục tiêu là biến nơi đây thành một điểm đến hấp dẫn và tiêu biểu của miền Trung cũng như cả nước.
Lãnh đạo Vườn quốc gia Bạch Mã kỳ vọng, đến năm 2030, sẽ thu hút 5-10 nhà đầu tư tham gia phát triển du lịch dịch vụ tại Vườn, tạo việc làm cho 150-300 lao động trực tiếp và 300-600 lao động gián tiếp. Điều này sẽ góp phần nâng cao trình độ, chuyển đổi ngành nghề và cải thiện sinh kế cho người dân vùng đệm.
Đồng thời, mục tiêu là thu hút trên 300.000 lượt khách tham quan hàng năm, với tốc độ tăng trưởng bình quân 15% và doanh thu từ du lịch đạt 100-150 tỷ đồng.
Ông Linh cho biết, tổng diện tích quy hoạch cho 15 điểm tổ chức du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí hơn 2.500ha; diện tích quy hoạch cho 14 tuyến du lịch là hơn 1.600ha, với chiều dài hơn 182km. Tổng nguồn vốn dự kiến thực hiện đề án hơn 2.000 tỷ đồng.
Các điểm quy hoạch bao gồm: Đỉnh núi Bạch Mã, chân núi Bạch Mã, hồ Truồi, ColdeBay (Mỏ Rang), khe Ao, thác Trượt Bạch Mã, nhà vườn Khe Su, Đá Dựng, Nhị Hồ, thác Mơ, thác Phướn và điểm du lịch Chà Măng - Thượng Nhật.
Vườn quốc gia Bạch Mã nằm ở phần cuối của dãy Trường Sơn Bắc, với địa hình đa dạng từ núi trung bình đến đai cao trên 1.712m, thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Đây là một trong những khu rừng giàu đa dạng sinh học.
Ngoài giá trị về cảnh quan và đa dạng sinh học, Vườn quốc gia Bạch Mã còn nổi tiếng với các giá trị lịch sử như Bạch Vân tự, Di tích địa đạo Bạch Mã và sân bay dã chiến thời chống Mỹ.
Vườn có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và duy trì sự cân bằng sinh thái, góp phần vào chiến lược phát triển kinh tế lâu dài của Thành phố Huế và khu vực lân cận.